Sân bay Sydney lỗ gần 52 triệu AUD vì dịch Covid-19

VOV.VN - Sân bay Sydney của Australia hiện đã thiệt hại gần 52 triệu đô la Australia (AUD) trong nửa đầu năm 2020 vì dịch Covid-19.

Hôm nay, Giám đốc điều hành sân bay Sydney Geoff Culbert cho biết, vì dịch Covid-19 mà sân bay Sydney đã thiệt hại 51,8 triệu AUD. Theo số liệu thống kê, nếu như nửa đầu năm 2019, sân bay quốc tế Sydney đón 44 triệu lượt khách thì cùng kỳ năm nay, sân bay này chỉ đón 9,4 triệu lượt khách. Số lượng hành khách giảm mạnh kéo theo nhiều cửa hàng, dịch vụ trong sân bay cũng phải đóng cửa.

Số liệu thống kê cho thấy, 1/3 số cửa hàng trong sân bay phải đóng cửa trong tháng 7, doanh thu từ dịch vụ trông xe cũng giảm mạnh, tỷ lệ phòng trống tại khách sạn sân bay cũng lên tới 66% trong 2 quý đầu năm 2020.

san bay sydney lo gan 52 trieu aud vi dich covid-19 hinh 1
Sân bay Sydney vắng vẻ vì lưu lượng khách giảm mạnh do Covid-19

Trước tình trạng này, sân bay Sydney đang lên kế hoạch huy động 2 tỷ AUD vốn để duy trì khả năng thanh toán trong giai đoạn dịch Covid-19.

Từng là sân bay nhộn nhịp nhất Australia nhưng giờ đây, sân bay Sydney đang phải đối mặt với khó khăn lớn do việc đi lại phải ngưng trệ vì Covid-19. Tại Australia, không chỉ riêng sân bay Sydney mà các sân bay khác như Tullamarine tại Melbourne hay sân bay Brisbane hoặc sân bay Canberra đều gặp những khó khăn tương tự khiến cho các sân bay này phải cắt giảm nhân công hoặc đưa ra các biện pháp nhằm giảm chi tiêu. Bắt đầu từ cuối tháng Tám tới, sân bay Canberra sẽ đóng cửa vào thứ bảy để giảm chi phí.

Tại Australia, việc giảm lưu lượng người qua lại tại các sân bay là một trong những yếu tố phản ánh rõ tác động của việc hạn chế đi lại vì dịch Covid-19. Cho đến lúc này, Australia chưa thể tính toán những thiệt hại mà dịch Covid-19 gây ra đối với nền kinh tế nước này, song chỉ tính riêng làn sóng thứ hai của Covid-19 tại bang Victoria có thể khiến nền kinh tế Australia thiệt hại từ 10 đến 12 tỷ AUD. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia Philip Lowe dự báo, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Australia sẽ giảm 6% trong năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 lần 2
Australia đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 lần 2

VOV.VN - Dịch Covid-19 tại Australia bắt đầu giảm tốc độ lây lan khi ngày 11/8 nước này chỉ ghi nhận hơn 350 ca mắc mới, giảm hơn 50% so với ngày 5/8.

Australia đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 lần 2

Australia đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 lần 2

VOV.VN - Dịch Covid-19 tại Australia bắt đầu giảm tốc độ lây lan khi ngày 11/8 nước này chỉ ghi nhận hơn 350 ca mắc mới, giảm hơn 50% so với ngày 5/8.

Australia có thể đóng cửa biên giới giữa các bang đến hết năm 2020
Australia có thể đóng cửa biên giới giữa các bang đến hết năm 2020

VOV.VN - Dịch Covid-19 tại Australia bắt đầu có dấu hiệu suy giảm khi bang Victoria ngày thứ hai ghi nhận dưới 400 ca bệnh mới mỗi ngày.

Australia có thể đóng cửa biên giới giữa các bang đến hết năm 2020

Australia có thể đóng cửa biên giới giữa các bang đến hết năm 2020

VOV.VN - Dịch Covid-19 tại Australia bắt đầu có dấu hiệu suy giảm khi bang Victoria ngày thứ hai ghi nhận dưới 400 ca bệnh mới mỗi ngày.

Australia triển khai cảnh sát ra nước ngoài truy tìm tội phạm mạng
Australia triển khai cảnh sát ra nước ngoài truy tìm tội phạm mạng

VOV.VN - Australia đang lên kế hoạch triển khai lực lượng cảnh sát đến các châu lục trên thế giới để truy tìm và triệt phá tội phạm mạng.

Australia triển khai cảnh sát ra nước ngoài truy tìm tội phạm mạng

Australia triển khai cảnh sát ra nước ngoài truy tìm tội phạm mạng

VOV.VN - Australia đang lên kế hoạch triển khai lực lượng cảnh sát đến các châu lục trên thế giới để truy tìm và triệt phá tội phạm mạng.