Séc sẽ kiện các công ty Trung Quốc vì khẩu trang kém chất lượng

VOV.VN - Hiện Bộ Y tế Séc đang phân tích mức độ thiệt hại của nước này sau khi nhận các sản phẩm chất lượng thấp từ phía các công ty Trung Quốc.

Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtěch cho biết, các công ty Trung Quốc đã không chấp nhận việc khiếu nại các khẩu trang kém chất lượng mà Séc nhận được từ hồi đầu dịch Covid-19, do đó, Séc sẽ buộc phải tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện các công ty này ra toà án.

Bộ Y tế Séc cho biết, nước này đã mua các trang thiết bị y tế từ các công ty của Trung Quốc với giá hơn 2,3 tỷ korun (tương đương hơn 100 triệu USD), trong đó khoảng 1/3 số tiền này được dùng để mua khẩu trang loại FFP2. Hiện Bộ Y tế Séc đang phân tích mức độ thiệt hại của nước này sau khi nhận các sản phẩm chất lượng thấp từ phía các công ty Trung Quốc.

Bộ trưởng Y tế Adame Vojtěch nêu rõ, Cộng hòa Séc không phải trường hợp đầu tiên phát hiện các sản phẩm không đảm bảo chất lượng từ Trung Quốc. Trước đó, một số các nước như Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha cũng đã xác nhận gặp tình huống tương tự. Tuy nhiên, các công ty của Trung Quốc lại tuyên bố họ đã giao hàng các khẩu trang đạt chất lượng.

Bộ Y tế Séc đã phối hợp với công ty Dekra của Đức để tiến hành kiểm định lại chất lượng các sản phẩm này và nhấn mạnh các nhân viên y tế nước này không thể sử dụng các khẩu trang có chất lượng thấp vì nó có thể khiến cho đội ngũ y tế này sẽ gặp nguy cơ lây nhiễm cao, khi đó dịch Covid-19 sẽ càng khó kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng cường hợp tác với Séc để giảm ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc
Mỹ tăng cường hợp tác với Séc để giảm ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến công du 4 nước Trung và Đông Âu là chuyến thăm thứ 3 của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Mỹ tăng cường hợp tác với Séc để giảm ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc

Mỹ tăng cường hợp tác với Séc để giảm ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến công du 4 nước Trung và Đông Âu là chuyến thăm thứ 3 của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Séc nối lại đường bay thẳng với Trung Quốc
Séc nối lại đường bay thẳng với Trung Quốc

VOV.VN - Séc đã dỡ bỏ một số lệnh cấm các chuyến bay với Trung Quốc được áp dụng trước đó để phòng chống Covid-19.

Séc nối lại đường bay thẳng với Trung Quốc

Séc nối lại đường bay thẳng với Trung Quốc

VOV.VN - Séc đã dỡ bỏ một số lệnh cấm các chuyến bay với Trung Quốc được áp dụng trước đó để phòng chống Covid-19.

Cộng hòa Séc viện trợ cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19
Cộng hòa Séc viện trợ cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN -Cộng hòa Séc sẽ gửi 4,5 tấn trang thiết bị y tế trị giá hơn 5 triệu Kuron vào thứ 2 tới để giúp Trung Quốc đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Cộng hòa Séc viện trợ cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19

Cộng hòa Séc viện trợ cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN -Cộng hòa Séc sẽ gửi 4,5 tấn trang thiết bị y tế trị giá hơn 5 triệu Kuron vào thứ 2 tới để giúp Trung Quốc đối phó với dịch bệnh Covid-19.