Sơn La: Chú trọng xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

VOV.VN - Tỉnh Sơn La xác định tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy mạnh lợi thế, tiềm năng, trong đó có lĩnh vực nông–lâm nghiệp.

Nhằm từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, sớm vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Tây Bắc, giai đoạn 5 năm tới, tỉnh Sơn La xác định tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy mạnh lợi thế, tiềm năng của tỉnh. 

Riêng lĩnh vực nông – lâm nghiệp, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành một số vùng chuyên canh, mô hình sản xuất hiệu quả cao, an toàn, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp 6%/năm.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành ở tỉnh thăm mô hình chăn nuôi lợn.

Để ban hành cơ chế, chính sách sát hợp với thực tiễn, cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm việc khảo sát, kiểm tra hoạt động của các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Ngày 24/4, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành ở tỉnh đã đi thăm và khảo sát một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn. 

Thăm mô hình nhãn chín muộn.

Đoàn đã đến thăm Doanh nghiệp tư nhân Minh Thúy – là mô hình chăn nuôi lợn quy mô lớn nhất tỉnh, với trên 15.000 con và là mô hình chăn nuôi lợn đầu tiên ở Sơn La được Cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP; thăm hợp tác xã cây ăn quả Thanh Sơn, xã Cò Nòi; mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap của HTX Tiên Sơn, xã Mường Bon; Trung tâm Giống cây trồng cạn tỉnh Sơn La và một số hộ chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn huyện.

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Cầm Ngọc Minh đã khảo sát tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ trồng trọt, chăn nuôi; cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh về vốn, giống, kỹ thuật... 

Đoàn thăm mô hình trồng rau, quả sạch.

Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của huyện Mai Sơn trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất ở các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp cho thu nhập cao. 

Đồng chí cũng thông tin, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh về chuyển giao khoa học kỹ thuật, cơ sở vật chất để phát triển và nhân rộng mô hình, nhất là đối với vùng tái định cư dự án thủy điện Sơn La, cũng như dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La phát hiện hơn nửa tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc
Sơn La phát hiện hơn nửa tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 40kg ruốc thành phẩm, 30kg hành khô, gần 500kg bột mì, chất phụ gia mang nhãn hiệu nước ngoài.

Sơn La phát hiện hơn nửa tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Sơn La phát hiện hơn nửa tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 40kg ruốc thành phẩm, 30kg hành khô, gần 500kg bột mì, chất phụ gia mang nhãn hiệu nước ngoài.

Người dân một số nơi ở Sơn La khốn khổ vì lò gạch thủ công
Người dân một số nơi ở Sơn La khốn khổ vì lò gạch thủ công

VOV.VN - Thời tiết đang nóng nực lại thêm những luồng khí than bốc lên từ lò gạch thủ công khiến không khí ở huyện Mai Sơn càng trở nên ngột ngạt hơn.

Người dân một số nơi ở Sơn La khốn khổ vì lò gạch thủ công

Người dân một số nơi ở Sơn La khốn khổ vì lò gạch thủ công

VOV.VN - Thời tiết đang nóng nực lại thêm những luồng khí than bốc lên từ lò gạch thủ công khiến không khí ở huyện Mai Sơn càng trở nên ngột ngạt hơn.

TP Sơn La thu hồi 124 khẩu súng các loại
TP Sơn La thu hồi 124 khẩu súng các loại

VOV.VN -Đã có 124 khẩu súng, gần 30 nòng súng và đầu đạn các loại được đồng bào tự giác giao nộp góp phần làm giảm động cơ hoạt động phạm tội

TP Sơn La thu hồi 124 khẩu súng các loại

TP Sơn La thu hồi 124 khẩu súng các loại

VOV.VN -Đã có 124 khẩu súng, gần 30 nòng súng và đầu đạn các loại được đồng bào tự giác giao nộp góp phần làm giảm động cơ hoạt động phạm tội

Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La
Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La

VOV.VN - Mưa đá, gió lốc ở Sơn La còn làm hàng trăm hộ dân bị hư hỏng nhà cửa.

Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La

Mưa đá, lốc xoáy làm làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà ở Sơn La

VOV.VN - Mưa đá, gió lốc ở Sơn La còn làm hàng trăm hộ dân bị hư hỏng nhà cửa.

Sơn La tích cực chuẩn bị cho ngày hội bầu cử Quốc hội
Sơn La tích cực chuẩn bị cho ngày hội bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tiếng loa truyền thanh về bầu cử đại biểu Quốc hội vang khắp các các thôn, bản, tổ dân phố ở tỉnh Sơn La trong những ngày này.

Sơn La tích cực chuẩn bị cho ngày hội bầu cử Quốc hội

Sơn La tích cực chuẩn bị cho ngày hội bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tiếng loa truyền thanh về bầu cử đại biểu Quốc hội vang khắp các các thôn, bản, tổ dân phố ở tỉnh Sơn La trong những ngày này.