Tăng cường phối hợp chống buôn lậu thuốc lá

VOV.VN - Lực lượng quản lý thị trường và công an các địa phương cần chủ động kí kết phối hợp nhằm tăng cường ngăn chặn hành vi buôn lậu.

Sáng 2/12, tại TP HCM, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá.

Theo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, buôn lậu thuốc lá ở nhiều nơi trong cả nước đã hình thành các tổ chức, đường dây chặt chẽ, có sự phân công trách nhiệm và sự móc nối giữa chủ đầu nậu với các chủ hàng tiêu thụ nội địa, thậm chí là móc nối cả với các lực lượng có chức năng chống buôn lậu.

Nhiều địa bàn trọng điểm thường vẫn thường xuyên diễn ra tình trạng buôn lậu thuốc lá như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ, Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp.

Từ năm 2012 đến tháng 9/2014, lực lượng chức năng của ngành Công an đã phát hiện bắt giữ gần 35 ngàn vụ thu giữ hơn 20 triệu bao thuốc lá các loại, nhưng chỉ có thể khởi tố 369 vụ với 448 bị can. 

Hoạt động buôn lậu thuốc lá ngày càng phức tạp và tinh vi. (Ảnh: KT)
Trên thực tế, công tác chống buôn lậu của các ngành chức năng có nhiều cố gắng song hiệu quả chưa cao, sự phối hợp giữa các lực lượng chưa đồng bộ và chặt chẽ. Ở một số địa bàn trọng điểm, chưa thể khống chế hoặc buông lỏng, dẫn đến tình trạng buôn lậu thuốc lá ngày càng phức tạp.

Trong thời gian tới, Bộ Công an và Bộ Công thương sẽ tập trung xử lý các hành vi bao che, làm ngơ, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh mua bán thuốc lá lậu.

Ông Đỗ Hữu Quang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương cho biết, tới đây, khi thực hiện Chỉ thị 30 cần phải có sửa đổi từ cơ chế chính sách. Đặc biệt cần sớm sửa đổi thông tư 36. Ngành công thương đã chỉ đạo cho các địa phương sẽ có sự chủ động ký kết giữa lực lượng quản lý thị trường với Công an, trong đó làm rõ trách nhiệm để nếu như có tình trạng buôn lậu thì việc thực hiện kiểm tra sẽ hiệu quả hơn, tăng cường được sức mạnh cùng khả năng ngăn chặn hành vi buôn lậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường chống buôn lậu thuốc lá
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường chống buôn lậu thuốc lá

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường chống buôn lậu thuốc lá

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường chống buôn lậu thuốc lá

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

Thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá có thể lên tới 75%
Thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá có thể lên tới 75%

VOV.VN - Việc tăng thuế cần có lộ trình phù hợp, tránh việc giảm thuốc lá sản xuất trong nước nhưng lại tăng buôn lậu.

Thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá có thể lên tới 75%

Thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá có thể lên tới 75%

VOV.VN - Việc tăng thuế cần có lộ trình phù hợp, tránh việc giảm thuốc lá sản xuất trong nước nhưng lại tăng buôn lậu.

Rất dễ mua thuốc lá ngoại nhập lậu tại TP HCM
Rất dễ mua thuốc lá ngoại nhập lậu tại TP HCM

VOV.VN - Lực lượng chức năng của TP HCM đang tăng cường các biện pháp xử lý nhằm hạn chế việc buôn lậu thuốc lá trên địa bàn.

Rất dễ mua thuốc lá ngoại nhập lậu tại TP HCM

Rất dễ mua thuốc lá ngoại nhập lậu tại TP HCM

VOV.VN - Lực lượng chức năng của TP HCM đang tăng cường các biện pháp xử lý nhằm hạn chế việc buôn lậu thuốc lá trên địa bàn.

Bắt xe tải chở gần 30.000 gói thuốc lá nhập lậu
Bắt xe tải chở gần 30.000 gói thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã bắt giữ 19.800 bao thuốc lá hiệu Jet và 8.850 bao thuốc lá hiệu Hero không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Bắt xe tải chở gần 30.000 gói thuốc lá nhập lậu

Bắt xe tải chở gần 30.000 gói thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã bắt giữ 19.800 bao thuốc lá hiệu Jet và 8.850 bao thuốc lá hiệu Hero không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Đề nghị tăng thuế thuốc lá lên 70%, bia lên 55%
Đề nghị tăng thuế thuốc lá lên 70%, bia lên 55%

VOV.VN -Tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá từ 65% lên 70% từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2017 và lên 75% từ ngày 1/1/2018.

Đề nghị tăng thuế thuốc lá lên 70%, bia lên 55%

Đề nghị tăng thuế thuốc lá lên 70%, bia lên 55%

VOV.VN -Tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá từ 65% lên 70% từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2017 và lên 75% từ ngày 1/1/2018.