2014 sẽ là năm đột phá của thị trường chứng khoán

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính lưu ý thị trường chứng khoán cần có những giải pháp quyết liệt, phát triển bền vững trong năm 2014.

Ngày 7/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức lễ khai trương phiên giao dịch đầu Xuân Giáp Ngọ. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu Xuân.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, qua 13 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển và trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Riêng năm 2013, mặc dù bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có sự khởi sắc.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân.

Chỉ số thị trường tăng 23%, thuộc nhóm 10 thị trường tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Thị trường trái phiếu tăng trưởng tốt nhất châu Á. Quy mô huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt khoảng 243.000 tỷ đồng, đóng góp trên 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Mức vốn hóa tăng 200.000 tỷ đồng chiếm 32 % GPD. Quy mô dòng vốn đầu tư gián tiếp cũng tăng cao, gần 4 tỷ USD.

Năm 2014, mặc dù vẫn phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế, cùng với các giải pháp quan trọng của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang triển khai, có thể hy vọng thị trường chứng khoán sẽ phát triển tích cực hơn.

Nhận định về thị trường chứng khoán năm 2014, nhiều nhà đầu tư đặt lòng tin vào sự phục hồi của kinh tế vĩ mô cũng như của các doanh nghiệp niêm yết trong năm Giáp Ngọ.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho rằng, năm 2014, nếu tiếp tục kiểm soát được nợ xấu, không để đổ vỡ thị trường bất động sản sẽ là năm phát triển tốt cho nền kinh tế và thị trường chứng khoán.

“Cần nâng cao và kiểm soát tốt tính minh bạch để thị trường chứng khoán phát triển bền vững. Thị trường chứng khoán năm 2014 có nhiều cơ hội hơn so với 2012, 2013. Đặc biệt là những ngành được hưởng lợi khi Việt Nam gia nhập TPP. Bản thân các doanh nghiệp cần chuẩn bị, tránh tình trạng như trước đây, khi Việt Nam gia nhập WTO, khi dòng tiền vào, chỉ quan tâm đến đầu tư tài sản, các doanh nghiệp đưa giá trị tài sản lên rất cao trong khi đó lại không để ý đến sản xuất kinh doanh”, ông Hưng nhấn mạnh. 

Năm 2014 cũng là năm có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch phát triển phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2011 – 2015. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng lưu ý, với vị trí và vai trò quan trọng trong tái cấu trúc nền kinh tế, thị trường chứng khoán cần có những giải pháp đột phá để phát triển trong thời gian tới.

Theo đó, cần triển khai quyết liệt đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán; đề án thành lập sở giao dịch chứng khoán Việt Nam; rà soát các văn bản pháp luật  nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển thị trường chứng khoán, phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế; Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm đảm bảo hoạt động thị trường lành mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhận diện những “tay chơi” mới trên thị trường chứng khoán
Nhận diện những “tay chơi” mới trên thị trường chứng khoán

Chưa lúc nào niềm tin của giới đầu tư lại lớn như vậy trong vài năm gần đây...

Nhận diện những “tay chơi” mới trên thị trường chứng khoán

Nhận diện những “tay chơi” mới trên thị trường chứng khoán

Chưa lúc nào niềm tin của giới đầu tư lại lớn như vậy trong vài năm gần đây...

Chứng khoán trái chiều, nhà đầu tư lạc quan
Chứng khoán trái chiều, nhà đầu tư lạc quan

Phiên giao dịch thị trường chứng khoán đầu năm Giáp Ngọ 2014 có diễn biến trái ngược nhau ở hai sàn Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HSX).

Chứng khoán trái chiều, nhà đầu tư lạc quan

Chứng khoán trái chiều, nhà đầu tư lạc quan

Phiên giao dịch thị trường chứng khoán đầu năm Giáp Ngọ 2014 có diễn biến trái ngược nhau ở hai sàn Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HSX).

HOSE vinh danh Top 10 công ty chứng khoán thành viên
HOSE vinh danh Top 10 công ty chứng khoán thành viên

VOV.VN - Sáng 6/2/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã tổ chức Phiên Giao dịch Khai Xuân Giáp Ngọ 2014.

HOSE vinh danh Top 10 công ty chứng khoán thành viên

HOSE vinh danh Top 10 công ty chứng khoán thành viên

VOV.VN - Sáng 6/2/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã tổ chức Phiên Giao dịch Khai Xuân Giáp Ngọ 2014.

Chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực
Chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực

VOV.VN - Theo Bloomberg, chỉ số VNIndex sẽ tiếp tục kéo dài đà tăng trong năm 2014, lên mức 603 điểm vào cuối năm. 

Chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực

Chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực

VOV.VN - Theo Bloomberg, chỉ số VNIndex sẽ tiếp tục kéo dài đà tăng trong năm 2014, lên mức 603 điểm vào cuối năm. 

Chứng khoán Việt Nam sẽ tăng mạnh trong năm 2014
Chứng khoán Việt Nam sẽ tăng mạnh trong năm 2014

Nhu cầu được cải thiện tại các nền kinh tế Mỹ và châu Âu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam.

Chứng khoán Việt Nam sẽ tăng mạnh trong năm 2014

Chứng khoán Việt Nam sẽ tăng mạnh trong năm 2014

Nhu cầu được cải thiện tại các nền kinh tế Mỹ và châu Âu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam.