Tây Nguyên xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện môi trường

VOV.VN - Để thực hiện được mục tiêu này, chính quyền các đô thị ở Tây Nguyên cần có sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Cùng với xây dựng đô thị Xanh-Sạch-Đẹp và Thông minh, các đô thị ở khu vực Tây Nguyên cũng phấn đấu xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Đây là nội dung được các đại biều thống nhất cao tại Hội nghị thi đua trong lĩnh vực này được Hiệp Hội các đô thị Việt Nam, Cụm các đô thị Tây Nguyên tổ chức vào chiều 25/10, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Để xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện môi trường, chính quyền các địa phương cần có sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Ảnh: Báo Xây dựng

Cụm các đô thị Tây Nguyên là 1 trong 8 cụm đô thị được tổ chức theo vùng địa lý. Cụm có 9 đô thị thành viên của 5 tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, gồm: thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; thành phố Buôn Mê Thuột, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; thành phố Pleiku và thị xã An Khê, Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; thành phố KonTum, tỉnh Kon Tum; thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Trong năm 2019, Cụm các đô thị Tây Nguyên đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương để phát triển; tạo được sự liên kết giữa các đô thị có cùng địa lý, chung lợi ích; cùng với hiện đại, văn minh phát triển có bản sắc, cộng đồng đô thị có cuộc sống ngày càng tốt, hoàn thiện và bền vững hơn.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Kim Sơn, Phó Tổng Thư ký Hiệp Hội các đô thị Việt Nam, các đô thị ở Tây Nguyên đang đối diện với nhiều khó khăn trong quá trình phát triển. Bởi vậy muốn xây dựng được đô thị Xanh-Sạch-Đẹp và Thông minh, đồng thời Phát triển bền vững và thân thiện với môi trường, chính quyền các đô thị ở Tây Nguyên phải có sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

“Địa lý miền núi cản trở vì vậy mà các đô thị của Tây Nguyên gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong đầu tư hạ tầng hoặc trong việc tiếp nhận các dự án. Ví dụ Hiệp Hội của chúng tôi có những dự án cần đưa về miền núi thì người ta cũng ngại. Các đô thị của Tây Nguyên cần có bứt phá về nội lực chứ không còn không ai giúp được. Đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội cũng như tất cả vấn đề về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu là các đô thị của Tây Nguyên tự nội lực bứt phá lên”, ông Sơn cho biết./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển đô thị thông minh cần giải pháp đồng bộ
Phát triển đô thị thông minh cần giải pháp đồng bộ

VOV.VN - Các đô thị hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức sống còn. Phát triển “thông minh hơn” là xu hướng được nhiều thành phố trên thế giới lựa chọn.

Phát triển đô thị thông minh cần giải pháp đồng bộ

Phát triển đô thị thông minh cần giải pháp đồng bộ

VOV.VN - Các đô thị hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức sống còn. Phát triển “thông minh hơn” là xu hướng được nhiều thành phố trên thế giới lựa chọn.

Đồng Nai- “Tâm điểm đầu tư” trong chiến lược phát triển đô thị vệ tinh
Đồng Nai- “Tâm điểm đầu tư” trong chiến lược phát triển đô thị vệ tinh

VOV.VN - Trong ba địa phương được CBRE xếp vào nhóm thị trường mới nổi ở ven đô TP.HCM, Đồng Nai là tỉnh có nhiều lợi thế nổi trội.

Đồng Nai- “Tâm điểm đầu tư” trong chiến lược phát triển đô thị vệ tinh

Đồng Nai- “Tâm điểm đầu tư” trong chiến lược phát triển đô thị vệ tinh

VOV.VN - Trong ba địa phương được CBRE xếp vào nhóm thị trường mới nổi ở ven đô TP.HCM, Đồng Nai là tỉnh có nhiều lợi thế nổi trội.

Hà Nội: Thay đổi diện mạo, phát triển đô thị văn minh
Hà Nội: Thay đổi diện mạo, phát triển đô thị văn minh

VOV.VN - Với nhiều lần quy hoạch chung được phê duyệt, sau 65 năm giải phóng, diện mạo Thủ đô đã có sự phát triển vượt bậc cả về quy mô, hạ tầng kỹ thuật.

Hà Nội: Thay đổi diện mạo, phát triển đô thị văn minh

Hà Nội: Thay đổi diện mạo, phát triển đô thị văn minh

VOV.VN - Với nhiều lần quy hoạch chung được phê duyệt, sau 65 năm giải phóng, diện mạo Thủ đô đã có sự phát triển vượt bậc cả về quy mô, hạ tầng kỹ thuật.