Nhà bán trú bị vùi lấp, học sinh miền núi xin ở nhà dân để đi học

VOV.VN - Sau 2 tháng xảy ra sự cố sạt lở làm đất vùi lấp khu bán trú trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, học sinh của trường phải đi ngủ nhờ nhà dân để theo học.

2 đợt sạt lở xảy ra vào các tối 13/10 và 19/10 vừa qua làm khu bán trú của trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Húc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị bị vùi lấp. Dù đã 2 tháng trôi qua nhưng dãy bán trú này vẫn còn bị vùi trong đất sâu hơn 3m với khoảng 1.000m3 đất đá. Dãy nhà này có 8 phòng thì 2 phòng ở và phòng bếp của học sinh bị đất đá xô đổ tường, tràn vào phòng, vùi lấp giường chiếu, áo quần, sách vở; các phòng còn lại bị hư hỏng hệ thống điện.

Thầy giáo Nguyễn Trọng Hùng, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Húc, huyện Hướng Hóa cho biết, khối lượng đất đá lớn, nhà trường không thể san gạt thủ công. Hiện, 70 học sinh của trường phải xin ở nhờ nhà dân để tiếp tục theo học.

“Trường THCS Húc bị thiệt hại nặng,  2 phòng cuối của khu bán trú bị hư hỏng hoàn toàn. Mong các cấp các ngành sớm khắc phục hậu quả này, di dời số đất sạt lở để sớm sửa chữa các phòng học, giúp các cháu trở lại ở bán trú bình thường như trước đây”, thầy giáo Nguyễn Trọng Hùng nói.

Thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị tập trung nhiều biện pháp khắc phục hậu quả mưa bão, sớm ổn định cơ sở trường lớp để học sinh đến trường. Tuy nhiên, tại vùng núi cao, mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên nhiều trường học bị nước lũ cuốn trôi và làm hư hỏng bàn ghế, thiết bị dạy học, nhiều công trình trong trường bị nước lũ xô ngã, bị bùn đất bồi lấp...

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, ngành giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị rà soát những thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đề xuất kinh phí để sửa chữa; mặt khác kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ để các em học sinh yên tâm đến trường.

“Đề xuất với các cấp, chính quyền địa phương có phương án cải tạo, sửa chữa những thiết bị hư hỏng đáp ứng được yêu cầu dạy học. Chỉ đạo các đơn vị rà soát, nắm bắt tình hình học sinh, những em có hoàn cảnh điều kiện khó khăn khi trở lại trường, huy động nguồn lực giúp các em đảm bảo được các điều kiện tối thiểu để có thể đến trường”, bà Lê Thị Hương cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh miền núi Quảng Trị chưa thể trở lại trường sau mưa lũ
Học sinh miền núi Quảng Trị chưa thể trở lại trường sau mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay, học sinh tại một số xã miền núi tỉnh Quảng Trị chưa thể đi học trở lại do ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Học sinh miền núi Quảng Trị chưa thể trở lại trường sau mưa lũ

Học sinh miền núi Quảng Trị chưa thể trở lại trường sau mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay, học sinh tại một số xã miền núi tỉnh Quảng Trị chưa thể đi học trở lại do ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Quảng Bình cho học sinh miền núi nghỉ học vì mưa lớn gây chia cắt
Quảng Bình cho học sinh miền núi nghỉ học vì mưa lớn gây chia cắt

VOV.VN - Mưa lớn làm mực nước sông, suối dâng cao gây chia cắt ở một số nơi nên huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học từ chiều nay (7/10) để bảo đảm an toàn cho các em.

Quảng Bình cho học sinh miền núi nghỉ học vì mưa lớn gây chia cắt

Quảng Bình cho học sinh miền núi nghỉ học vì mưa lớn gây chia cắt

VOV.VN - Mưa lớn làm mực nước sông, suối dâng cao gây chia cắt ở một số nơi nên huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học từ chiều nay (7/10) để bảo đảm an toàn cho các em.

Việc giãn cách học sinh của giáo dục miền núi gặp khó
Việc giãn cách học sinh của giáo dục miền núi gặp khó

VOV.VN - Việc thực hiện giãn cách học sinh theo Chỉ thị 19 của Chính phủ đang gặp khó khăn do các trường học vùng sâu, vùng xa thiếu cơ sở vật chất.

Việc giãn cách học sinh của giáo dục miền núi gặp khó

Việc giãn cách học sinh của giáo dục miền núi gặp khó

VOV.VN - Việc thực hiện giãn cách học sinh theo Chỉ thị 19 của Chính phủ đang gặp khó khăn do các trường học vùng sâu, vùng xa thiếu cơ sở vật chất.