Samsung “chuộng” sản xuất tại Việt Nam hơn Hàn Quốc

VOV.VN - Samsung đã quyết định chọn đầu tư sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam thay vì mở rộng nhà máy tại Hàn Quốc.

Bài viết được đăng tải trên trang Donga Ilbo của Hàn Quốc (Nhật báo Đông Á), một trong những cơ quan báo chí lớn nhất của Hàn Quốc, của tác giả Choi Yeong-hae, đã phân tích một số yếu tố khiến cho Tập đoàn hàng đầu quốc gia này lại chọn Việt Nam là thị trường phát triển tiềm năng.

Bài báo này cũng cho biết, Samsung hiện đang có kế hoạch sẽ đầu tư khoảng 1.000 tỷ Won (tương đương 982 triệu USD) để xây dựng một nhà máy sản xuất thiết bị ở thành phố Hồ Chí Minh.

 

Samsung dự kiến đầu tư gần 1 tỷ USD xây dựng nhà máy sản xuất tại TP HCM (Ảnh: KT)

Hiện tại có khoảng 24.000 công nhân Việt Nam đang làm việc tại nhà máy Điện tử Samsung tại Bắc Ninh. Công nhân Việt Nam được đánh giá có kỹ năng khéo léo, họ đang là một phần không thể thiếu trong khâu chế tạo ra những chiếc điện thoại di động.

Trong năm 2008, nhà máy Điện tử Samsung đã xem xét hai lựa chọn: một là mở rộng nhà máy sản xuất tại Gumi, phía Bắc tỉnh Gyeongsang ở Hàn Quốc; hai là xây dựng một nhà máy khác ở nước ngoài. Cuối cùng, Samsung đã lựa chọn phương án hai là xây nhà máy ở Việt Nam.

Lý do khiến Tập đoàn này đưa ra quyết định đó là giá lao động ở Việt Nam khá rẻ, trung bình một nữ công nhân tốt nghiệp THPT được trả khoảng 353 USD/tháng (bao gồm cả tiền làm thêm ngoài giờ), chỉ bằng 1/10 tiền lương của công nhân Hàn Quốc.

Năm 2012, Samsung thuê hơn 19.600 nhân công tại Việt Nam, trong khi chỉ tuyển thêm 175 người tại nhà máy ở Gumi. Tập đoàn này đã cố gắng tuyển những công nhân đã tốt nghiệp tại THPT tại các tỉnh lân cận Gyeongsang, Jeolla và Chungcheong, nhưng nhiều người không muốn làm việc tại đây. Người lao động tại Hàn Quốc phần lớn muốn tìm việc tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc và làm việc trong lĩnh vực dịch vụ hơn. Đó là lý do khó lòng trách được Samsung khi tập đoàn này chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

Ngoài ra, công nhân Việt Nam có thể bắt kịp những yêu cầu công việc chỉ sau 3 tháng và họ sẵn sàng làm thêm giờ vì ở công ty… mát hơn ở nhà.

Một điểm quan trọng nữa là chính phủ Việt Nam có rất nhiều chính sách ưu đãi lớn dành cho công ty Điện tử Samsung về môi trường kinh doanh và chính sách thuế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Samsung được hỗ trợ gần 300 tỷ đồng xây dựng hạ tầng
Samsung được hỗ trợ gần 300 tỷ đồng xây dựng hạ tầng

Tỉnh Bắc Ninh còn hỗ trợ chi phí đào tạo đối với lao động là người Bắc Ninh với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Samsung được hỗ trợ gần 300 tỷ đồng xây dựng hạ tầng

Samsung được hỗ trợ gần 300 tỷ đồng xây dựng hạ tầng

Tỉnh Bắc Ninh còn hỗ trợ chi phí đào tạo đối với lao động là người Bắc Ninh với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Samsung tạm đình chỉ kinh doanh với đối tác Trung Quốc
Samsung tạm đình chỉ kinh doanh với đối tác Trung Quốc

VOV.VN - Môi trường làm việc không được đánh giá cao, cũng như chi phí nhân công tăng khiến các doanh nghiệp nước ngoài dần “xa lánh” Trung Quốc.

Samsung tạm đình chỉ kinh doanh với đối tác Trung Quốc

Samsung tạm đình chỉ kinh doanh với đối tác Trung Quốc

VOV.VN - Môi trường làm việc không được đánh giá cao, cũng như chi phí nhân công tăng khiến các doanh nghiệp nước ngoài dần “xa lánh” Trung Quốc.

Bắc Ninh “xin” 298 tỉ đồng để hút dự án “tỉ đô” Samsung Display
Bắc Ninh “xin” 298 tỉ đồng để hút dự án “tỉ đô” Samsung Display

Với dự án “tỉ đô” mới này, Samsung kì vọng doanh thu sẽ đạt 1,5 tỉ USD vào năm 2015, năm 2018 là 4 tỉ USD, năm 2020 là 6 tỉ USD

Bắc Ninh “xin” 298 tỉ đồng để hút dự án “tỉ đô” Samsung Display

Bắc Ninh “xin” 298 tỉ đồng để hút dự án “tỉ đô” Samsung Display

Với dự án “tỉ đô” mới này, Samsung kì vọng doanh thu sẽ đạt 1,5 tỉ USD vào năm 2015, năm 2018 là 4 tỉ USD, năm 2020 là 6 tỉ USD

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung
Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung

Là con gái của Chủ tịch Samsung, Lee Seo-Hyun và Lee Boo-Jin đều nằm trong top 20 tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc.

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung

Là con gái của Chủ tịch Samsung, Lee Seo-Hyun và Lee Boo-Jin đều nằm trong top 20 tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc.