Sơn La tiêu thụ gần 300 nghìn tấn quả

VOV.VN - Năm 2025, Sơn La dự kiến sẽ bội thu trái cây, với tổng sản lượng ước tính đạt khoảng 510.000 tấn, tăng 31% so với năm 2024.

Tính đến hết tháng 7, tổng sản lượng các loại quả đã tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Sơn La ước gần 300.000 tấn, đạt hơn 50% kế hoạch năm, với tổng giá trị đạt gần 3.000 tỷ đồng. Các loại cây ăn quả có sản lượng tiêu thụ lớn là mận khoảng 100.000 tấn, tổng giá trị hơn 990 tỷ đồng; xoài hơn 107.500 tấn, giá trị đạt 650 tỷ đồng; nhãn đã tiêu thụ hơn 9.300 tấn, trị giá gần 375 tỷ đồng…

Một số loại cây khác như chanh leo, dứa, thanh long… cũng đang được tiêu thụ tại thị trường nội địa. Một số loại bắt đầu vào chính vụ, góp phần đa dạng hoá sản phẩm cung ứng ra thị trường và tăng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh.

Cùng thời gian này, các doanh nghiệp chế biến lớn như Doveco, Nafoods, IC Food, HTX Quyết Thanh Mộc Châu… tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, thu mua nguyên liệu từ vùng nguyên liệu liên kết vào hộ dân. Trong đó, riêng Doveco Sơn La đã thu mua luỹ kế tính đến cuối tháng 7 là hơn 25.000 tấn, gồm xoài, dứa, chanh leo, ngô ngọt, đậu tương và rau củ khác; Công ty IC Food chế biến hơn 1.440 tấn rau các loại, như bắp cải, cải ngọt, cải bẹ, cà rốt…

Để việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản nói chung, sản phẩm quả nói riêng đạt kết quả tốt, ngoài đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế, Sơn La cũng đặc biệt chú trọng khâu chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương.

 

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục xem xét, có cơ chế hỗ trợ, nhằm thu hút các dự án lớn đến đầu tư các nhà máy chế biến, thực hiện chế biến sâu các sản phẩm quả.

"Cơ chế chính sách hỗ trợ cho chế biến sâu là điều hết sức tiên quyết. Các nhà máy chế biến, ví dụ như Doveco Sơn La hiện nay đã khánh thành dây chuyền sản xuất toàn bộ các sản phẩm đưa vào vỏ hộp bằng giấy để xuất ra thị trường và phục vụ xuất khẩu, đây là công nghệ đáp ứng yêu cầu hiện nay của các tổ chức thế giới – đó là công nghiệp chế biến sâu. Vì vậy, tỉnh sẽ xem xét có cơ chế chính sách để hỗ trợ phát triển vùng trồng và hỗ trợ cho các nhà máy chế biến, đặc biệt là hỗ trợ cho chuỗi sản xuất để các nhà máy chế biến có thể sản xuất full công suất trong cả năm, tránh trường hợp các nhà máy chế biến không đảm bảo được vùng trồng và sản xuất cầm chừng thì rất nguy hiểm cho quá trình tổ chức sản xuất nông nghiệp", ông Công cho biết.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

200 tấn quả vải tươi Việt Nam được tiêu thụ trong siêu thị Australia
200 tấn quả vải tươi Việt Nam được tiêu thụ trong siêu thị Australia

VOV.VN - Australia đã mở cửa thị trường cho quả vải tươi Việt Nam từ năm 2015. Cho đến nay, số lượng quả vải tươi của Việt Nam nhập khẩu sang Australia ngày càng tăng và đặc biệt, năm nay, siêu thị Costco nhập một lượng hàng lớn để phân phối trên toàn bộ hệ thống tại Australia.

200 tấn quả vải tươi Việt Nam được tiêu thụ trong siêu thị Australia

200 tấn quả vải tươi Việt Nam được tiêu thụ trong siêu thị Australia

VOV.VN - Australia đã mở cửa thị trường cho quả vải tươi Việt Nam từ năm 2015. Cho đến nay, số lượng quả vải tươi của Việt Nam nhập khẩu sang Australia ngày càng tăng và đặc biệt, năm nay, siêu thị Costco nhập một lượng hàng lớn để phân phối trên toàn bộ hệ thống tại Australia.

Tăng sức tiêu thụ sản phẩm vùng trung du và miền núi qua thương mại điện tử
Tăng sức tiêu thụ sản phẩm vùng trung du và miền núi qua thương mại điện tử

VOV.VN - Các địa phương Vùng Trung du – Miền núi được hỗ trợ triển khai các hoạt động đào tạo kỹ năng số, phát triển hạ tầng thương mại điện tử, thúc đẩy việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương trên nền tảng số.

Tăng sức tiêu thụ sản phẩm vùng trung du và miền núi qua thương mại điện tử

Tăng sức tiêu thụ sản phẩm vùng trung du và miền núi qua thương mại điện tử

VOV.VN - Các địa phương Vùng Trung du – Miền núi được hỗ trợ triển khai các hoạt động đào tạo kỹ năng số, phát triển hạ tầng thương mại điện tử, thúc đẩy việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương trên nền tảng số.

Quả bơ có thứ là "thần dược" cho tim mạch và tiêu hóa, người Việt lại toàn đổ bỏ
Quả bơ có thứ là "thần dược" cho tim mạch và tiêu hóa, người Việt lại toàn đổ bỏ

VOV.VN - Quả bơ, với lớp thịt mềm mại, béo ngậy và hương vị đặc trưng, từ lâu đã được ca ngợi là một loại trái cây bổ dưỡng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ẩn sâu bên trong lớp vỏ cứng cáp, hạt bơ lại chứa đựng một kho tàng các hợp chất sinh học quý giá, mang đến những lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Quả bơ có thứ là "thần dược" cho tim mạch và tiêu hóa, người Việt lại toàn đổ bỏ

Quả bơ có thứ là "thần dược" cho tim mạch và tiêu hóa, người Việt lại toàn đổ bỏ

VOV.VN - Quả bơ, với lớp thịt mềm mại, béo ngậy và hương vị đặc trưng, từ lâu đã được ca ngợi là một loại trái cây bổ dưỡng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ẩn sâu bên trong lớp vỏ cứng cáp, hạt bơ lại chứa đựng một kho tàng các hợp chất sinh học quý giá, mang đến những lợi ích sức khỏe bất ngờ.