Thêm hơn 13 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam

VOV.VN - 8 tháng qua, cả nước ta thu hút tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm là 13,33 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung 8 tháng qua, cả nước ta thu hút được tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm là 13,33 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Với số vốn này, trong 8 tháng, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 8,5 tỷ USD, tăng 7,6% với cùng kỳ năm 2014. Tính đến ngày 20/8/2015, cả nước có 1.219 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7,87 tỷ USD, tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ năm 2014. Có 389 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,46 tỷ USD, tăng 82,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 77,7% tổng vốn FDI đầu tư đăng ký vào Việt Nam 8 tháng qua (Ảnh minh họa: KT).

Xét theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 10,35 tỷ USD, chiếm 77,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 18 dự án đăng ký mới và 7 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,82 tỷ USD, chiếm 13,7% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực Bán buôn bán lẻ sửa chữa với 157 dự án đầu tư mới và 26 lượt dự án tăng vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 311,08 triệu USD.

Trong số đối tác từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,26 tỷ USD, chiếm 39,5% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam. Tiếp đến là Vương quốc Anh, BritishVirginIslands, Hồng Kông.

Hiện Bắc Ninh dẫn đầu về thu hút FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,33 tỷ USD, chiếm 25% tổng vốn đầu tư đăng ký. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2, còn Đồng Nai đứng thứ 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 4,3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng qua
Gần 4,3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng qua

VOV.VN -Số vốn này chỉ bằng 78% so với cùng kỳ năm 2014, giảm 22%. 

Gần 4,3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng qua

Gần 4,3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng qua

VOV.VN -Số vốn này chỉ bằng 78% so với cùng kỳ năm 2014, giảm 22%. 

Vốn FDI thấp nhất 4 năm: Trọng chất hay “có vẫn hơn không“?
Vốn FDI thấp nhất 4 năm: Trọng chất hay “có vẫn hơn không“?

VOV.VN -Trong bối cảnh dòng vốn FDI vào nước ta giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm nay, bài toán thu hút và giữ chân dòng vốn này tiếp tục được bàn thảo.

Vốn FDI thấp nhất 4 năm: Trọng chất hay “có vẫn hơn không“?

Vốn FDI thấp nhất 4 năm: Trọng chất hay “có vẫn hơn không“?

VOV.VN -Trong bối cảnh dòng vốn FDI vào nước ta giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm nay, bài toán thu hút và giữ chân dòng vốn này tiếp tục được bàn thảo.

Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu thu hút FDI
Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu thu hút FDI

VOV.VN -Tính đến 15/12 năm nay, lĩnh vực này chiếm 54% tổng số dự án và 56% tổng vốn đầu tư FDI của cả nước.

Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu thu hút FDI

Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu thu hút FDI

VOV.VN -Tính đến 15/12 năm nay, lĩnh vực này chiếm 54% tổng số dự án và 56% tổng vốn đầu tư FDI của cả nước.

Coi thu hút FDI là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế
Coi thu hút FDI là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: "Việt Nam đã làm hết mình để tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất, hấp dẫn các nhà đầu tư vào Việt Nam".

Coi thu hút FDI là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế

Coi thu hút FDI là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: "Việt Nam đã làm hết mình để tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất, hấp dẫn các nhà đầu tư vào Việt Nam".

Thêm hơn 110 triệu USD vốn FDI đổ vào bất động sản
Thêm hơn 110 triệu USD vốn FDI đổ vào bất động sản

VOV.VN -2 tháng qua, riêng lĩnh vực bất động sản thu hút vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 111,43 triệu USD.

Thêm hơn 110 triệu USD vốn FDI đổ vào bất động sản

Thêm hơn 110 triệu USD vốn FDI đổ vào bất động sản

VOV.VN -2 tháng qua, riêng lĩnh vực bất động sản thu hút vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 111,43 triệu USD.

Vốn FDI vào Việt Nam quý I chỉ đạt hơn 1,8 tỷ USD
Vốn FDI vào Việt Nam quý I chỉ đạt hơn 1,8 tỷ USD

VOV.VN -Tổng vốn FDI vào Việt Nam cả đăng ký cấp mới và tăng thêm quý I là 1,837 tỷ USD, bằng 55,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Vốn FDI vào Việt Nam quý I chỉ đạt hơn 1,8 tỷ USD

Vốn FDI vào Việt Nam quý I chỉ đạt hơn 1,8 tỷ USD

VOV.VN -Tổng vốn FDI vào Việt Nam cả đăng ký cấp mới và tăng thêm quý I là 1,837 tỷ USD, bằng 55,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Phấn đấu thu hút 5 tỷ USD vốn FDI vào lĩnh vực phần cứng điện tử
Phấn đấu thu hút 5 tỷ USD vốn FDI vào lĩnh vực phần cứng điện tử

VOV.VN -Đây là một mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Phấn đấu thu hút 5 tỷ USD vốn FDI vào lĩnh vực phần cứng điện tử

Phấn đấu thu hút 5 tỷ USD vốn FDI vào lĩnh vực phần cứng điện tử

VOV.VN -Đây là một mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Bất động sản hút mạnh vốn FDI, doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng
Bất động sản hút mạnh vốn FDI, doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng

VOV.VN -Quý I, bất động sản đứng thứ hai về thu hút vốn FDI vào Việt Nam, tổng vốn cấp mới và tăng thêm 202,93 triệu USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư.

Bất động sản hút mạnh vốn FDI, doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng

Bất động sản hút mạnh vốn FDI, doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng

VOV.VN -Quý I, bất động sản đứng thứ hai về thu hút vốn FDI vào Việt Nam, tổng vốn cấp mới và tăng thêm 202,93 triệu USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư.

Chính phủ chỉ đạo tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực công nghệ cao
Chính phủ chỉ đạo tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực công nghệ cao

VOV.VN -Đây là một trong nhiều nội dung của Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2015.

Chính phủ chỉ đạo tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực công nghệ cao

Chính phủ chỉ đạo tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực công nghệ cao

VOV.VN -Đây là một trong nhiều nội dung của Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2015.

Bất động sản Việt thu hút mạnh vốn FDI: Vì sao?
Bất động sản Việt thu hút mạnh vốn FDI: Vì sao?

VOV.VN -7 tháng qua, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục ngôi á quân về thu hút FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,69 tỷ USD.

Bất động sản Việt thu hút mạnh vốn FDI: Vì sao?

Bất động sản Việt thu hút mạnh vốn FDI: Vì sao?

VOV.VN -7 tháng qua, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục ngôi á quân về thu hút FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,69 tỷ USD.