Sau Viettel, doanh nghiệp Việt nào sẽ sang thị trường Mozambique?

VOV.VN -Theo Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Gamiliel Munguambe: Điện lực và dầu khí sẽ là những nhà đầu tư lớn của Việt Nam “khai phá” tiếp thị trường nước này.

Tại buổi họp báo giới thiệu các sự kiện nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 Ngày độc lập Mozambique và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, đại sứ Munguambe nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phá rào cản trong việc hợp tác song phương.

Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Gamiliel Munguambe

Những định kiến về văn hóa châu Phi, sự thiếu thông tin về Mozambique, khiến người dân Việt Nam chưa thấy quốc gia châu Phi gần gũi với mình. Ngược lại, điều này cũng xảy ra ở Mozambique.

Chính điều này ảnh hưởng tới hiệu quả của việc hợp tác song phương, khiến trao đổi thương mại qua lại giữa nước vẫn thấp, mới ở mức từ 300 – 400 triệu USD. Trong khi cái đích phấn đấu đến năm 2019, phải nâng cao hơn nữa trao đổi thương mại song phương.

Điều này không đơn giản nhưng hoàn toàn có cơ sở để phấn đấu khi 2 nước những lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp, giáo dục và y tế được triển khai từ cuối những năm 70 của thế kỷ 20. Ngoài ra, Việt Nam và Mozambique cũng có có nhiều tiềm năng hợp tác về an ninh, hậu cần, thủy sản, năng lượng, viễn thông… Việc đầu tư viễn thông của Tập đoàn Viettel có kết quả rất tốt ở Mozambique được cho là bàn đạp để các doanh nghiệp Việt đầu tư vào thị trường quốc gia châu Phi này.

Về quan hệ chính trị, Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Gamiliel Munguambe đánh giá cao quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn bó mật thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam- Mozambique.

Ông Munguambe nhắc lại nội dung cuộc gặp mặt giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Ngoại trưởng Mozambique Odemiro Baloi, bên lề Hội nghị cấp cao Á-Phi 2015 tại Jakarta, Indonesia hôm 23/4. Theo đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị Mozambique tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam có thể làm ăn thuận lợi vì lợi ích của cả hai nước.

Nhân lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Độc lập Mozambique và 40 năm ngày 2 nước thiết lập quan hệ Ngoại giao (25/6/1975 – 25/6/2015), Đại sứ quán CH Mozambique tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa và Du lịch Mozambique và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam sẽ tổ chức Tuần lễ Văn hóa Mozambique tại Hà Nội, bao gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, liên hoan ẩm thực diễn ra từ ngày 13 – 19/6.

Đoàn ca múa nhạc quốc gia Mozambique

Đáng chú ý, tối 16/6 Đoàn ca múa nhạc quốc gia Mozambique sẽ có buổi biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Đoàn ca múa nhạc quốc gia Mozambique mang đến Việt Nam những loại hình âm nhạc truyền thống, múa ba lê châu Phi hiện đại, ngâm thơ và kể chuyện... trên tinh thần phát huy tối đa bản sắc dân tộc phong phú và đa dạng của Mozambique.

Tối 19/6, nhà hàng La Salsa tại Hà Nội sẽ diễn ra liên hoan ẩm thực với những món ăn đặc sắc của Mozambique.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm những sự kiện quan trọng này, còn có những hoạt động khác trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế,văn hóa và khoa học dự kiện diễn ra trong suốt năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Mozambique
Việt Nam hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Mozambique

VOV.VN - Việt Nam quyết định đã dành 200.000 USD để cứu trợ nhân đạo cho nạn nhân thiên tai. Số tiền trên được dùng để mua lương thực, thực phẩm...

Việt Nam hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Mozambique

Việt Nam hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Mozambique

VOV.VN - Việt Nam quyết định đã dành 200.000 USD để cứu trợ nhân đạo cho nạn nhân thiên tai. Số tiền trên được dùng để mua lương thực, thực phẩm...

Người Việt tại Mozambique kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước
Người Việt tại Mozambique kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước

VOV.VN - Cộng đồng ta và bạn bè Mozambique đã cất chung tiếng hát, ca ngợi hòa bình, thống nhất đất nước, cuộc sống hoà bình, ấm no và hạnh phúc.

Người Việt tại Mozambique kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước

Người Việt tại Mozambique kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước

VOV.VN - Cộng đồng ta và bạn bè Mozambique đã cất chung tiếng hát, ca ngợi hòa bình, thống nhất đất nước, cuộc sống hoà bình, ấm no và hạnh phúc.

Người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam
Người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

Người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Buổi lễ diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị và đậm đà tình cảm đồng bào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Buổi lễ diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị và đậm đà tình cảm đồng bào.

Hình ảnh Việt Nam tạo ấn tượng tại Mozambique
Hình ảnh Việt Nam tạo ấn tượng tại Mozambique

VOV.VN - Triển lãm ảnh gồm 40 bức ảnh khổ lớn, giới thiệu nhiều cảnh đẹp của đất nước, nhiều nét đẹp trong đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam.

Hình ảnh Việt Nam tạo ấn tượng tại Mozambique

Hình ảnh Việt Nam tạo ấn tượng tại Mozambique

VOV.VN - Triển lãm ảnh gồm 40 bức ảnh khổ lớn, giới thiệu nhiều cảnh đẹp của đất nước, nhiều nét đẹp trong đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam.

Thủ tướng: Xây dựng Viettel thành tập đoàn viễn thông hàng đầu khu vực
Thủ tướng: Xây dựng Viettel thành tập đoàn viễn thông hàng đầu khu vực

VOV.VN -Chiều 11/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.

Thủ tướng: Xây dựng Viettel thành tập đoàn viễn thông hàng đầu khu vực

Thủ tướng: Xây dựng Viettel thành tập đoàn viễn thông hàng đầu khu vực

VOV.VN -Chiều 11/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.

Quốc hội Mozambique mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam
Quốc hội Mozambique mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

VOV.VN -Quan hệ giữa Mozambique và Việt Nam đã có những bước phát triển tốt đẹp thời gian qua.

Quốc hội Mozambique mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Quốc hội Mozambique mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

VOV.VN -Quan hệ giữa Mozambique và Việt Nam đã có những bước phát triển tốt đẹp thời gian qua.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND VN
Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND VN

VOV.VN - Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã phát động Phong trào thi đua yêu nước và quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa”.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND VN

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND VN

VOV.VN - Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã phát động Phong trào thi đua yêu nước và quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa”.

Viettel sẽ tạo “bước ngoặt” lớn trong công tác chăm sóc khách hàng?
Viettel sẽ tạo “bước ngoặt” lớn trong công tác chăm sóc khách hàng?

VOV.VN -Viettel sẽ tặng miễn phí dịch vụ “vệ sĩ cho di động” Phonesafe giúp cho khách hàng dùng SmartPhone an tâm trước nguy cơ mất dữ liệu

Viettel sẽ tạo “bước ngoặt” lớn trong công tác chăm sóc khách hàng?

Viettel sẽ tạo “bước ngoặt” lớn trong công tác chăm sóc khách hàng?

VOV.VN -Viettel sẽ tặng miễn phí dịch vụ “vệ sĩ cho di động” Phonesafe giúp cho khách hàng dùng SmartPhone an tâm trước nguy cơ mất dữ liệu