Thị trường bán lẻ tăng mạnh, Đắk Lắk chú trọng bảo vệ người tiêu dùng

VOV.VN - Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, qua đó góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Sáng nay (12/3), Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 15/3. Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2025 trên địa bàn tỉnh đạt trên 157.000 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với năm 2024. Riêng 2 tháng đầu năm 2026 ước đạt trên 27.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Phạm Thị Bích, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Đắk Lắk cho biết, thông qua chuỗi hoạt động, Ban tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; cung cấp hàng hóa, dịch vụ bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; đồng thời thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bảo đảm quyền được thông tin, quyền được lựa chọn của người tiêu dùng.

Cùng với đó, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hướng dẫn người dân nhận biết hàng hóa an toàn, chất lượng; khuyến khích người tiêu dùng chủ động phản ánh, tố giác các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong môi trường kinh doanh số bùng nổ như hiện nay, bà Phạm Thị Bích cho rằng vai trò quyết định vẫn là nhận thức của người tiêu dùng.

“Người tiêu dùng phải là những người thông thái, hiểu được quyền lợi của mình. Khi mua hàng, cần tìm hiểu để mua được hàng chính hãng, tìm hiểu rõ nhãn mác, nguồn gốc sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm rõ ràng”, bà Bích khuyến nghị.

sieu_thi4.jpg

Thị trường bán lẻ Việt trước sức ép của các tập đoàn nước ngoài

VOV.VN - Sự mở rộng nhanh chóng của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài đang tạo sức ép ngày càng lớn lên thị trường bán lẻ Việt Nam, từ hệ thống phân phối, giá cả đến mô hình kinh doanh. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp nội địa buộc phải tái cấu trúc, chuyển đổi số và tìm kiếm lợi thế mới để giữ thị phần trên sân nhà.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bán lẻ truyền thống vẫn chiếm 67-70% thị trường nội địa giai đoạn 2023-2025
Bán lẻ truyền thống vẫn chiếm 67-70% thị trường nội địa giai đoạn 2023-2025

VOV.VN - Dù đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ hệ thống bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử, kênh bán lẻ truyền thống như chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa và các điểm bán nhỏ lẻ vẫn giữ vai trò chủ đạo trên thị trường nội địa.

Bán lẻ truyền thống vẫn chiếm 67-70% thị trường nội địa giai đoạn 2023-2025

Bán lẻ truyền thống vẫn chiếm 67-70% thị trường nội địa giai đoạn 2023-2025

VOV.VN - Dù đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ hệ thống bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử, kênh bán lẻ truyền thống như chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa và các điểm bán nhỏ lẻ vẫn giữ vai trò chủ đạo trên thị trường nội địa.

Thương mại điện tử bán lẻ được dự báo vượt mốc 25 tỷ USD
Thương mại điện tử bán lẻ được dự báo vượt mốc 25 tỷ USD

VOV.VN - Thương mại điện tử Việt Nam đang tiếp tục được cải thiện rõ rệt, trở thành trụ cột mới của nền kinh tế, giúp nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và gia tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Thương mại điện tử bán lẻ được dự báo vượt mốc 25 tỷ USD

Thương mại điện tử bán lẻ được dự báo vượt mốc 25 tỷ USD

VOV.VN - Thương mại điện tử Việt Nam đang tiếp tục được cải thiện rõ rệt, trở thành trụ cột mới của nền kinh tế, giúp nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và gia tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Cú hích để ngành bán lẻ Việt đạt tăng trưởng 12%
Hội chợ Mùa Thu 2025: Cú hích để ngành bán lẻ Việt đạt tăng trưởng 12%

VOV.VN - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025 tại Hà Nội không chỉ là điểm hẹn giao thương lớn. Đây còn là cú hích kích cầu tiêu dùng, kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành bán lẻ 12% trong năm nay.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Cú hích để ngành bán lẻ Việt đạt tăng trưởng 12%

Hội chợ Mùa Thu 2025: Cú hích để ngành bán lẻ Việt đạt tăng trưởng 12%

VOV.VN - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025 tại Hà Nội không chỉ là điểm hẹn giao thương lớn. Đây còn là cú hích kích cầu tiêu dùng, kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành bán lẻ 12% trong năm nay.