40 tấn quả vải tươi Việt Nam chuẩn bị cập bến Australia

VOV.VN - Mặc dù chưa vào chính vụ nhưng 40 tấn quả vải tươi của Việt Nam đang chuẩn bị được cập bến Australia.

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, 26 tấn quả vải tươi thuộc lô hàng đầu tiên xuất khẩu sang Australia đã rời cảng Việt Nam và chuẩn bị cập bến Australia. Cùng lúc đó, 14 tấn quả vải tươi khác cũng đang được đóng container tại Việt Nam để chuẩn bị lên đường sang Australia. Doanh nghiệp nhập khẩu tại Australia cho biết, càng vào chính vụ, số lượng nhập khẩu sẽ tăng. 

Trước đó, trong  khuôn khổ Chương trình xây dựng thương hiệu và xúc tiến tiêu thụ quả vải tại Australia, Thương vụ Việt Nam đã quảng cáo, giới thiệu vải Bắc Giang tại Banktown - một trong những trung tâm của người Việt và người gốc Á ở Australia.

Tại sự kiện, Thương vụ đã quảng bá, thông tin đến bà con kiều bào về tình hình mùa vải năm nay với chất lượng vượt trội và năng suất cao. Sau khi nghe Thương vụ trình bày, nhiều chủ doanh nghiệp, nhà hàng, của hàng và kiều bào đều bày tỏ mong muốn được bán, phân phối, thưởng thức quả vải tươi Việt Nam tại Australia. Có nhiều nhóm kiều bào đã bày tỏ được trả tiền ngay tại sự kiện để đặt mua trước.

Tại thành phố Melbourne, mặc dù đang bị phong tỏa song Thương vụ Việt Nam cho biết, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Australia đã cam kết cùng với Thương vụ  quảng bá thương hiệu quả vải tươi Việt Nam nói chung và quả vải Bắc Giang nói riêng khi quả vải được vận chuyển đến thành phố Melbourne.

Trong khi đó, tại hai bang Nam Australia và Tây Australia, Công ty 4wayfresh đang tích cực chuẩn bị các công việc để kịp thời phân phối ngay khi quả vải tươi được thông quan. Tại thành phố Sydney, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney cũng đã bày tỏ mong muốn tham gia quảng bá, xúc tiến quả vải khi quả vải được phân phối đến bang New South Wales.

Với tình hình quả vải tươi có chất lượng tốt trong mùa vụ năm nay, các nhà nhập khẩu, các chủ siêu thị, cửa hàng đều tin tưởng những lô vải đầu tiên cập bến Australia sẽ được người tiêu dùng đón nhận nhiệt tình và có thể sớm “cháy hàng”. 

Khác với các thị trường quốc tế khác, Australia cũng có quả vải tươi và chất lượng của quả vải Australia cũng rất tốt vì thế người tiêu dùng ở đây không lạ lẫm với mặt hàng này. Bên cạnh đó, quả vải tươi Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Australia cũng phải chịu sự cạnh tranh không nhỏ từ quả vải tươi của Trung Quốc. Vì vậy, để có được chỗ đứng tại thị trường Australia, các bên liên quan từ người nông dân, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu đều cần phải rất nỗ lực để đảm bảo chất lượng sản phẩm được ổn định và giá cả cạnh tranh.

Quan hệ thương mại giữa Australia và Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, trong đó nông sản, rau củ quả tươi là một trong những mặt hàng có nhiều triển vọng. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu rau quả sang Australia trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt gần 25 triệu USD, tăng 34,33% so với cùng kỳ năm 2020. Trong các mặt hàng rau quả của Việt Nam nhập khẩu sang Australia, thanh long, xoài, nhãn cùng một số mặt hàng chế biến, đông lạnh đang được ngày càng nhiều người tiêu dùng Australia ưa chuộng.

Việc ngày càng nhiều nông sản Việt Nam được xuất khẩu sang Australia, một trong những thị trường có yêu cầu rất cao đối với nông sản, thực phẩm, không chỉ góp phần làm tăng kim ngạch thương mại mà còn là sự khẳng định chất lượng nông sản Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Bay" từ Australia về Việt Nam, bắp cải tí hon được "hét giá" 400.000 đồng/kg
"Bay" từ Australia về Việt Nam, bắp cải tí hon được "hét giá" 400.000 đồng/kg

VOV.VN - Có kích thước chỉ bằng quả mận, bắp cải tí hon hay còn gọi là búp bắp cải có nguồn gốc từ Australia đang được "hét giá" lên tới 400.000 đồng/kg.

"Bay" từ Australia về Việt Nam, bắp cải tí hon được "hét giá" 400.000 đồng/kg

"Bay" từ Australia về Việt Nam, bắp cải tí hon được "hét giá" 400.000 đồng/kg

VOV.VN - Có kích thước chỉ bằng quả mận, bắp cải tí hon hay còn gọi là búp bắp cải có nguồn gốc từ Australia đang được "hét giá" lên tới 400.000 đồng/kg.

Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Australia
Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Australia

VOV.VN - Triển lãm nguồn hàng trực tuyến quy mô lớn được tổ chức nhằm kết nối các DN Việt Nam với các đối tác tiềm năng tại Australia và nhiều nước khác.

Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Australia

Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Australia

VOV.VN - Triển lãm nguồn hàng trực tuyến quy mô lớn được tổ chức nhằm kết nối các DN Việt Nam với các đối tác tiềm năng tại Australia và nhiều nước khác.

Thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Việt-Australia
Thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Việt-Australia

VOV.VN - Trung tâm ra đời nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Australia giai đoạn sau đại dịch.

Thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Việt-Australia

Thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Việt-Australia

VOV.VN - Trung tâm ra đời nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Australia giai đoạn sau đại dịch.