Quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo kinh tế Afghanisan đang sụp đổ

VOV.VN - Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths cảnh báo nền kinh tế Afghanisan đang sụp đổ đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để tránh các hậu quả tiếp theo.  

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths nhấn mạnh sự sụp đổ của nền kinh tế Afghanistan đang ngày càng tăng nhanh theo mỗi tuần.

Theo ông Griffiths, vấn đề thanh khoản phải được giải quyết vào cuối năm nay và ngân sách phải được chuyển tới các nhân viên dịch vụ ở tuyến đầu trong mùa Đông.

Ông Griffiths cũng cho biết hiện 4 triệu trẻ em ở Afghanistan không được đi học và và con số này sẽ sớm tăng lên 13 triệu với lý do đơn giản là 70% giáo viên không được trả lương kể từ tháng 8. Đây chính là một trong những hậu quả nhân đạo nếu nền kinh tế Afghanistan sụp đổ, do đó cộng đồng quốc tế cần hành động khẩn cấp.

Nền kinh tế Afghanistan, vốn phụ thuộc nhiều vào viện trợ, đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi Taliban lên nắm quyền. Phần lớn 9 tỷ USD trong dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương nước này bị đóng băng ở Mỹ và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã ngăn không cho chuyển khoảng 450 triệu USD tới Afghanistan với lý do thiếu sự rõ ràng về chính phủ mới ở nước này.

Chính quyền Taliban, trong khi đó, đã cấm mọi giao dịch bằng ngoại tệ và kêu gọi Mỹ nới lỏng trừng phạt và trao trả các tài sản của Afghanistan ở nước ngoài để có thể trả lương cho giáo viên, bác sỹ và nhân viên trong các lĩnh vực công khác.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths cho biết cơ quan này đang yêu cầu Mỹ và các nhà tài trợ khác chuyển tiền nhưng không trực tiếp qua Taliban mà qua các kênh của Liên Hợp Quốc tới những người thực sự cần bao gồm giáo viên, bác sỹ, các nhà cung cấp điện….

Theo ông Griffiths, Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc và chính phủ Mỹ đang nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng thanh khoản ở Afghanistan. Ông Griffiths sẽ tới Washington ngày 21/12 để gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhằm thảo luận về nền kinh tế Afghanistan.

Theo ông Griffiths, Liên Hợp Quốc mong muốn 700 triệu USD sẽ được chuyển cho Afghanistan vào cuối tháng 1 năm sau và số tiền này sẽ được dùng cho các dịch vụ nhằm hỗ trợ người dân nước này. Ngân hàng Thế giới cũng đã chuyển mục đích sử dụng 280 triệu USD cho Afghanistan thành viện trợ nhân đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kết thúc sứ mệnh, Taliban tiếp quản Afghanistan và một tương lai bất định
Mỹ kết thúc sứ mệnh, Taliban tiếp quản Afghanistan và một tương lai bất định

VOV.VN - Gần 4 tháng trôi qua kể từ khi các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul, giành quyền kiểm soát đất nước và chính thức xóa bỏ bộ máy nhà nước do dân bầu cử tồn tại gần 2 thập kỷ qua tại đây. Rất nhiều thay đổi đã diễn ra tại Afghanistan.

Mỹ kết thúc sứ mệnh, Taliban tiếp quản Afghanistan và một tương lai bất định

Mỹ kết thúc sứ mệnh, Taliban tiếp quản Afghanistan và một tương lai bất định

VOV.VN - Gần 4 tháng trôi qua kể từ khi các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul, giành quyền kiểm soát đất nước và chính thức xóa bỏ bộ máy nhà nước do dân bầu cử tồn tại gần 2 thập kỷ qua tại đây. Rất nhiều thay đổi đã diễn ra tại Afghanistan.

Cuộc giải cứu cô dâu 9 tuổi ở Afghanistan bị cha bán lấy tiền mua lương thực
Cuộc giải cứu cô dâu 9 tuổi ở Afghanistan bị cha bán lấy tiền mua lương thực

VOV.VN - Parwana bị chính cha mình bán cho một người đàn ông 55 tuổi khi gia đình cô bé rơi vào cảnh túng quẫn. Dù đã được giải cứu, nhưng những trường hợp như Parwana chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và điều này sẽ vẫn xảy ra chừng nào cái đói, cái nghèo ở Afghanistan còn chưa được giải quyết.

Cuộc giải cứu cô dâu 9 tuổi ở Afghanistan bị cha bán lấy tiền mua lương thực

Cuộc giải cứu cô dâu 9 tuổi ở Afghanistan bị cha bán lấy tiền mua lương thực

VOV.VN - Parwana bị chính cha mình bán cho một người đàn ông 55 tuổi khi gia đình cô bé rơi vào cảnh túng quẫn. Dù đã được giải cứu, nhưng những trường hợp như Parwana chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và điều này sẽ vẫn xảy ra chừng nào cái đói, cái nghèo ở Afghanistan còn chưa được giải quyết.

"Cứu trợ Afghanistan là một trong những nhiệm vụ khẩn cấp lớn nhất thế giới"
"Cứu trợ Afghanistan là một trong những nhiệm vụ khẩn cấp lớn nhất thế giới"

VOV.VN - Phân phát hàng cứu trợ tới tay người dân Afghanistan là một trong những nhiệm vụ khẩn cấp lớn nhất thế giới mà Liên Hợp Quốc đang phải triển khai.

"Cứu trợ Afghanistan là một trong những nhiệm vụ khẩn cấp lớn nhất thế giới"

"Cứu trợ Afghanistan là một trong những nhiệm vụ khẩn cấp lớn nhất thế giới"

VOV.VN - Phân phát hàng cứu trợ tới tay người dân Afghanistan là một trong những nhiệm vụ khẩn cấp lớn nhất thế giới mà Liên Hợp Quốc đang phải triển khai.