Tăng trưởng kinh tế quý I thấp nhất từ năm 2009 đến nay

Việt Nam cần có chính sách phù hợp để khắc phục dấu hiệu suy giảm kinh tế

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay đạt khoảng 5,7% và tăng lên 6,2% vào năm 2013. Việt Nam cần có chính sách phù hợp để khắc phục dấu hiệu suy giảm kinh tế, đồng thời nỗ lực hơn nữa trong việc cải cách doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.

Nhận định này được đưa ra tại Hội nghị Thách thức kinh tế tài chính toàn cầu 2012 do Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á và Công ty Quản lý tài sản Hàn Quốc tổ chức sáng nay (23/4) tại Hà Nội.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, trong quý 1 năm nay, kinh tế vĩ mô ở Việt Nam bắt đầu ổn định: CPI giảm dần, quý 1 chỉ tăng 2,55% so với tháng 12 năm 2011. Đặc biệt, trong tháng 4, CPI chỉ tăng 0,05% là mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn: Tăng trưởng quý 1 chỉ đạt 4%, thấp nhất từ năm 2009 đến nay; Bắt đầu có dấu hiệu suy giảm kinh tế; công nghiệp chế biến và xây dựng sụt giảm, tổng cầu trong nước giảm, chỉ số hàng tồn kho tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, Bộ trưởng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

“Hội thảo nhận diện khó khăn ngắn hạn và trung hạn đặc biệt là kiến nghị những giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhằm khắc phục dấu hiệu suy giảm kinh tế, nhất là suy giảm trong khối sản xuất kinh doanh, sẽ có khuyến cáo chung trong đó có chính sách tài chính để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, hội thảo này đề cập rất sâu đến kinh nghiệm của Hàn Quốc và các nước trong việc xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng thông qua công cụ mua bán nợ giúp doanh nghiệp cơ cấu lại nợ, cơ cấu lại nợ, một nội dung quan trọng trong tái cấu trúc doanh nghiệp”.

Các chuyên gia ADB đánh giá cao những nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế trong thời gian qua của Việt Nam đồng thời khuyến nghị Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa cải cách doanh nghiệp Nhà nước – khu vực tiêu tốn quá nhiều nguồn lực và để tuột mất nhiều cơ hội đầu tư đáng giá.

Ông  Bindu  Lohani, Phó Chủ tịch Quản lý tri thức và Phát triển bền vững Ngân hàng phát triển Châu Á khuyến cáo: “Ở Việt Nam, Chính phủ đang nỗ lực cải cách doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào các doanh nghiệp nhà nước nhỏ. Tổ chức của chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình cải cách này. Chính phủ đã cam kết sẽ cải cách thêm 21 doanh nghiệp nhà nước để các tập đoàn lớn tăng cường hiệu quả. Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa để cải tổ những doanh nghiệp này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên