Sức mua dịp Tết Bính Thân sẽ tăng khoảng 15%

VOV.VN -Dự báo, dịp Tết Nguyên đán năm nay, sức mua tại TPHCM sẽ tăng khoảng 15% so với cuối năm 2015.

Sáng 10/1, HĐND TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Lắng nghe và trao đổi với chủ đề “Chất lượng hàng hóa phục vụ Tết Bính Thân năm 2016”.

Tại chương trình, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp, các chợ đầu mối và tiểu thương… đều cam kết sẽ triển khai những biện pháp chặt chẽ, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Nhiều biện pháp cụ thể cũng được các bên đưa ra như: xây dựng quy trình sản xuất, giết mổ theo chuỗi, kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ nguồn nguyên liệu, kiểm tra nhanh chất lượng thực phẩm ngay tại cửa hàng…, nhằm ngăn chặn tồn dư chất cấm trong thực phẩm.

Lãnh đạo HĐND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dự báo, dịp Tết Nguyên đán năm nay, sức mua sẽ tăng khoảng 15% so với cuối năm 2015. Hiện nguồn dự trữ hàng hóa bình ổn của thành phố tăng 40% so với tết năm ngoái. Ngoài nguồn cung cấp tại chỗ, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết đảm bảo nguồn hàng an toàn vệ sinh thực phẩm với 25 tỉnh, thành phố. Vì vậy, nguồn hàng khá dồi dào, với nhiều mặt hành mới phong phú về mẫu mã, đa dạng về chủng loại, chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của khoảng 10 triệu người dân thành phố.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM cho biết: “Chúng ta đã công bố những điểm bán thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch; tăng cường giám sát, thanh kiểm tra thông qua test nhanh, từ đó truy xuất nguồn gốc những thực phẩm này để có biện pháp xử lý thích hợp; phê duyệt quy hoạch các cơ sở giết mổ và xây dựng thí điểm các chợ an toàn. Có thể nói, những cố gắng đó đã góp phần cho tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm của Thành phố có những kết quả đáng khích lệ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoa quả “độc, lạ” chuẩn bị lên quầy hàng Tết
Nhiều hoa quả “độc, lạ” chuẩn bị lên quầy hàng Tết

Độc, lạ, đẹp mắt và đánh trúng vào niềm tin tín ngưỡng là những điểm đặc biệt khiến các sản phẩm vừa để bày Tết, vừa ăn được thu hút sự quan tâm của thị trường những ngày gần đây.

Nhiều hoa quả “độc, lạ” chuẩn bị lên quầy hàng Tết

Nhiều hoa quả “độc, lạ” chuẩn bị lên quầy hàng Tết

Độc, lạ, đẹp mắt và đánh trúng vào niềm tin tín ngưỡng là những điểm đặc biệt khiến các sản phẩm vừa để bày Tết, vừa ăn được thu hút sự quan tâm của thị trường những ngày gần đây.

Mua hàng Tết trên mạng: Cười ra nước mắt!
Mua hàng Tết trên mạng: Cười ra nước mắt!

Chỉ cần một click chuột là bạn có thể mua được món hàng trên mạng. Tuy nhiên, không phải ai cũng mua được món hàng ưng ý. Vì vậy người tiêu dùng phải cẩn thận. 

Mua hàng Tết trên mạng: Cười ra nước mắt!

Mua hàng Tết trên mạng: Cười ra nước mắt!

Chỉ cần một click chuột là bạn có thể mua được món hàng trên mạng. Tuy nhiên, không phải ai cũng mua được món hàng ưng ý. Vì vậy người tiêu dùng phải cẩn thận. 

Hàng Tết siêu thị: Đa dạng mặt hàng, giá cả ổn định
Hàng Tết siêu thị: Đa dạng mặt hàng, giá cả ổn định

VOV.VN-Dự trù sức mua thị trường Tết tăng cao, hiện nay tại các siêu thị lớn đã chuẩn bị lượng hàng khá lớn, cam kết giữ giá niêm yết phục vụ người tiêu dùng.

Hàng Tết siêu thị: Đa dạng mặt hàng, giá cả ổn định

Hàng Tết siêu thị: Đa dạng mặt hàng, giá cả ổn định

VOV.VN-Dự trù sức mua thị trường Tết tăng cao, hiện nay tại các siêu thị lớn đã chuẩn bị lượng hàng khá lớn, cam kết giữ giá niêm yết phục vụ người tiêu dùng.

Hàng Tết rục rịch tăng giá, không đột biến
Hàng Tết rục rịch tăng giá, không đột biến

Những ngày này,  giá một số mặt hàng phục vụ tết đã có dấu hiệu tăng.

Hàng Tết rục rịch tăng giá, không đột biến

Hàng Tết rục rịch tăng giá, không đột biến

Những ngày này,  giá một số mặt hàng phục vụ tết đã có dấu hiệu tăng.

Tràn lan hàng Tết không rõ nguồn gốc xuất xứ
Tràn lan hàng Tết không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Các loại hàng khô như thịt bò, măng khô, các loại mứt, trái cây khô... và cả dầu ăn, tương ớt, các loại gia vị... cũng không nhãn mác.

Tràn lan hàng Tết không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tràn lan hàng Tết không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Các loại hàng khô như thịt bò, măng khô, các loại mứt, trái cây khô... và cả dầu ăn, tương ớt, các loại gia vị... cũng không nhãn mác.

Bưởi Diễn "cháy" hàng Tết
Bưởi Diễn "cháy" hàng Tết

Năm nay, bưởi Diễn kém mã hơn mọi năm nhưng đến nay đã được vét sạch, dân buôn muốn mua cũng không có.

Bưởi Diễn "cháy" hàng Tết

Bưởi Diễn "cháy" hàng Tết

Năm nay, bưởi Diễn kém mã hơn mọi năm nhưng đến nay đã được vét sạch, dân buôn muốn mua cũng không có.