Siêu uỷ ban sẽ ngăn chặn các nguy cơ thất thoát vốn nhà nước

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ ngăn chặn các nguy cơ thất thoát vốn nhà nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp không phải để sử dụng vốn này, không can thiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp của các doanh nghiệp mà là để giám sát vốn đó các doanh nghiệp dùng hiệu quả không, có khả năng, nguy cơ thất thoát hay không và sẽ triển khai các biện pháp can thiệp.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh trả lời câu hỏi của báo giờ về hoạt động của "Siêu ủy ban" quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, chiều 1/10/2018.

Theo Thứ trưởng cho biết, khi xây dựng đề án thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước, mục tiêu của Chính phủ là để xoá bỏ tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”, khi các bộ chuyên ngành của chúng ta vừa ban hành chính sách trong lĩnh vực đó, đồng thời trực tiếp quản lý các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước. Chúng ta xây dựng khung pháp lý để tách chức năng quản lý và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Mạnh cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Uỷ ban Quản lý vốn tập trung vào giám sát, phải là một cơ quan hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Trong thiết kế khuôn khổ pháp lý đưa các nội dung làm sao Uỷ ban này thực hiện công tác giám sát, vì hiện nay công tác giám sát được thực hiện không thường xuyên, không được các cơ quan chuyên trách thực hiện. Uỷ ban này nhằm thực hiện giám sát thường xuyên hơn, công tác giám sát mỗi doanh nghiệp sẽ được trông coi kỹ càng, để phát hiện và giảm thiểu nguy cơ thất thoát lãng phí…

Công tác giám sát, "chúng ta hướng đến việc theo dõi thường xuyên, trông coi kỹ càng, nếu có nguy cơ thất thoát, sân trước sân sau thì phải giải quyết", ông Mạnh nói.

Bên cạnh đó, Uỷ ban còn có mục tiêu nâng cao trách nhiệm giải trình, chịu trách nhiệm của cá nhân đối với việc sử dụng vốn. Theo đó, nhằm bảo tồn vốn, tài sản nhà nước, đảm bảo được nguồn lực. Mặt khác, việc Uỷ ban ra đời cũng có thể giải quyết được tình trạng thông tin về DNNN thiếu tường minh, công khai...

Trước đó, ngày 30/9/2018, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chính thức ra mắt. Chính phủ cũng đã công bố Nghị định 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại lễ ra mắt Ủy ban này, Thủ tướng cũng yêu cầu trong quá trình hoạt động, Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc xây dựng phương án, lộ trình, các công việc cần thiết để tiếp nhận, quản lý 19 tập đoàn, tổng công ty; báo cáo kịp thời Thủ tướng các khó khăn, vướng mắc

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban sau 1 năm hoạt động không chỉ tiến hành sơ kết, tổng kết mà cần đánh giá xem “chúng ta đã làm được những việc gì để góp phần tăng trưởng, giải quyết việc làm, nộp ngân sách Nhà nước và việc quan trọng là vun đắp một môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, công bằng đối với các thành phần kinh tế”.

Theo Nghị định 131/2018/NĐ-CP, có 7 Tập đoàn và 12 Tổng Công ty được Chính phủ giao Ủy ban trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty Thuốc lá Việt nam (Vinataba), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood), Tổng công ty Lương thực mien Nam (Vinafood 2), Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chốt danh sách 19 tập đoàn về “Siêu Ủy ban“
Chốt danh sách 19 tập đoàn về “Siêu Ủy ban“

Siêu Ủy ban sẽ ra mắt chiều nay (30/9) với tổng tài sản quản lý khoảng 1,5 triệu tỷ đồng và 820.000 tỷ đồng vốn Nhà nước.

Chốt danh sách 19 tập đoàn về “Siêu Ủy ban“

Chốt danh sách 19 tập đoàn về “Siêu Ủy ban“

Siêu Ủy ban sẽ ra mắt chiều nay (30/9) với tổng tài sản quản lý khoảng 1,5 triệu tỷ đồng và 820.000 tỷ đồng vốn Nhà nước.

19 “ông lớn” về siêu ủy ban với tổng số vốn 1,5 triệu tỷ đồng
19 “ông lớn” về siêu ủy ban với tổng số vốn 1,5 triệu tỷ đồng

VOV.VN - Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng, 19 doanh nghiệp Nhà nước sẽ về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với tổng số vốn 1,5 triệu tỷ đồng.

19 “ông lớn” về siêu ủy ban với tổng số vốn 1,5 triệu tỷ đồng

19 “ông lớn” về siêu ủy ban với tổng số vốn 1,5 triệu tỷ đồng

VOV.VN - Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng, 19 doanh nghiệp Nhà nước sẽ về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với tổng số vốn 1,5 triệu tỷ đồng.

Các tập đoàn, tổng công ty sẽ chuyển về “siêu ủy ban“
Các tập đoàn, tổng công ty sẽ chuyển về “siêu ủy ban“

VOV.VN - Có 21 doanh nghiệp nhà nước là các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn sẽ được chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Các tập đoàn, tổng công ty sẽ chuyển về “siêu ủy ban“

Các tập đoàn, tổng công ty sẽ chuyển về “siêu ủy ban“

VOV.VN - Có 21 doanh nghiệp nhà nước là các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn sẽ được chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

“Siêu Ủy ban” quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ gọn hơn đề xuất
“Siêu Ủy ban” quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ gọn hơn đề xuất

VOV.VN - Với sự ra đời của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, DNNN sẽ không còn là doanh nghiệp của các bộ, ngành, mà chỉ thuộc về một cơ quan trực thuộc Chính phủ.

“Siêu Ủy ban” quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ gọn hơn đề xuất

“Siêu Ủy ban” quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ gọn hơn đề xuất

VOV.VN - Với sự ra đời của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, DNNN sẽ không còn là doanh nghiệp của các bộ, ngành, mà chỉ thuộc về một cơ quan trực thuộc Chính phủ.