Thủ tướng Đức thăm Nga tìm giải pháp xoa dịu khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ có chuyến thăm Ukraine và Nga lần lượt vào hôm nay (14/2) và ngày mai (15/2) trong nỗ lực giúp xoa dịu căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới Ukraine.

Các nhà ngoại giao phương Tây hy vọng đây sẽ là cơ hội để xoa dịu tình hình đang cực kỳ căng thẳng liên quan đến Ukraine. Tuy nhiên, với những công cụ ngoại giao hiện có, các nhà phân tích dự đoán ông Olaf Scholz khó có thể hoàn thành sứ mệnh này.

Dự kiến trong chuyến công du tới Kiev, ông Olaf Scholz sẽ trao đổi với Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky về những cách mà Đức có thể giúp ổn định nền kinh tế nước này, sau khi lo ngại một cuộc chiến xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến Kiev.

Trong chuyến thăm Nga, dự kiến tại cuộc gặp Tổng thống Nga Putin, ông Olaf Scholz sẽ tiếp tục cảnh báo Nga về hậu quả nếu Nga tấn công Ukraine, đồng thời nhấn mạnh lập trường ủng hộ tiếp tục nỗ lực ngoại giao dưới nhiều hình thức.

Phát biểu trước khi lên đường thăm Ukraine và Nga, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh ở châu Âu, trong đó chúng tôi gửi một thông điệp rõ ràng đến Nga rằng, bất kỳ hành động tấn công Ukraine gây nguy hiểm đến toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nước này sẽ dẫn đến những phản ứng cứng rắn và các biện pháp trừng phạt có hiệu lực ngay lập tức mà chúng tôi cùng các đồng minh ở châu Âu và NATO đã chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng sẽ giúp hạ nhiệt tình hình căng thẳng trong chuyến thăm hai nước”.

Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin, tại cuộc gặp Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Đức cũng sẽ tìm cách thảo luận về những điều kiện để Nga và phương Tây có thể dàn xếp hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến Ukraine.

Chuyến thăm Ukraine và Nga của Thủ tướng Olaf Scholz diễn ra trong bối cảnh Đức nhiều lần cảnh báo rằng, Nga sẽ phải trả một "giá đắt" trong trường hợp tấn công Ukraine. Đây cũng là tuyên bố của nhiều nước trong EU.

Với vị thế là đầu tàu của Liên minh châu Âu, Đức buộc phải miễn cưỡng xúc tiến các nỗ lực ngoại giao trong bối cảnh vai trò của EU trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế khá mờ nhạt trong thời gian qua. Tuy nhiên, có thể thấy trong chuyến thăm Nga lần này, trong tay Thủ tướng Đức không có nhiều đòn bẩy ngoại giao.

Quân bài đáng giá nhất mà Đức hiện nắm giữ là đe dọa không phê chuẩn đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2). Ngoài ra, còn một thứ mà Đức có thể mặc cả với Nga đó là đảm bảo với Nga rằng, Ukraine sẽ không gia nhập NATO trong 10 năm tới. Hiện có thông tin cho biết, nội bộ chính quyền của Thủ tướng Olaf Scholz đang thảo luận về việc này. Ở chiều ngược lại, hiện Đức đang phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga.

Trong bối cảnh nhiều nước phương Tây đã hỗ trợ tài chính hoặc vũ khí cho Ukraine nhưng chính phủ của ông Olaf Scholz vẫn từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev hoặc đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga khiến Đức bị các đồng minh chỉ trích là thiếu quyết tâm trong việc chống lại Nga.

Theo các nhà phân tích, chuyến đi thăm Nga lần này của Thủ tướng Đức chủ yếu là nhấn mạnh đến việc Đức thể hiện sự đoàn kết với các đồng minh phương Tây, đồng thời cố gắng không để vấn đề liên quan đến Ukraine tiếp tục leo thang, trước khi Nga và phương Tây thống nhất được giải pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố vấn Mỹ: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine sẽ bắt đầu bằng bom và tên lửa
Cố vấn Mỹ: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine sẽ bắt đầu bằng bom và tên lửa

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 13/2 đã mô tả kịch bản về một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine, đồng thời kêu gọi công dân Mỹ sơ tán khỏi quốc gia này ngày lập tức.

Cố vấn Mỹ: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine sẽ bắt đầu bằng bom và tên lửa

Cố vấn Mỹ: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine sẽ bắt đầu bằng bom và tên lửa

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 13/2 đã mô tả kịch bản về một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine, đồng thời kêu gọi công dân Mỹ sơ tán khỏi quốc gia này ngày lập tức.

Lý do Mỹ vẫn bỏ trống vị trí đại sứ tại Ukraine dù căng thẳng với Nga leo thang
Lý do Mỹ vẫn bỏ trống vị trí đại sứ tại Ukraine dù căng thẳng với Nga leo thang

VOV.VN - Hơn 1 năm kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa bổ nhiệm Đại sứ tại Ukraine. Điều này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine ngày càng leo thang.

Lý do Mỹ vẫn bỏ trống vị trí đại sứ tại Ukraine dù căng thẳng với Nga leo thang

Lý do Mỹ vẫn bỏ trống vị trí đại sứ tại Ukraine dù căng thẳng với Nga leo thang

VOV.VN - Hơn 1 năm kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa bổ nhiệm Đại sứ tại Ukraine. Điều này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine ngày càng leo thang.

Hé mở lối thoát cho Nga và phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine
Hé mở lối thoát cho Nga và phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Việc Tổng thống Nga Putin bất ngờ thay đổi giọng điệu, cho rằng các bên vẫn còn thời gian để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, đã mở ra hy vọng cho việc tìm kiếm một thỏa thuận với phương Tây.

Hé mở lối thoát cho Nga và phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine

Hé mở lối thoát cho Nga và phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Việc Tổng thống Nga Putin bất ngờ thay đổi giọng điệu, cho rằng các bên vẫn còn thời gian để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, đã mở ra hy vọng cho việc tìm kiếm một thỏa thuận với phương Tây.

Ukraine cáo buộc Nga thực hiện "cuộc chiến tranh hỗn hợp”
Ukraine cáo buộc Nga thực hiện "cuộc chiến tranh hỗn hợp”

VOV.VN - Ukraine ngày 10/2 đã chỉ trích các cuộc tập trận của hải quân Nga ở gần bờ biển phía Nam nước này.

Ukraine cáo buộc Nga thực hiện "cuộc chiến tranh hỗn hợp”

Ukraine cáo buộc Nga thực hiện "cuộc chiến tranh hỗn hợp”

VOV.VN - Ukraine ngày 10/2 đã chỉ trích các cuộc tập trận của hải quân Nga ở gần bờ biển phía Nam nước này.