Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Cu Ba

VOV.VN - Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện Cu Ba đứng thứ 75 trong 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cu Ba tại Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam- Cu Ba. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư thời gian tới.

Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam-Cu Ba (Ảnh: Nguyễn Hằng)
Trải qua hơn nửa thế kỷ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau, Việt Nam và Cu Ba luôn là những người anh em trung thành, là đối tác thủy chung, truyền thống và đoàn kết. Theo đó, một loạt điều ước kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia được ký kết như: Hiệp định về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế; Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định về hợp tác du lịch…. đã thúc đẩy về nhiều mặt hợp tác kinh tế- thương mại giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Cu Ba tại Việt Nam Herminio Lospez Diaz cho rằng, việc đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước không chỉ là trách nhiệm của hai Chính phủ  mà còn phụ thuộc nhiều vào sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

“Chúng tôi rất mong muốn hai nước không chỉ hợp tác về thương mại mà chúng tôi rất mong muốn có sự hiện diện ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Cu Ba. Đồng thời, Cu Ba mong muốn tăng cường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của mình sang Việt Nam. Trong quá trình phát triển của Cu Ba trong thời đại mới với bối cảnh mới, Cu Ba rất mong muốn được đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới,” Đại sứ Herminio Lospez Diaz nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Thắng cho biết, doanh nghiệp đã hợp tác với Cu Ba hơn 4 năm với các mặt hàng về dược phẩm và mong muốn những buổi gặp gỡ như hôm nay sẽ đi vào thực chất, giúp cho doanh nghiệp tìm thêm các đối tác mới trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam - Cu Ba
Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam - Cu Ba

VOV.VN - Sau 3 ngày làm việc tích cực, kỳ họp thứ 33 UBLCP Việt Nam – Cu Ba đã bế mạc và ký kết Biên bản ghi nhớ tại Hà Nội sáng ngày 19/11.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam - Cu Ba

Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam - Cu Ba

VOV.VN - Sau 3 ngày làm việc tích cực, kỳ họp thứ 33 UBLCP Việt Nam – Cu Ba đã bế mạc và ký kết Biên bản ghi nhớ tại Hà Nội sáng ngày 19/11.

Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam- Cu Ba
Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam- Cu Ba

VOV.VN - Năm 2014, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam – Cu Ba đạt trên 207 triệu USD, tăng hơn 45% so với năm 2013.

Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam- Cu Ba

Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam- Cu Ba

VOV.VN - Năm 2014, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam – Cu Ba đạt trên 207 triệu USD, tăng hơn 45% so với năm 2013.