Sẵn sàng cho Lễ khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Ngày 01/01/2023, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương tổ chức lễ khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn 2021- 2025 tại 12 tỉnh, thành dự án đi qua. Quảng Ngãi là 1 trong 3 địa phương được chọn là điểm cầu trung tâm hiện đã sẵn sàng các điều kiện để làm lễ khởi công.

Lễ khởi công Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ diễn ra đồng loạt tại 12 điểm cầu vào sáng ngày 01/01/2023. Trong đó, có 3 điểm cầu chính là Quảng Bình, Quảng Ngãi và Hậu Giang. Tại tỉnh Quảng Ngãi, vị trí tổ chức tổ chức lễ khởi công điểm cầu trung tâm ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức. Công tác chuẩn bị tại địa phương này đang được các đơn vị, địa phương phối hợp cùng Bộ Giao thông – Vận tải gấp rút hoàn thành.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025, có tổng chiều dài toàn tuyến 88 km, tổng mức đầu tư hơn 20 ngàn tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 60 km qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt 56 phương án bồi thường, với diện tích thu hồi trong quy hoạch hơn 355 ha, đạt 72 phần trăm tổng diện tích giải phóng mặt bằng.

Dự kiến đến ngày 31/12/2022, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phê duyệt 10 phương án bồi thường cho hơn 18 ha, đạt 76,8% tổng chiều dài toàn tuyến qua tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng 24 khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong đó, lưu ý việc xây dựng các khu tái định cư, để có đất bố trí tái định cư sớm nhất cho người dân. Tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhưng phải đảm bảo chất lượng các khu tái định cư. Để làm sao khi người dân vào xây dựng nhà cửa phải đảm bảo hạ tầng thiết yếu, phải tốt hơn nơi ở cũ, tạo sự đồng thuận với người dân"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Tạo đồng thuận, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam
Quảng Ngãi: Tạo đồng thuận, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi là một trong 5 địa phương vừa được Bộ Giao thông - Vận tải đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Bắc -Nam. Hiện, tỉnh này đang gấp rút triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, tạo sự đồng thuận trong người dân sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Quảng Ngãi: Tạo đồng thuận, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Quảng Ngãi: Tạo đồng thuận, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi là một trong 5 địa phương vừa được Bộ Giao thông - Vận tải đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Bắc -Nam. Hiện, tỉnh này đang gấp rút triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, tạo sự đồng thuận trong người dân sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Thu phí không dừng đoạn cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Nhiều xe phải quay đầu
Thu phí không dừng đoạn cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Nhiều xe phải quay đầu

VOV.VN - Dù đã được thông báo từ trước nhưng ngày đầu tiên triển khai thu phí không dừng tại trạm thu phí tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi vẫn còn nhiều phương tiện phải quay đầu.

Thu phí không dừng đoạn cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Nhiều xe phải quay đầu

Thu phí không dừng đoạn cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Nhiều xe phải quay đầu

VOV.VN - Dù đã được thông báo từ trước nhưng ngày đầu tiên triển khai thu phí không dừng tại trạm thu phí tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi vẫn còn nhiều phương tiện phải quay đầu.