San ủi 120ha nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

VOV.VN - Vị trí thi công có chiều dài 5.750m, san ủi mặt bằng với diện tích khoảng 120ha sau đó lập hàng rào trên phần đất đã được cấp Giấy chứng nhận, để xây dựng đường băng mở rộng và các công trình phụ trợ dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Sáng nay (4/8), các lực lượng chức năng của đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang ra quân thực hiện san ủi mặt bằng, lập hàng rào trên phần đất của Cảng vụ hàng không Phú Quốc, để xây dựng đường băng mở rộng và các công trình phụ trợ dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trên phần đất đã cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu phố Suối Mây. Vị trí thi công có chiều dài 5.750m, san ủi mặt bằng với diện tích khoảng 120ha.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tạo điều kiện cho nhà đầu tư thi công theo đúng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ tuần lễ cao cấp APEC 2027 gắn liền với sự phát triển bền vững đặc khu Phú Quốc. Chính quyền sẽ thực thi nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, lấy lại đất của nhà nước bị bao chiếm, sang bán, mọi hành vi chống đối hay cản trở người thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, Phú Quốc đã ban hành kế hoạch số 11 nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, chống lấn, chiếm, tái chiếm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trái phép. Kiên quyết xử lý đến nơi đến chốn, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về đất đai, lấn chiếm trong dự án đã được phê duyệt, được giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm răn đe, thuyết phục, giáo dục, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân và nhiệm vụ thực thi pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

VOV.VN - Kiên Giang yêu cầu rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng phương án quy hoạch cảng hàng không trong bối cảnh Phú Quốc đang phát triển mạnh mẽ về du lịch và kinh tế.

Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

VOV.VN - Kiên Giang yêu cầu rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng phương án quy hoạch cảng hàng không trong bối cảnh Phú Quốc đang phát triển mạnh mẽ về du lịch và kinh tế.

Khánh thành nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
Khánh thành nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

VOV.VN - Sáng nay (17/6), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Khánh thành nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Khánh thành nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

VOV.VN - Sáng nay (17/6), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan vụ lừa bán đất Sân bay quốc tế Phú Quốc
Bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan vụ lừa bán đất Sân bay quốc tế Phú Quốc

VOV.VN - Chiều nay (31/7), Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 vợ chồng Nguyễn Quốc Sơn (50 tuổi) và Nguyễn Thị Chăng (51 tuổi), thường trú tại khu phố Suối Mây, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan vụ lừa bán đất Sân bay quốc tế Phú Quốc

Bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan vụ lừa bán đất Sân bay quốc tế Phú Quốc

VOV.VN - Chiều nay (31/7), Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 vợ chồng Nguyễn Quốc Sơn (50 tuổi) và Nguyễn Thị Chăng (51 tuổi), thường trú tại khu phố Suối Mây, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.