Tạm dừng tiếp nhận hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai

VOV.VN - Nguyên nhân được đưa ra do tại Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc) phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới từ trong nội địa nước này nên phải lấy mẫu xét nghiệm toàn dân.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, kể từ hôm nay (17/2), hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua Lào Cai sẽ phải tạm dừng. Đây là thông tin qua đường dây nóng phía Trung Quốc tới Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai.

Nguyên nhân được đưa ra do tại Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc) phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới từ trong nội địa nước này. Dự kiến, toàn huyện Hà Khẩu phải phong thành để lấy mẫu xét nghiệm toàn dân.

Theo đó, địa phương này phải sẽ tạm dừng tiếp nhận hàng hóa vào (cả trong nội địa Trung Quốc vào Hà Khẩu để xuất đi Việt Nam và cả hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam sang). Thời gian tạm dừng cụ thể không được thông báo. Trong ngày 17/2 và các ngày tiếp theo, phía Hà Khẩu sẽ chỉ giải quyết nốt số xe hàng còn tồn lại và xe thùng rỗng đã giao xong hàng qua biên giới.

Thống kê từ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho thấy, hiện tại Lào Cai đang còn tồn khoảng 160 xe hàng (trong đó, có 90 container đông lạnh). Sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung Quốc, phía Ban cũng chủ động thông báo rộng rãi để các doanh nghiệp nắm bắt tình hình.

Lũy kế từ đầu năm 2022 đến nay, đã có trên 2.000 xe hàng xuất qua Lào Cai sang Trung Quốc. Trong đó, lượng dưa hấu xuất khẩu chiếm khoảng 1 nửa, còn lại là thanh long, mít, xoài và một số mặt hàng khác.

Hiện dịch Covid-19 tại Lào Cai cũng đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Ngày gần nhất là 16/2 ghi nhận gần 800 ca mắc; 36 xã, phường, thị trấn nằm trong “vùng đỏ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo quá tải cửa khẩu, Lào Cai ra thông báo dừng tiếp nhận xe hàng hoa quả tươi
Lo quá tải cửa khẩu, Lào Cai ra thông báo dừng tiếp nhận xe hàng hoa quả tươi

VOV.VN - UBND tỉnh Lào Cai vừa ra thông báo về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi tới Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành để xuất qua Trung Quốc vì lo ngại quá tải.

Lo quá tải cửa khẩu, Lào Cai ra thông báo dừng tiếp nhận xe hàng hoa quả tươi

Lo quá tải cửa khẩu, Lào Cai ra thông báo dừng tiếp nhận xe hàng hoa quả tươi

VOV.VN - UBND tỉnh Lào Cai vừa ra thông báo về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi tới Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành để xuất qua Trung Quốc vì lo ngại quá tải.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai: Phía Trung Quốc khẳng định sẽ không dừng cửa khẩu dịp Tết
Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai: Phía Trung Quốc khẳng định sẽ không dừng cửa khẩu dịp Tết

VOV.VN - Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, phía Hà Khẩu khẳng định, cửa khẩu vẫn sẽ hoạt động bình thường, không có chuyện dừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán như một số thông tin đã đăng tải.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai: Phía Trung Quốc khẳng định sẽ không dừng cửa khẩu dịp Tết

Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai: Phía Trung Quốc khẳng định sẽ không dừng cửa khẩu dịp Tết

VOV.VN - Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, phía Hà Khẩu khẳng định, cửa khẩu vẫn sẽ hoạt động bình thường, không có chuyện dừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán như một số thông tin đã đăng tải.

“Vùng xanh không Covid-19” – chìa khóa thích ứng an toàn, linh hoạt ở cửa khẩu Lào Cai?
“Vùng xanh không Covid-19” – chìa khóa thích ứng an toàn, linh hoạt ở cửa khẩu Lào Cai?

VOV.VN - Trước mắt, "vùng đệm an toàn”, “vùng xanh không Covid-19” có thể giải pháp hòa hợp với chính sách Zero Covid của Trung Quốc, giúp giải quyết nút thắt ùn tắc tại cửa khẩu.

“Vùng xanh không Covid-19” – chìa khóa thích ứng an toàn, linh hoạt ở cửa khẩu Lào Cai?

“Vùng xanh không Covid-19” – chìa khóa thích ứng an toàn, linh hoạt ở cửa khẩu Lào Cai?

VOV.VN - Trước mắt, "vùng đệm an toàn”, “vùng xanh không Covid-19” có thể giải pháp hòa hợp với chính sách Zero Covid của Trung Quốc, giúp giải quyết nút thắt ùn tắc tại cửa khẩu.

Xe đông lạnh chở thanh long, chuối vẫn chưa thể thông quan cửa khẩu Lào Cai
Xe đông lạnh chở thanh long, chuối vẫn chưa thể thông quan cửa khẩu Lào Cai

VOV.VN - Trước mắt, vẫn chỉ có xe tải thùng thông thường chở nông sản mới có thể xuất qua lối cửa khẩu Kim Thành.

Xe đông lạnh chở thanh long, chuối vẫn chưa thể thông quan cửa khẩu Lào Cai

Xe đông lạnh chở thanh long, chuối vẫn chưa thể thông quan cửa khẩu Lào Cai

VOV.VN - Trước mắt, vẫn chỉ có xe tải thùng thông thường chở nông sản mới có thể xuất qua lối cửa khẩu Kim Thành.

Xét nghiệm Covid-19 cho tất cả lao động tại cửa khẩu, khu công nghiệp Lào Cai
Xét nghiệm Covid-19 cho tất cả lao động tại cửa khẩu, khu công nghiệp Lào Cai

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh triển khai lấy mẫu, xét nghiệm cho 100% lao động trong các khu công nghiệp, cửa khẩu trên địa bàn.

Xét nghiệm Covid-19 cho tất cả lao động tại cửa khẩu, khu công nghiệp Lào Cai

Xét nghiệm Covid-19 cho tất cả lao động tại cửa khẩu, khu công nghiệp Lào Cai

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh triển khai lấy mẫu, xét nghiệm cho 100% lao động trong các khu công nghiệp, cửa khẩu trên địa bàn.

160 tấn thanh long xuất qua cửa khẩu Lào Cai ngày mồng 1 Tết
160 tấn thanh long xuất qua cửa khẩu Lào Cai ngày mồng 1 Tết

VOV.VN - Sáng 12/2 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu), lô hàng đầu tiên của năm mới đã xuất khẩu thuận lợi qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai.

160 tấn thanh long xuất qua cửa khẩu Lào Cai ngày mồng 1 Tết

160 tấn thanh long xuất qua cửa khẩu Lào Cai ngày mồng 1 Tết

VOV.VN - Sáng 12/2 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu), lô hàng đầu tiên của năm mới đã xuất khẩu thuận lợi qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai.