Tăng cường hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố hai nước đã góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh thành viên trên nhiều lĩnh vực.

Chiều 25/10, tỉnh Quảng Ninh chủ trì tổ chức Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ 9. Hội nghị có sự tham gia của hơn 250 đại biểu đại diện các Bộ ngành, Đại sứ quán, UBND 5 tỉnh, thành phố của hai quốc gia, trong đó có khoảng 130 doanh nghiệp.

Trải qua 15 năm phát triển cơ chế hợp tác với 8 lần Hội nghị, hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) đã góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh thành viên trên nhiều lĩnh vực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) Vương Dư Ba đề xuất tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Việc vận hành tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh đã định hình một tuyến hành lang hệ thống đường cao tốc, mở ra các cơ hội lớn và thiết thực trên nhiều lĩnh vực như giao lưu hữu nghị, kết nối giao thông, thương mại, du lịch.

Tuy nhiên, qua đánh giá tình hình thực hiện Biên bản hợp tác thời gian qua, các địa phương thành viên đều cho rằng kết quả vẫn còn khiêm tốn và chưa tương xứng với tiềm năng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam, ông Vương Dư Ba khẳng định, với định hướng trở thành cửa ngõ của Trung Quốc kết nối với khu vực Nam Á, tỉnh Vân Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và muốn tăng cường trao đổi hợp tác.

“5 tỉnh, thành phố của Việt Nam và Trung Quốc có thể hỗ trợ lẫn nhau và phát triển những tiềm năng to lớn hơn nữa. Các tỉnh của hai quốc gia cần tăng cường kết nối về chính sách, mở rộng cơ chế giao lưu giữa hai bên để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, đặc biệt là ưu tiên kết nối về hạ tầng, mậu dịch và logistic”, ông Ba khẳng định.

Trưởng đoàn 5 tỉnh, thành phố đã bàn bạc, thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế, lĩnh vực hợp tác đã có, tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao của 5 tỉnh, thành phố, các ngành, các cấp bằng các hình thức linh hoạt.

Trưởng đoàn 5 tỉnh, thành phố ký kết Biên bản Hội nghị với 7 nội dung hợp tác quan trọng.

Cùng với đó là đề ra các giải pháp khai thác hiệu quả về vị trí địa lý, giao thông, thế mạnh của từng địa phương; thống nhất phương hướng và ký kết Biên bản Hội nghị với nhiều nội dung hợp tác, trọng tâm là tăng cường công tác giao lưu hữu nghị, phát triển hạ tầng, logistics, thương mại, giáo dục, y tế, du lịch, tiền tệ và bảo hiểm.

Qua đó, mục tiêu là xây dựng tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành hình mẫu hợp tác hiệu quả trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Nguyễn Văn Thảo, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, việc triển khai tốt hợp tác giữa địa phương hai nước trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, góp phần duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển kinh tế hợp tác làm bệ đỡ cho nông nghiệp
Phát triển kinh tế hợp tác làm bệ đỡ cho nông nghiệp

VOV.VN -Kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã, mô hình hợp tác có vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế nông nghiệp. 

Phát triển kinh tế hợp tác làm bệ đỡ cho nông nghiệp

Phát triển kinh tế hợp tác làm bệ đỡ cho nông nghiệp

VOV.VN -Kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã, mô hình hợp tác có vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế nông nghiệp. 

Khắc phục việc “buông lỏng” và “gò ép” khu vực kinh tế hợp tác xã
Khắc phục việc “buông lỏng” và “gò ép” khu vực kinh tế hợp tác xã

VOV.VN - Khu vực kinh tế hợp tác khắc phục được 2 điểm là buông lỏng, không quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thứ hai là gò ép, hành chính hóa, hình thức.

Khắc phục việc “buông lỏng” và “gò ép” khu vực kinh tế hợp tác xã

Khắc phục việc “buông lỏng” và “gò ép” khu vực kinh tế hợp tác xã

VOV.VN - Khu vực kinh tế hợp tác khắc phục được 2 điểm là buông lỏng, không quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thứ hai là gò ép, hành chính hóa, hình thức.

Giao thông là yếu tố quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt-Trung
Giao thông là yếu tố quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt-Trung

VOV.VN - Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 đã thống nhất ký kết biên bản, trong đó tập trung vào lĩnh vực giao thông.

Giao thông là yếu tố quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt-Trung

Giao thông là yếu tố quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt-Trung

VOV.VN - Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 đã thống nhất ký kết biên bản, trong đó tập trung vào lĩnh vực giao thông.