“Sẽ ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp Mỹ đến với thị trường Việt Nam”

VOV.VN - "Sẽ ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp Mỹ đến với thị trường Việt Nam". Đây là nhận định của ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN và nhiều doanh nghiệp Mỹ tại cuộc họp báo nhân chuyến thăm của phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam diễn ra chiều tối nay (21/3).

Với hơn 50 doanh nghiệp tham gia, đây là phái đoàn lớn nhất từ trước tới nay đến Việt Nam, nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Tại buổi họp báo, ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, trưởng phái đoàn, cho biết, phái đoàn hôm nay có ngày làm việc hiệu quả với các Bộ, ngành Việt Nam, khi tất cả các thắc mắc, đề xuất đều nhận được phản hồi chi tiết, cho thấy sự cam kết và thiện chí của Việt Nam trong việc mở cửa chào đón doanh nghiệp Mỹ. Các doanh nghiệp tham gia phái đoàn cũng chia sẻ về cách làm việc và những mong muốn khi tham gia vào thị trường Việt Nam. Theo đó, thời gian tới sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, chăm sóc sức khỏe, an ninh tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy đa dạng hoá chuỗi cung ứng.

Trưởng phái đoàn Ted Osius cho biết: “Năm ngoái, Việt Nam đạt mức tăng trưởng 8%. Năm nay dự báo mức tăng trưởng cũng đạt 6%, trong khi một số nước ASEAN khác cũng sẽ đạt mức tăng 5%. Rõ ràng khu vực này chính là trung tâm tăng trưởng kinh tế của thế giới. Có thể thấy, hiện nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang nhìn nhận Việt Nam là một hình mẫu về tăng trưởng với các cơ hội hợp tác hấp dẫn”.

Tại buổi họp báo, đại diện các doanh nghiệp lớn tại Mỹ như Meta, Pfizer, Netflix hay AES đều đồng thuận rằng, kinh tế Việt Nam trong thời gian qua đã có sự chuyển mình vượt bậc. Điều này có được là nhờ chính sách mở cửa của Chính phủ Việt Nam, cũng như tài năng, sự cống hiến cùng tinh thần kinh doanh của người dân. Bất chấp những trở ngại và thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tin tưởng mạnh mẽ vào triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Trưởng phái đoàn Ted Osius khẳng định: “Chuyến đi lần này cho thấy rõ sự tự tin của chúng tôi vào sự phát triển và tiềm năng của Việt Nam. Chúng tôi đã chứng kiến chính sách đa dạng hóa của Việt Nam mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong 10 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu tăng trưởng vượt bậc. Hiện rất nhiều doanh nghiệp Mỹ đang mong muốn tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam, trong khi các công ty Việt Nam như Vinfast, Sovico cũng đang đầu tư vào thị trường Mỹ”.

Ngày mai, các nhà quản lý cấp cao của 52 công ty Mỹ sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo của nhiều bộ ngành để thảo luận về các vấn đề liên quan đến chính sách, cơ hội hợp tác, bán hàng và đầu tư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc hủy niêm yết tại Mỹ
5 doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc hủy niêm yết tại Mỹ

VOV.VN - Ngày 12/8, 5 công ty nhà nước của Trung Quốc đã ra thông báo hủy niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, trong bối cảnh quan hệ Trung-Mỹ đang căng thẳng về các vấn đề kinh tế và ngoại giao.

5 doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc hủy niêm yết tại Mỹ

5 doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc hủy niêm yết tại Mỹ

VOV.VN - Ngày 12/8, 5 công ty nhà nước của Trung Quốc đã ra thông báo hủy niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, trong bối cảnh quan hệ Trung-Mỹ đang căng thẳng về các vấn đề kinh tế và ngoại giao.

Mỹ - Nhật Bản đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Mỹ - Nhật Bản đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính phủ Mỹ và Chính phủ Nhật Bản sẽ đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lần thứ 5 diễn ra vào ngày 12/1/2023.

Mỹ - Nhật Bản đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Mỹ - Nhật Bản đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính phủ Mỹ và Chính phủ Nhật Bản sẽ đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lần thứ 5 diễn ra vào ngày 12/1/2023.

Đại sứ Mỹ nói về triển vọng phát triển hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam – Hoa Kỳ
Đại sứ Mỹ nói về triển vọng phát triển hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam – Hoa Kỳ

VOV.VN - Phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper về ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như triển vọng phát triển hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam – Hoa Kỳ

Đại sứ Mỹ nói về triển vọng phát triển hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam – Hoa Kỳ

Đại sứ Mỹ nói về triển vọng phát triển hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam – Hoa Kỳ

VOV.VN - Phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper về ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như triển vọng phát triển hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam – Hoa Kỳ

Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam
Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Tại cuộc tọa đàm trực tuyến do Tập đoàn châu Á tổ chức mới đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn và đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng Việt Nam vẫn là điểm đến được các nhà đầu tư Mỹ quan tâm tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam

Doanh nghiệp Mỹ tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Tại cuộc tọa đàm trực tuyến do Tập đoàn châu Á tổ chức mới đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn và đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng Việt Nam vẫn là điểm đến được các nhà đầu tư Mỹ quan tâm tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

2 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra-basa Việt Nam không bán phá giá tại Mỹ
2 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra-basa Việt Nam không bán phá giá tại Mỹ

VOV.VN - DOC xác định mức thuế CBPG đối với công ty CP Vĩnh Hoàn và Công ty CP Nam Việt trong đợt rà soát này là 0 USD/kg.

2 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra-basa Việt Nam không bán phá giá tại Mỹ

2 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra-basa Việt Nam không bán phá giá tại Mỹ

VOV.VN - DOC xác định mức thuế CBPG đối với công ty CP Vĩnh Hoàn và Công ty CP Nam Việt trong đợt rà soát này là 0 USD/kg.