Sẽ 'trảm' nhà thầu để chậm tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh

Những nhà thầu năng lực yếu sẽ bị theo dõi sát sao, nếu chậm tiến độ sẽ bị thay thế bằng đơn vị khác.

Trong chuyến kiểm tra dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên từ ngày 14 đến 16/11, Thứ trưởng Giao thông Nguyễn Hồng Trường đã yêu cầu Ban quản lý đưa một số nhà thầu vào diện theo dõi đặc biệt. Trong tháng 11 này nếu các đơn vị không có biến chuyển sẽ cho dừng thi công và thay thế bằng đơn vị khác.

Tổng giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh Lâm Văn Hoàng báo cáo, tiến độ thi công hiện cơ bản đảm bảo, sản lượng xây lắp đạt hơn 30%, giải ngân được 814 tỷ đồng. Ban quản lý đã rà soát năng lực các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ, đưa vào diện theo dõi đặc biệt.


Dự án đường hồ Chí Minh đang trong giai đoạn triển khai quyết liệt. (Ảnh: Lam Hồng)

Vị tổng giám đốc cũng xin ý kiến Bộ Giao thông Vận tải về việc có thể “trảm” nhà thầu trước rồi báo cáo về Bộ sau nếu để chậm tiến độ. “Ban sẽ theo dõi các chủ đầu tư và báo cáo tiến độ hàng tháng, nếu cảm thấy không đạt sẽ cho cắt luôn”, ông Hoàng nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Hoàng Công Lự cho biết phần giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành và yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ trong mùa khô, đồng thời phải đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến. “Hiện tại ô tô đi từ Gia Lai đến Đăk Lăk mất hơn 6 giờ, tức gấp đôi thời gian khi chưa nâng cấp. Đây là tuyến đường huyết mạch nên nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, địa phương sẽ tạo điều kiện tốt nhất” ông Lự phát biểu.

"Dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên phải kết thúc trước ngày 30/6/2015. Đây là tiến độ cuối cùng, không gia hạn thêm vì đã được thủ tướng thông qua. Trong tháng 11 này, đề nghị Ban quản lý dự án giải quyết dứt điểm những nhà thầu yếu kém”, Thứ trưởng Giao thông kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn thành đường Hồ Chí Minh trước năm 2020
Hoàn thành đường Hồ Chí Minh trước năm 2020

VOV.VN - Giai đoạn 3 sau năm 2020 sẽ nâng cấp một số đoạn thành đường cao tốc theo quy hoạch đã duyệt.

Hoàn thành đường Hồ Chí Minh trước năm 2020

Hoàn thành đường Hồ Chí Minh trước năm 2020

VOV.VN - Giai đoạn 3 sau năm 2020 sẽ nâng cấp một số đoạn thành đường cao tốc theo quy hoạch đã duyệt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh
Gia Lai đẩy nhanh tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm hoàn thành dự án.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm hoàn thành dự án.

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên
Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

VOV.VN -Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương giải quyết những vướng mắc, bàn giao mặt bằng còn lại chậm nhất ngày 5/12/2014.

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

VOV.VN -Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương giải quyết những vướng mắc, bàn giao mặt bằng còn lại chậm nhất ngày 5/12/2014.

Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên không còn thời gian chậm tiến độ
Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên không còn thời gian chậm tiến độ

VOV.VN - Các nhà thầu quyết tâm đảm bảo tiến độ, nhưng vấn đề chất lượng công trình vẫn được đặt lên hàng đầu.

Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên không còn thời gian chậm tiến độ

Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên không còn thời gian chậm tiến độ

VOV.VN - Các nhà thầu quyết tâm đảm bảo tiến độ, nhưng vấn đề chất lượng công trình vẫn được đặt lên hàng đầu.

Phó Thủ tướng:Quốc lộ 1a, đường Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành đúng tiến độ
Phó Thủ tướng:Quốc lộ 1a, đường Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành đúng tiến độ

VOV.VN - Ngoài ra, 18/21 tỉnh, thành đã bàn giao 100% mặt bằng. Các địa phương còn lại hứa sẽ bàn giao nốt trong tháng 6 này.

Phó Thủ tướng:Quốc lộ 1a, đường Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành đúng tiến độ

Phó Thủ tướng:Quốc lộ 1a, đường Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành đúng tiến độ

VOV.VN - Ngoài ra, 18/21 tỉnh, thành đã bàn giao 100% mặt bằng. Các địa phương còn lại hứa sẽ bàn giao nốt trong tháng 6 này.