Tăng giá vé xe dịp nghỉ lễ 30/4 từ 30 – 40%

VOV.VN -Mục đích tăng giá vé được lý giải để bù đắp chi phí chiều xe chạy rỗng từ các địa phương về thành phố.

Đại diện bến xe miền Đông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: dịp lễ 30/4 năm nay, các đơn vị vận tải thống nhất tăng 30%-40% giá vé để bù đắp chiều xe chạy rỗng từ các địa phương về thành phố.

Dự kiến có khoảng 44.000 hành khách đi trong những ngày cao điểm, tăng khoảng 16.000 lượt hành khách so với ngày thường. Trong đó, tuyến cự li ngắn, đi các trung tâm du lịch là: Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang… giá vé phụ thu từ 30 – 40% tùy thuộc các tuyến khác nhau trong thời gian cao điểm khoảng từ 25-30/4. Trong đó, phụ thu không quá 30% các tuyến về Bà Rịa – Vũng Tàu, về Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận. Riêng các tuyến về Tây Nguyên, Lâm Đồng, Ninh Thuận, hay Đà Nẵng phụ thu không quá 40%.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết:
“Doanh nghiệp sẽ tự chủ động trong việc điều hành, điều tiết xe, tăng cường thêm xe. Về giá vé, doanh nghiệp phải kê khai theo quy định với các cơ quan chức năng. Sau khi được cơ quan chức năng thẩm định xong, doanh nghiệp mới thông báo về bến và niêm yết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá xăng dầu giảm sâu, người dân vẫn phải mua vé xe Tết giá cao
Giá xăng dầu giảm sâu, người dân vẫn phải mua vé xe Tết giá cao

VOV.VN - Vé xe về Tết từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh được nhiều doanh nghiệp vận tải tự ý áp mức phụ thu cao nhất- tăng 60% so với ngày thường.

Giá xăng dầu giảm sâu, người dân vẫn phải mua vé xe Tết giá cao

Giá xăng dầu giảm sâu, người dân vẫn phải mua vé xe Tết giá cao

VOV.VN - Vé xe về Tết từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh được nhiều doanh nghiệp vận tải tự ý áp mức phụ thu cao nhất- tăng 60% so với ngày thường.

Trao gần 3.200 vé xe và quà Tết cho công nhân ở TPHCM
Trao gần 3.200 vé xe và quà Tết cho công nhân ở TPHCM

VOV.VN -Tính đến thời điểm này, các cấp công đoàn thành phố đã vận động được 199 doanh nghiệp hỗ trợ tặng vé xe cho gần 28.000 công nhân

Trao gần 3.200 vé xe và quà Tết cho công nhân ở TPHCM

Trao gần 3.200 vé xe và quà Tết cho công nhân ở TPHCM

VOV.VN -Tính đến thời điểm này, các cấp công đoàn thành phố đã vận động được 199 doanh nghiệp hỗ trợ tặng vé xe cho gần 28.000 công nhân

Chen nhau xếp hàng chờ mua vé xe Tết
Chen nhau xếp hàng chờ mua vé xe Tết

VOV.VN -Sáng 12/1, hàng trăm người dân tiếp tục chen chúc xếp hàng ở bến xe Miền Đông (TP HCM) với mong muốn mua được vé xe về quê ăn Tết.

Chen nhau xếp hàng chờ mua vé xe Tết

Chen nhau xếp hàng chờ mua vé xe Tết

VOV.VN -Sáng 12/1, hàng trăm người dân tiếp tục chen chúc xếp hàng ở bến xe Miền Đông (TP HCM) với mong muốn mua được vé xe về quê ăn Tết.

Quảng Ngãi: Bắt đầu bán vé xe đi lại sau Tết nguyên đán
Quảng Ngãi: Bắt đầu bán vé xe đi lại sau Tết nguyên đán

VOV.VN - Theo đó, vé xe trong những ngày cao điểm sau Tết âm lịch Ất Mùi sẽ tăng giá khoảng 60% so với ngày thường.

Quảng Ngãi: Bắt đầu bán vé xe đi lại sau Tết nguyên đán

Quảng Ngãi: Bắt đầu bán vé xe đi lại sau Tết nguyên đán

VOV.VN - Theo đó, vé xe trong những ngày cao điểm sau Tết âm lịch Ất Mùi sẽ tăng giá khoảng 60% so với ngày thường.

TP HCM: Người dân xếp hàng mua vé xe Tết
TP HCM: Người dân xếp hàng mua vé xe Tết

VOV.VN -Nhiều hành khách đã phải chuẩn bị chiếu ngủ để xếp hàng chờ.

TP HCM: Người dân xếp hàng mua vé xe Tết

TP HCM: Người dân xếp hàng mua vé xe Tết

VOV.VN -Nhiều hành khách đã phải chuẩn bị chiếu ngủ để xếp hàng chờ.

Mùng 3 tết, giá vé xe về Thành phố Hồ Chí Minh tăng nhẹ
Mùng 3 tết, giá vé xe về Thành phố Hồ Chí Minh tăng nhẹ

VOV.VN - Mùng 3 tết, tại các bến xe ở Tp.HCM, số lượng người từ các tỉnh về lại thành phố vẫn chưa đông và giá vé tăng nhẹ so với ngày thường.

Mùng 3 tết, giá vé xe về Thành phố Hồ Chí Minh tăng nhẹ

Mùng 3 tết, giá vé xe về Thành phố Hồ Chí Minh tăng nhẹ

VOV.VN - Mùng 3 tết, tại các bến xe ở Tp.HCM, số lượng người từ các tỉnh về lại thành phố vẫn chưa đông và giá vé tăng nhẹ so với ngày thường.