Thị trường nhiều tỉnh sức mua tăng cao, nhưng không khan hiếm hàng trước giờ “G”

VOV.VN - 19 tỉnh, thành phía Nam chuẩn bị thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, ngay trước giờ “G” dù sức mua tăng cao, nhưng mặt hàng thiết yếu không khan hiếm.

Bên cạnh đảm bảo công tác phòng, chống dịch, một số tỉnh, thành vẫn cho phép chợ truyền thống duy trì hoạt động. Tuy nhiên chỉ có các mặt hàng lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu mới được phép kinh doanh và áp dụng nghiêm ngặt biện pháp 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt tại Trà Vinh, Bạc Liêu và Vĩnh Long, ngay trước giờ “G” dù sức mua tăng cao, nhưng mặt hàng thiết yếu không khan hiếm.

Để đảm bảo nhu cầu về hàng hóa thiết yếu và lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã chỉ đạo vẫn cho phép tiếp tục duy trì hoạt động của các chợ truyền thống để bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu.

Các siêu thị, cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm, các nhà thuốc, cửa hàng thuốc đã được cấp phép vẫn được phép hoạt động. Song, phải đảm bảo cao nhất các yêu cầu phòng chống dịch.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yệu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, xử lý kịp thời và nghiêm khắc đối với các hành vi trục lợi trái pháp luật, nhất là các hành vi găm hàng, nâng giá, bán hàng kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, vào chiều hôm qua, khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội ở 19 tỉnh, thành phía Nam theo Chỉ thị 16, rất đông người dân trong tỉnh Bạc Liêu đã đến các chợ truyền thống, siêu thị, tiệm bách hóa... tranh thủ đi mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm như: gạo, mì gói, trứng, rau, củ, quả... nên dẫn đến tình trạng tất cả các mặt hàng thiết yếu đều "cháy hàng" tạm thời, không còn để bán cho người dân.

Tình trạng này đã gây nên cảnh ách tắc giao thông tại các tuyến đường vào các điểm chợ và gây nguy cơ không an toàn cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ông Phạm Văn Thiều khẳng định: “Người dân nên bình tĩnh trong lúc này, tỉnh Bạc Liêu vẫn kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và diễn ra các hoạt động bình thường, có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền. Người dân phải chấp hành tốt theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khai báo Y tế, đồng thời xét nghiệm âm tính… chúng tôi cho hoạt động bình thường, chứ không có ngăn sông cấm chợ và không có qui định một cách cứng ngắt đối với giãn cách xã hội”.

Còn ở Trà Vinh từ chiều hôm qua và ngày hôm nay, các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì, thịt, trứng, sữa… sức mua tăng cao so với ngày thường nhưng nguồn vẫn dồi dào, giá có tăng nhưng không đáng kể. Thị trường lương thực, thực phẩm trên địa bàn tiếp tục ổn định. Do trước khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã có chỉ thị thực hiện thực hiện giãn cách xã hội và phần lớn người dân đã thích ứng điều kiện phòng, chống dịch nên không đổ xô mùa hàng dự trữ.

Đặc biệt từ nửa tháng nay, Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh phối hợp với các sở, ngành cùng 5 siêu thị và 24 doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm đã có phương án dự trữ các mặt hàng thiết yếu và bán hàng bình ổn giá. Riêng hệ thống siêu thị ngoài cam kết tăng số lượng dự trữ các mặt hàng nhu yếu phẩm còn có nhiều chương trình khuyến mãi, giao hàng tận nhà.

Ông Lưu Văn Nhạnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh cho biết: “Các chợ truyền thống tại Trà Vinh vẫn hoạt động bình thường, chỉ trừ một số lĩnh vực không cần thiết cho đời sống thì không được kinh doanh. Các mặt hàng thiết yếu vẫn kinh doanh bình thường nhưng phản bảm đảo biện pháp phòng chống dịch. Hôm nay, sức mua có tăng hơn ngày thường nhưng khả năng dự trữ hàng hóa của các siêu thị và doanh nghiệp cũng ổn, khả năng cung ứng hàng đáp ứng đầy đủ”.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, Vĩnh Long sẽ thành lập rất nhiều trạm chốt cố định và lưu động từ tỉnh để cơ sở để kiểm soát dịch bệnh và người ra vào địa bàn. Mặc dù vậy các xe tải vận chuyển hàng hóa phục vụ cầu thiết yếu của người dân, nếu đủ điều kiện theo quy định tỉnh vẫn cấp phép để hoạt động. Đặc biệt tỉnh tiếp tục duy trì các chợ truyền thống tại các xã, phường và thị trấn để phục vụ tốt nhu cầu trao đổi, tiêu thụ hàng hóa nông sản của bà con nông dân.

“Tỉnh Vĩnh Long không cấm chợ truyền thống hoạt động nhưng hoạt động phải đảm bảo an toàn của các chợ. Vào chợ có đo thân nhiệt, đảm bảo quy định 5k. Người từ địa phương khác vào chợ cũng phải đi qua các cửa để test nhanh. Các cửa hàng tiện lợi vẫn hoạt động nhưng không được tập trung đông người” ông Lữ Quang Ngời thông tin thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuẩn bị đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân vùng giãn cách xã hội
Chuẩn bị đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân vùng giãn cách xã hội

VOV.VN - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã chỉ đạo Bộ Công Thương chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Chuẩn bị đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân vùng giãn cách xã hội

Chuẩn bị đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân vùng giãn cách xã hội

VOV.VN - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã chỉ đạo Bộ Công Thương chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tiền Giang: Hàng hóa thiết yếu vẫn đủ dù đóng cửa nhiều chợ
Tiền Giang: Hàng hóa thiết yếu vẫn đủ dù đóng cửa nhiều chợ

VOV.VN - Để phòng chống dịch Covid-19 lây lan, nhất là khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, nhiều chợ, cửa hàng bách hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tạm ngưng hoạt động. Song đến thời điểm này, các mặt hàng thiết yếu vẫn đảm bảo, nguồn cung dồi dào.

Tiền Giang: Hàng hóa thiết yếu vẫn đủ dù đóng cửa nhiều chợ

Tiền Giang: Hàng hóa thiết yếu vẫn đủ dù đóng cửa nhiều chợ

VOV.VN - Để phòng chống dịch Covid-19 lây lan, nhất là khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, nhiều chợ, cửa hàng bách hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tạm ngưng hoạt động. Song đến thời điểm này, các mặt hàng thiết yếu vẫn đảm bảo, nguồn cung dồi dào.