Thành phố Phủ Lý được công nhận là đô thị loại II

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1678/QĐ-TTg công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam.

Trong những năm gần đây, Phủ Lý đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 16,61%/năm; thu nhập bình quân/người của thành phố đạt 59,10 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố bình quân năm 2017 đạt 1.041,285 tỷ đồng.
Thành phố Phủ Lý nằm ở vị trí cửa ngõ phía nam Hà Nội và cũng là thành phố ngã ba sông hợp lưu lại là sông Đáy, sông Châu Giang và sông Nhuệ (Ảnh: hanam.gov.vn)

Bước đột phá trong cải cách hành chính của thành phố Phủ Lý là việc thành lập Trung tâm hành chính công thành phố (đi vào hoạt động từ tháng 7/2017). Với việc thành lập Trung tâm hành chính công, thành phố đã tạo lập được một môi trường làm việc thống nhất, hiện đại để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, thành phố cũng đẩy mạnh xây dựng tổ chức chính quyền các cấp bảo đảm đúng pháp luật, công khai, dân chủ…

Việc công nhận TP Phủ Lý là đô thị loại II có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị thế, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp, thủy sản đầy tiềm năng của TP Phủ Lý, cũng như thúc đẩy việc đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị.

Sau khi thành phố Phủ Lý được công nhận đô thị loại III (năm 2006), thành phố Phủ Lý đã tích cực phát huy mọi nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian, tăng cường quản lý và xây dựng văn hoá đô thị, tăng quy mô dân số…

Đạt những thành tựu to lớn trong tất cả các mặt, đến nay thành phố đã hội tụ đầy đủ các điều kiện để được công nhận là đô thị loại II, khẳng định được vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, công nghiệp, nông lâm nghiệp, thủy sản, đối ngoại…; có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh Hà Nam nói chung và thành phố Phủ Lý nói riêng, góp phần tăng trưởng kinh tế cho khu vực, đẩy nhanh hơn tốc độ đô thị hóa của tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã sức hút của River Silk City-Sông Xanh tại Hà Nam
Giải mã sức hút của River Silk City-Sông Xanh tại Hà Nam

VOV.VN - River Silk City – Sông Xanh (phân kỳ 2 và 3) đang trở thành thỏi nam châm hút khách tại thị trường bất động sản Hà Nam trong năm 2018.

Giải mã sức hút của River Silk City-Sông Xanh tại Hà Nam

Giải mã sức hút của River Silk City-Sông Xanh tại Hà Nam

VOV.VN - River Silk City – Sông Xanh (phân kỳ 2 và 3) đang trở thành thỏi nam châm hút khách tại thị trường bất động sản Hà Nam trong năm 2018.

River Silk City - Cảm hứng sống xanh giữa thành phố Phủ Lý
River Silk City - Cảm hứng sống xanh giữa thành phố Phủ Lý

VOV.VN - Sở hữu tiêu chuẩn vàng “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” của một khu đô thị đẳng cấp, River Silk City có thể đem về giá trị cao cho nhà đầu tư.

River Silk City - Cảm hứng sống xanh giữa thành phố Phủ Lý

River Silk City - Cảm hứng sống xanh giữa thành phố Phủ Lý

VOV.VN - Sở hữu tiêu chuẩn vàng “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” của một khu đô thị đẳng cấp, River Silk City có thể đem về giá trị cao cho nhà đầu tư.

Bí quyết để Hà Nam liên tục ở tốp 10 tỉnh dẫn đầu thu hút FDI
Bí quyết để Hà Nam liên tục ở tốp 10 tỉnh dẫn đầu thu hút FDI

VOV.VN - Là một điểm sáng về thu hút FDI, Hà Nam có bí quyết riêng để có sức hấp dẫn và níu chân nhà đầu tư, đó là có “bộ lọc” chặt chẽ ngay từ đầu vào.

Bí quyết để Hà Nam liên tục ở tốp 10 tỉnh dẫn đầu thu hút FDI

Bí quyết để Hà Nam liên tục ở tốp 10 tỉnh dẫn đầu thu hút FDI

VOV.VN - Là một điểm sáng về thu hút FDI, Hà Nam có bí quyết riêng để có sức hấp dẫn và níu chân nhà đầu tư, đó là có “bộ lọc” chặt chẽ ngay từ đầu vào.

Bất động sản Hà Nam có gì "nóng" dịp cuối năm?
Bất động sản Hà Nam có gì "nóng" dịp cuối năm?

VOV.VN - Bất động sản Hà Nam được đánh giá cao vì nằm ngay cửa ngõ Hà Nội và dễ dàng liên kết với các tỉnh khác qua con đường huyết mạch.

Bất động sản Hà Nam có gì "nóng" dịp cuối năm?

Bất động sản Hà Nam có gì "nóng" dịp cuối năm?

VOV.VN - Bất động sản Hà Nam được đánh giá cao vì nằm ngay cửa ngõ Hà Nội và dễ dàng liên kết với các tỉnh khác qua con đường huyết mạch.

River Silk City góp phần đẩy giá bất động sản Phủ Lý
River Silk City góp phần đẩy giá bất động sản Phủ Lý

VOV.VN - Được quy hoạch bởi CPG Singapore theo tiêu chuẩn quốc tế, River Silk City – Sông Xanh hiện là dự án được đầu tư chất lượng nhất tại tỉnh Hà Nam.

River Silk City góp phần đẩy giá bất động sản Phủ Lý

River Silk City góp phần đẩy giá bất động sản Phủ Lý

VOV.VN - Được quy hoạch bởi CPG Singapore theo tiêu chuẩn quốc tế, River Silk City – Sông Xanh hiện là dự án được đầu tư chất lượng nhất tại tỉnh Hà Nam.