Thanh Hóa tìm cơ hội hợp tác xanh với Thái Lan

VOV.VN - Với hơn 12 triệu USD kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2026, quan hệ thương mại giữa Thanh Hóa và các địa phương của Thái Lan tiếp tục khởi sắc. Chương trình tọa đàm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của Thanh Hóa tại Bangkok ngày 17/6 được kỳ vọng mở rộng hợp tác, thúc đẩy giao thương.

Diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, sự kiện được đánh giá là bước đi cụ thể hóa sáng kiến "3 kết nối".

Nhấn mạnh tính thời điểm khi quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng khẳng định: “Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với những điểm tương đồng về địa lý và văn hóa, chúng ta đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Việt Nam và Thái Lan đã nhất trí thúc đẩy sáng kiến '3 kết nối', trọng tâm là kết nối địa phương, doanh nghiệp và chuỗi cung ứng. Việc kết nối giữa các doanh nghiệp Thái Lan với tỉnh Thanh Hóa chắc chắn đóng vai trò quan trọng trong triển khai sáng kiến này”.

Đón nhận định hướng đó, các tập đoàn lớn của Thái Lan bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm lực của địa phương.

Ông Pajongwit Pongsivapai, Tổng Giám đốc Công ty phát triển khu công nghiệp WHA, chia sẻ: “Điểm mạnh của tỉnh Thanh Hóa là có kinh nghiệm hợp tác với các doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp, đồng thời sở hữu hạ  tầng mạnh, bao gồm cảng nước sâu và đường cao tốc hiện đại. Việc này khiến chúng tôi luôn cảm thấy tự tin khi đầu tư tại địa phương”.

Tại tọa đàm, doanh nghiệp Thanh Hóa đã đề xuất hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV, ông Voratat Tantimongkolsuk, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thương mại Thái Lan, nhận định: “Doanh nghiệp Thái Lan sở hữu lợi thế, công nghệ và có kinh nghiệm trong các ngành như dệt may, nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Chúng tôi sẽ truyền tải thông tin đến các doanh nghiệp để nắm bắt cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa”.

Khép lại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm bày tỏ sự tin tưởng rằng, những mối quan tâm của doanh nghiệp Thái Lan tại tọa đàm sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các cột mốc đầu tư mới, mang lại thành quả hợp tác song phương trong thời gian sớm nhất.

Sự đồng hành của cơ quan ngoại giao, sự chủ động từ địa phương cùng phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp Thái Lan chính là đòn bẩy đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu và thực chất.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chuyển đổi số ở Thanh Hóa: Cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài
Chuyển đổi số ở Thanh Hóa: Cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài

VOV.VN - Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia và xây dựng Chính phủ số, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài đang cư trú, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Chuyển đổi số ở Thanh Hóa: Cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài

Chuyển đổi số ở Thanh Hóa: Cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài

VOV.VN - Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia và xây dựng Chính phủ số, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài đang cư trú, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố
Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố

VOV.VN - Trước yêu cầu đổi mới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa đang đẩy mạnh sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Không chỉ nhằm nâng cao năng lực quản lý ở cơ sở, chủ trương này còn hướng tới tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng và tạo động lực cho phát triển lâu dài.

Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố

Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố

VOV.VN - Trước yêu cầu đổi mới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa đang đẩy mạnh sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Không chỉ nhằm nâng cao năng lực quản lý ở cơ sở, chủ trương này còn hướng tới tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng và tạo động lực cho phát triển lâu dài.

Thanh Hóa tiếp tục sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố
Thanh Hóa tiếp tục sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố

VOV.VN - Tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ thị giao các địa phương xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố của xã, phường mình; tổ chức lấy ý kiến nhân dân, trình HĐND cấp xã thông qua Đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 25/6/2026.

Thanh Hóa tiếp tục sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố

Thanh Hóa tiếp tục sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố

VOV.VN - Tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ thị giao các địa phương xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố của xã, phường mình; tổ chức lấy ý kiến nhân dân, trình HĐND cấp xã thông qua Đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 25/6/2026.

Chính quyền hai cấp tại Thanh Hóa phát huy hiệu quả, từng bước tháo gỡ vướng mắc
Chính quyền hai cấp tại Thanh Hóa phát huy hiệu quả, từng bước tháo gỡ vướng mắc

VOV.VN - Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 166 đơn vị hành chính mới tại Thanh Hóa từng bước ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy mạnh chuyển đổi số. Bên cạnh những kết quả tích cực nhưng còn nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng và cơ chế cũng đang được tập trung tháo gỡ.

Chính quyền hai cấp tại Thanh Hóa phát huy hiệu quả, từng bước tháo gỡ vướng mắc

Chính quyền hai cấp tại Thanh Hóa phát huy hiệu quả, từng bước tháo gỡ vướng mắc

VOV.VN - Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 166 đơn vị hành chính mới tại Thanh Hóa từng bước ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy mạnh chuyển đổi số. Bên cạnh những kết quả tích cực nhưng còn nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng và cơ chế cũng đang được tập trung tháo gỡ.