Thị trường văn phòng Hà Nội sắp bão hòa

Đến 2015, Hà Nội sẽ có 1,8 triệu m2 văn phòng và với tình hình như hiện nay thì phải mất 12 năm mới cho thuê hết số diện tích này.

Theo khảo sát của CBRE, trong Quý 2/2012, thị trường đón nhận thêm hai dự án hạng B mới đi vào hoạt động là DETECH Tower và ICON4 Tower, bổ sung lần lượt 10.200 m2 và 20.000 m2 diện tích văn phòng. Do vậy, tổng cung tăng 4,2% so với quý trước, lên mức hơn 1 triệu m2. Trong quý tới, Crown Office sẽ ngừng cho thuê và chuyển sang hình thức tự sử dụng sau khi được Tập đoàn Viettel mua lại. Có duy nhất tòa Hapro Building bắt đầu chào thuê trong quý này, dự kiến bổ sung khoảng 9.600 m2 cho khu vực Đống Đa – Ba Đình.

Tổng diện tích thực thuê mới toàn thị trường đạt gần 37.000 m2, gần gấp ba so với quý trước. Ông Richard Leech - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho rằng: “Việc hàng loạt khách thuê chuyển văn phòng từ trung tâm về khu vực phía Tây và đặc biệt là tại dự án Keangnam Landmark 72 Tower đã đóng góp phần lớn cho kết quả này. Chỉ tính riêng tại Keangnam Landmark 72 Tower, đã có gần 20.000 m2  được thuê mới trong quý vừa qua. Tỷ lệ diện tích trống toàn thị trường đạt 22,5%, giảm 3,7 điểm phần trăm so với quý trýớc. Trong đó, tỷ lệ trống tại khu vực phía Tây giảm mạnh nhất, với mức giảm dao động từ 5 tới 16,5 điểm phần trăm”.

Trái lại, tỷ lệ trống tại khu vực trung tâm và khu vực Đống Đa – Ba Đình tăng nhẹ, ở mức dao động từ 1 đến 2,2 điểm phần trăm. Giá thuê giảm là nguyên nhân khiến tỷ lệ trống khu vực phía Tây giảm mạnh. Trong đó, các tòa văn phòng hạng A tại khu vực phía Tây ghi nhận mức giảm lớn nhất, ở mức 14,4%; tiếp sau là hạng B giảm 8,7%. Đối mặt với việc khách thuê chuyển văn phòng về khu vực phía Tây, các tòa văn phòng tại khu trung tâm chấp nhận giảm giá thuê 1%. Các tòa văn phòng tại khu vực Đống Đa – Ba Đình dường như linh hoạt hơn, chấp nhận giảm giá thuê tới 7,2% (lưu ý là chỉ tại các tòa văn phòng hạng B, hạng A không thay đổi giá thuê).

Cũng theo ông Leech, việc diện tích thực thuê mới diễn biến tốt trong những quý vừa qua cho thấy nhu cầu thuê vẫn ổn định. Nhu cầu đến từ các công ty có nguồn ngân sách cho văn phòng khiêm tốn, họ thường chọn các vị trí văn phòng xa trung tâm (khu vực Đống Đa – Ba Đình hoặc khu vực phía Tây), nơi mà chính sách thuê hấp dẫn đang được áp dụng. Nhu cầu cũng đến từ các công ty cung ứng dịch vụ cho các Tập đoàn đa quốc gia, những đơn vị này muốn thuê, mở rộng, hoặc di dời văn phòng về khu vực trung tâm để tiện giao dịch với khách hàng. Mặc dù nhu cầu ổn định nhưng nguồn cung trên thị trường vẫn rất lớn, đẩy thị trường vào cạnh tranh mạnh mẽ. Tình hình thị trường hiện tại sẽ buộc các các chủ đầu tư xem xét lại các dự án đang triển khai hoặc đang được quy hoạch của mình. Do vậy, nguồn cung mới trong dài hạn dự đoán sẽ tăng chậm lại, giúp giá thuê của các dự án đang hoạt động ổn định hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên