Những lời nói cần cân nhắc trước khi nói để không làm tổn thương con trẻ

VOV.VN - Có những lời dù vô tình của cha mẹ nhưng lại khiến tâm hồn non trẻ của con bị tổn thương. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói và tránh xa những câu làm tổn thương con dưới đây.

Người lớn đang nói chuyện, con tránh ra xa

Đừng bao giờ áp đặt con bằng câu nói: Trẻ con không biết gì, người lớn đang nói chuyện con tránh ra xa. Trong tâm lý của bậc làm cha mẹ, con dù lớn thế nào vẫn là trẻ con, vì vậy chúng không có quyền can dự vào câu chuyện, vào việc của người lớn. Điều đó là một quan điểm sai lầm, nếu cha mẹ muốn con nhút nhát không dám bày tỏ ý kiến của bản thân. Nếu tôn trọng con, hãy để cho chúng tự do nói lên suy nghĩ của mình, từ đó cha mẹ từ tốn phân tích, giảng giải những khía cạnh hay, điều đúng, điều còn chưa tốt. Như vậy sẽ rèn cho con tính mạnh mẽ, dám nói lên ý kiến bản thân. Sau này khi đứng trước lớp học hay ngoài đời con cũng sẵn sàng dám đứng lên đưa ý kiến.

Trong nhà này con chẳng có cái gì cả

Cha mẹ thường áp đặt suy nghĩ con trẻ sẽ không có được đòi hỏi, không có quyền sở hữu cho tới khi con độc lập về tài chính. Vì vậy nhiều lúc cáu lên ba mẹ thường nói: Trong nhà này không có cái gì là của con cả. Đừng nói như vậy sẽ gây tổn thương cho trẻ, hãy nói rằng đây là đồ của con, là phòng của con. Là của con thì phải biết giữ gìn, biết dọn sạch sẽ, điều đó sẽ giúp bé bảo quản được các món đồ, phòng ốc sạch sẽ hơn.

Con làm hỏng mọi thứ

Trẻ con thích khám phá và sáng tạo vì thế đừng nặng lời nói với con rằng: Con làm hỏng mọi thứ. Mắc lỗi là chuyện bình thường của trẻ nhỏ, không thể nào tránh khỏi. Trẻ con càng hiếu động càng thông minh, vì thế đừng vội trách mắng con. 

Còn đòi hỏi quá nhiều đấy

Đừng nói với con câu này nếu không muốn trẻ tổn thương. Hãy phân tích cho con biết có thực sự cần mua món đồ đó hay không, kinh tế gia đình bạn có đủ khả năng không. Nếu có thể đáp ứng nguyện vọng của con hãy mua cho trẻ. Hãy lấy món quà đó làm động lực cho con phấn đấu, ví như nếu con được điểm 10, được phiếu bé ngoan ba mẹ sẽ dành tặng con món quà mong muốn.

Nếu mẹ không nhớ thì coi như không có

Trí nhớ của trẻ rất tốt, một khi người lớn đã hứa với trẻ điều gì bé sẽ khắc ghi. Vì thế nếu bạn không nhớ, con sẽ nhắc lại và đòi hỏi muốn được điều đó. Đừng vội vàng phủ nhận rằng mẹ hứa khi nào, mẹ không nhớ vì thế sẽ không đáp ứng nguyện vọng của con.

Con lớn hơn em

Đừng vội áp câu nói: Con lớn hơn em, vì thế con phải thế này thế kia. Dù lớn hơn thì chúng vẫn là đứa trẻ, bạn cần đối xử, chăm sóc công bằng. Đừng vì có một đứa con nhỏ mà quên đi mất sự tồn tại của người anh, người chị. Con sẽ cảm thấy cô đơn, lạc long vì cha mẹ thương em, không thương con. Dần dần bé sẽ ít nói, ít tâm sự với ba mẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 điều cha mẹ dễ dàng làm giúp con khôn lớn nên người
4 điều cha mẹ dễ dàng làm giúp con khôn lớn nên người

VOV.VN - Nuôi dưỡng một đứa bé trưởng thành nên người không chỉ cần nguồn tài lực lớn mà bố mẹ cũng cần chăm chút đứa bé cả tinh thần và tình yêu thương.

4 điều cha mẹ dễ dàng làm giúp con khôn lớn nên người

4 điều cha mẹ dễ dàng làm giúp con khôn lớn nên người

VOV.VN - Nuôi dưỡng một đứa bé trưởng thành nên người không chỉ cần nguồn tài lực lớn mà bố mẹ cũng cần chăm chút đứa bé cả tinh thần và tình yêu thương.

Phụ nữ 30 tuổi cần trang bị sức khỏe, sắc đẹp và sự tự tin
Phụ nữ 30 tuổi cần trang bị sức khỏe, sắc đẹp và sự tự tin

VOV.VN - Phụ nữ bước qua tuổi 30 nên có gì? Đó là chính bản thân họ: sức khỏe, sắc đẹp và sự tự tin, đó mới là thứ phụ nữ nên sở hữu và tự hào.

Phụ nữ 30 tuổi cần trang bị sức khỏe, sắc đẹp và sự tự tin

Phụ nữ 30 tuổi cần trang bị sức khỏe, sắc đẹp và sự tự tin

VOV.VN - Phụ nữ bước qua tuổi 30 nên có gì? Đó là chính bản thân họ: sức khỏe, sắc đẹp và sự tự tin, đó mới là thứ phụ nữ nên sở hữu và tự hào.

7 việc nhỏ nhưng lại là yếu tố then chốt cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc
7 việc nhỏ nhưng lại là yếu tố then chốt cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc

VOV.VN - Hôn nhân là kết tinh của tình yêu, nhưng không phải tình yêu đi được tới hôn nhân đã là cái kết có hậu mà làm sao để duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc và dài lâu mới là điều ta nên suy nghĩ.

7 việc nhỏ nhưng lại là yếu tố then chốt cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc

7 việc nhỏ nhưng lại là yếu tố then chốt cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc

VOV.VN - Hôn nhân là kết tinh của tình yêu, nhưng không phải tình yêu đi được tới hôn nhân đã là cái kết có hậu mà làm sao để duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc và dài lâu mới là điều ta nên suy nghĩ.