Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng tháo gỡ khó khăn cho dự án bất động sản

VOV.VN - Ngày 17/11, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký quyết định về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản tại TP Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tổ công tác gồm 8 thành viên, do ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm tổ trưởng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú và Thứ trưởng Bộ Xây dựng ông Nguyễn Văn Sinh làm tổ phó. Các thành viên gồm Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, đồng thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bát động sản với nội dung thuộc thẩm quyền; tham mưu để Thủ tướng báo cáo cấp có thẩm quyền với các nội dung vượt thẩm quyền.

Mặt khác, Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án BĐS thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương; tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan. Ngoài ra, Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định cũng ghi rõ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc có thoát khủng hoảng bất động sản sau loạt biện pháp "giải cứu"?
Trung Quốc có thoát khủng hoảng bất động sản sau loạt biện pháp "giải cứu"?

VOV.VN - Các nhà chức trách Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp "giải cứu" để chấm dứt cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản vốn đã đè nặng lên nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong năm qua.

Trung Quốc có thoát khủng hoảng bất động sản sau loạt biện pháp "giải cứu"?

Trung Quốc có thoát khủng hoảng bất động sản sau loạt biện pháp "giải cứu"?

VOV.VN - Các nhà chức trách Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp "giải cứu" để chấm dứt cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản vốn đã đè nặng lên nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong năm qua.

Môi giới bất động sản hết thời, bán sổ đỏ từ vỉa hè đến mạng xã hội
Môi giới bất động sản hết thời, bán sổ đỏ từ vỉa hè đến mạng xã hội

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp khó khăn, giới môi giới đất đã nghĩ ra nhiều chiêu thức để thu hút người mua. Điển hình trong số đó phải kể tới trào lưu bày sổ đỏ ra vỉa hè để quay bán.

Môi giới bất động sản hết thời, bán sổ đỏ từ vỉa hè đến mạng xã hội

Môi giới bất động sản hết thời, bán sổ đỏ từ vỉa hè đến mạng xã hội

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp khó khăn, giới môi giới đất đã nghĩ ra nhiều chiêu thức để thu hút người mua. Điển hình trong số đó phải kể tới trào lưu bày sổ đỏ ra vỉa hè để quay bán.

Thị trường bất động sản TP.HCM nhiều thách thức cuối năm 2022
Thị trường bất động sản TP.HCM nhiều thách thức cuối năm 2022

VOV.VN - Sức cầu chung thị trường có thể giảm nhẹ nếu động thái kiểm soát tín dụng chưa được tháo gỡ, thị trường thứ cấp có khả năng duy trì ở mức ổn định và khó tăng giá đột biến.

Thị trường bất động sản TP.HCM nhiều thách thức cuối năm 2022

Thị trường bất động sản TP.HCM nhiều thách thức cuối năm 2022

VOV.VN - Sức cầu chung thị trường có thể giảm nhẹ nếu động thái kiểm soát tín dụng chưa được tháo gỡ, thị trường thứ cấp có khả năng duy trì ở mức ổn định và khó tăng giá đột biến.