Siết tín dụng để giảm rủi ro cho thị trường bất động sản

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 30/11/2025, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản đạt khoảng hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng mạnh so với cuối quý 1/2025. Tín dụng bất động sản năm 2025 ước tăng đến 22%, cao hơn nhiều so với mức tăng tín dụng bình quân toàn hệ thống.

Theo số liệu thống kê từ báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của 10 ngân hàng, tổng dư nợ liên quan đến lĩnh vực bất động sản đạt mức hơn 930 nghìn tỷ đồng, tăng tới 33% so với cuối năm 2024. Có tới 7/10 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản cao hơn mức tăng trưởng chung.

Cá biệt, SHB và BVBank là hai cái tên có tỷ trọng cho vay bất động sản chiếm trên 30% tổng dư nợ - một tỷ lệ cho thấy sự tập trung vốn cao độ vào lĩnh vực này. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, đã đến lúc siết chặt tín dụng bất động sản để giảm rủi ro cho thị trường. Tuy nhiên, việc triển khai chính sách này cần hài hoà, nhịp nhàng, tránh gây sốc dẫn đến những tác động tiêu cực có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin Batdongsan.com.vn nhìn nhận: "Hiện tại, vốn đầu tư bất động sản chủ yếu từ các nguồn vốn tự có và đi vay Ngân hàng. Thực tế, đây là bài toán mà các chuyên gia kinh tế luôn tìm cách giải quyết bằng việc tìm thêm các dòng vốn khác. Ví dụ như quỹ ủy thác đầu tư. Bất động sản là lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận rất cao nên khi dòng vốn FDI đầu tư vào bất động sản là điều tất yếu. Chúng tôi nhận thấy dòng vốn FDI là xu hướng tiếp theo đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam".

Trong một diễn biến mới nhất, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phát hành công văn gửi tới các chi nhánh về việc tạm dừng tiếp cận các dự án, phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp, kể từ ngày 11/2 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Công văn nhằm thực hiện chỉ đạo kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2026, không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bộ Xây dựng thông tin về tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
Bộ Xây dựng thông tin về tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

VOV.VN - Tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Xây dựng chiều 30/1, một số vấn đề “nóng” được các phóng viên của các cơ quan báo chí đặt ra đối với lãnh đạo Bộ Xây dựng, đó là vấn đề hoàn thiện pháp luật về xây dựng, thông tin về dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và thông tin về thị trường BĐS.

Bộ Xây dựng thông tin về tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Bộ Xây dựng thông tin về tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

VOV.VN - Tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Xây dựng chiều 30/1, một số vấn đề “nóng” được các phóng viên của các cơ quan báo chí đặt ra đối với lãnh đạo Bộ Xây dựng, đó là vấn đề hoàn thiện pháp luật về xây dựng, thông tin về dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và thông tin về thị trường BĐS.

Thủ tướng: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về bất động sản
Thủ tướng: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về bất động sản

VOV.VN - Sáng nay (13/1), tại Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Thủ tướng: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về bất động sản

Thủ tướng: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về bất động sản

VOV.VN - Sáng nay (13/1), tại Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Kiểm soát tín dụng bất động sản để hạn chế rủi ro hệ thống
Kiểm soát tín dụng bất động sản để hạn chế rủi ro hệ thống

Ngân hàng Nhà nước dự kiến định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2026 ở mức khoảng 15%, tiếp tục kiểm soát chặt dòng vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, song vẫn ưu tiên tín dụng cho nhu cầu nhà ở thực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường theo hướng bền vững.

Kiểm soát tín dụng bất động sản để hạn chế rủi ro hệ thống

Kiểm soát tín dụng bất động sản để hạn chế rủi ro hệ thống

Ngân hàng Nhà nước dự kiến định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2026 ở mức khoảng 15%, tiếp tục kiểm soát chặt dòng vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, song vẫn ưu tiên tín dụng cho nhu cầu nhà ở thực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường theo hướng bền vững.

Siết tín dụng bất động sản: Không để người mua nhà thật “chịu trận” thay đầu cơ
Siết tín dụng bất động sản: Không để người mua nhà thật “chịu trận” thay đầu cơ

VOV.VN - Giá nhà vẫn leo thang khiến giấc mơ an cư của nhiều người Việt thêm xa vời. Trước áp lực đầu cơ và tín dụng chảy sai hướng, Bộ Xây dựng đề xuất hạn chế cho vay mua căn nhà thứ hai – giải pháp này được kỳ vọng sẽ lọc thị trường, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: làm sao “siết” mà không “phanh gấp”?

Siết tín dụng bất động sản: Không để người mua nhà thật “chịu trận” thay đầu cơ

Siết tín dụng bất động sản: Không để người mua nhà thật “chịu trận” thay đầu cơ

VOV.VN - Giá nhà vẫn leo thang khiến giấc mơ an cư của nhiều người Việt thêm xa vời. Trước áp lực đầu cơ và tín dụng chảy sai hướng, Bộ Xây dựng đề xuất hạn chế cho vay mua căn nhà thứ hai – giải pháp này được kỳ vọng sẽ lọc thị trường, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: làm sao “siết” mà không “phanh gấp”?