Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đón trên 10 triệu lượt du khách năm 2024

VOV.VN - Năm nay, ngành du lịch Vĩnh Phúc phấn đấu đạt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt khoảng 4 nghìn tỷ đồng năm 2024. Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Những năm qua, ngành du lịch Vĩnh Phúc xác định phát triển theo 3 hướng chính nhằm phát huy những thuận lợi về mặt tự nhiên và nhân văn của tỉnh: Du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần và du lịch sinh thái rừng; du lịch văn hoá, lịch sử, thắng cảnh, làng quê, làng nghề; du lịch công vụ, hội nghị, hội thảo.

Trong đó, Tam Đảo được xác định là huyện trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc với nhiều tiềm năng với hơn 120 di tích lịch sử văn hóa bao gồm đình, đền, chùa, miếu, di tích cách mạng và các công trình tôn giáo khác. Đặc biệt, năm 2022, thị trấn Tam Đảo còn được World Travel Awards, tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về du lịch vinh danh là thị trấn du lịch hàng đầu thế giới. Đây là những điều kiện thuận lợi để Tam Đảo thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch, đưa du lịch trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo cho biết: "Ngoài phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, Tam Đảo tiếp tục phát triển du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch trải nghiệm, du lịch săn mây, checkin và du lịch văn hóa, văn nghệ. Trên địa bàn huyện thì năm 2003 đã xây dựng xong được 5 khu thiết chế làng văn hóa kiểu mẫu, thời gian tới những địa điểm này sẽ là nơi để thu hút khách du lịch".

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn, thách thức đan xen của nền kinh tế, xong du lịch Vĩnh Phúc đã có bước phát triển ngoạn mục, vượt chỉ tiêu khi ngành du lịch đã đón gần 9,3 triệu lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ, trong đó có 81 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 3 nghìn 600 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Những kết quả ấn tượng đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để du lịch Vĩnh Phúc phát triển mạnh mẽ trong năm 2024. Trong đó, Ngành du lịch phấn đấu năm 2024, Vĩnh Phúc đón 10,6 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt 4 nghìn tỷ đồng.

Ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: "Để đạt được con số 10 triệu khách du lịch đến Vĩnh Phúc thì đây là  con số rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh. Thứ nhất, rà soát lại, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển du lịch, mở rộng liên kết vùng trong phát triển du lịch. Đồng thời tiếp tục xúc tiến du lịch, quảng bá du lịch. Đây là một nội dung rất quan trọng, chúng tôi sẽ quảng bá trên các nền tảng số, các nền tảng xã hội …thì đấy là những nội dung để hoàn thành mục tiêu du lịch trong năm 2024".

Với sự quan tâm đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng cùng với đó là chất lượng dịch vụ tại các địa điểm du lịch được nâng lên rõ rệt, công tác quảng bá xúc tiến có nhiều đổi mới đã góp phần nâng tầm vị thế du lịch Vĩnh Phúc trên bản đồ du lịch quốc gia và trên thế giới. Điều này tiếp tục mở ra cơ hội cho ngành du lịch, dịch vụ thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Vĩnh Phúc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay diễn ra Lễ hội Khai ấn Đền Trần Nam Định
Hôm nay diễn ra Lễ hội Khai ấn Đền Trần Nam Định

Lễ hội Khai ấn Đền Trần Nam Định Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra từ ngày 20 - 25/2 tại Nam Định, với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc. Ban tổ chức dự kiến phát Ấn cho nhân dân và du khách từ 5h sáng ngày 24/2.

Hôm nay diễn ra Lễ hội Khai ấn Đền Trần Nam Định

Hôm nay diễn ra Lễ hội Khai ấn Đền Trần Nam Định

Lễ hội Khai ấn Đền Trần Nam Định Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra từ ngày 20 - 25/2 tại Nam Định, với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc. Ban tổ chức dự kiến phát Ấn cho nhân dân và du khách từ 5h sáng ngày 24/2.

Du lịch Huế gây ấn tượng dịp đầu năm
Du lịch Huế gây ấn tượng dịp đầu năm

VOV.VN - Dịp nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thời tiết thuận lợi nên các lễ hội văn hóa, thể thao, sự kiện du lịch diễn ra sôi động, thu hút hàng vạn người dân và du khách. Tổng lượng du khách đến với Cố đô Huế trong và sau Tết Nguyên đán tăng cao.

Du lịch Huế gây ấn tượng dịp đầu năm

Du lịch Huế gây ấn tượng dịp đầu năm

VOV.VN - Dịp nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thời tiết thuận lợi nên các lễ hội văn hóa, thể thao, sự kiện du lịch diễn ra sôi động, thu hút hàng vạn người dân và du khách. Tổng lượng du khách đến với Cố đô Huế trong và sau Tết Nguyên đán tăng cao.

Người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch dịp Tết đạt mức cao nhất trong 4 năm
Người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch dịp Tết đạt mức cao nhất trong 4 năm

VOV.VN - Dữ liệu các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy, trong kỳ nghỉ Tết năm nay, người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch đạt mức cao nhất trong 4 năm qua, lượng đặt phòng tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch dịp Tết đạt mức cao nhất trong 4 năm

Người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch dịp Tết đạt mức cao nhất trong 4 năm

VOV.VN - Dữ liệu các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy, trong kỳ nghỉ Tết năm nay, người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch đạt mức cao nhất trong 4 năm qua, lượng đặt phòng tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Du xuân tại lễ hội lâu đời bậc nhất cố đô Huế
Du xuân tại lễ hội lâu đời bậc nhất cố đô Huế

VOV.VN - Cứ vào ngày mồng 10 tháng Giêng hằng năm, các đô vật lại về sới vật làng Sình (xã Phú Mậu, thành phố Huế) để tranh tài tại hội vật lâu đời bậc nhất cố đô Huế.

Du xuân tại lễ hội lâu đời bậc nhất cố đô Huế

Du xuân tại lễ hội lâu đời bậc nhất cố đô Huế

VOV.VN - Cứ vào ngày mồng 10 tháng Giêng hằng năm, các đô vật lại về sới vật làng Sình (xã Phú Mậu, thành phố Huế) để tranh tài tại hội vật lâu đời bậc nhất cố đô Huế.