Bộ Nông nghiệp nói gì về cảnh báo mất quyền thi "Gạo ngon nhất thế giới"?

Các nhà buôn phải thương thảo với The Rice Trader, chúng ta cần thương hiệu cho gạo Việt Nam ra thế giới.

Mất cơ hội khẳng định thương hiệu?

Trước thông tin Tổ chức The Rice Trader - nhà sáng lập và chủ sở hữu Cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới" vừa đưa ra cảnh báo về việc "Việt Nam có thể mất quyền tham gia cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới" trong những năm tới" do các vấn đề vi phạm bản quyền đối với thương hiệu này, phóng viên đã trao đổi với ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - NN&PTNT) về vấn đề này.

Ông Cường cho biết, Bộ NN&PTNT sẽ sớm liên hệ với Tổ chức The Rice Trader (TRT) về vấn đề trên.

Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, khi tham gia bất kỳ một cuộc thi nào, các tổ chức, cá nhân có sản phẩm dự thi đều phải tuân thủ quy định, quy chế của đơn vị tổ chức thi. Nên biểu tượng "gạo ngon nhất thế giới" không phải sử dụng "chùa" mà cần có sự đồng ý của The Rice Trader.

Cục trưởng Cường cho rằng, Cục Trồng trọt chỉ quản lý giống lúa, nên không bình luận về vấn đề gạo mà Tổ chức TRT đã thông báo. Tuy nhiên, nêu quan điểm cá nhân, theo vị này, đây là một cuộc thi thường niên, hoạt động bên lề của một tổ chức và các quốc gia sản xuất gạo có tiếng trên thế giới đều tham gia. Bởi thế, đây cũng là cuộc thi có uy tín.

"Khi không được tham gia cuộc thi này, đồng nghĩa, hạt gạo Việt Nam sẽ mất đi một diễn đàn, một sân chơi có thể khẳng định thương hiệu. Trong khi, đây là cơ sở, là điều kiện cần để quốc tế nhớ đến hạt gạo Việt Nam. Giống như khi nhắc đến Thái Lan, người ta sẽ nhớ ngay đến thương hiệu gạo Hom Mali, hay gạo Basmati của Ấn Độ", ông Cường nói.

Đưa ra giải pháp, ông Cường bày tỏ: "Việc sử dụng chưa được phép là chưa phù hợp. Để khẳng định là nhà buôn bán có trách nhiệm thì nên dừng lại và tiến hành thương thảo với tổ chức TRT để sử dụng một cách phù hợp và hài hòa lợi ích các bên. Còn nếu, TRT có văn bản yêu cầu cơ quan quản lý vào cuộc thì có thể cơ quan Quản lý thị trường sẽ có hành động".

Sử dụng "bát nháo" bản quyền

Trước đó, trong thông cáo báo chí phát đi, The Rice Trader khẳng định, đến thời điểm hiện tại chỉ có Doanh nghiệp Tư nhân Hồ Quang Trí là công ty Việt Nam đầu tiên và duy nhất được The Rive Trader cho phép sử dụng thương hiệu giải thưởng quốc tế "Gạo ngon nhất thế giới" cho mục đích tiếp thị và kinh doanh.

Tuy nhiên, thời gian qua nhiều công ty Việt Nam sử dụng thương hiệu này để in trên bao bì, tài liệu quảng bá trong nước và xuất khẩu nhưng không xin phép hay có sự đồng ý của TRT.

Do vậy, The Rice Trader tuyên bố cảnh báo chính thức tới các công ty Việt Nam khác về sự tôn trọng cần thiết khi sử dụng biểu tượng thương hiệu "Gạo ngon nhất thế giới" bản quyền của The Rice Trader trong các bao bì gạo đang được kinh doanh trên thị trường. 

"Đây là hành vi sử dụng bất hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ và các quy định của biểu trưng giải thưởng "Gạo ngon nhất thế giới". Nếu không có giải pháp thích hợp cho hành động này, những tên công ty đó sẽ được công khai.

Thậm chí, TRT cũng cân nhắc đến việc quốc gia có thể mất quyền tham gia cuộc thi này trong những năm tiếp theo", TRT nhấn mạnh trong thông cáo báo chí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài học đắt giá từ gạo ST25 và việc làm thương hiệu chẳng giống ai của Việt Nam
Bài học đắt giá từ gạo ST25 và việc làm thương hiệu chẳng giống ai của Việt Nam

VOV.VN - Thương hiệu gạo ST25 đang bị xâm hại nghiêm trọng. Trong khi gạo Hom Mali của Thái Lan đoạt giải nhất thế giới năm 2020, lập tức được chính phủ nước này tập trung xây dựng thành sản phẩm thương hiệu quốc gia.

Bài học đắt giá từ gạo ST25 và việc làm thương hiệu chẳng giống ai của Việt Nam

Bài học đắt giá từ gạo ST25 và việc làm thương hiệu chẳng giống ai của Việt Nam

VOV.VN - Thương hiệu gạo ST25 đang bị xâm hại nghiêm trọng. Trong khi gạo Hom Mali của Thái Lan đoạt giải nhất thế giới năm 2020, lập tức được chính phủ nước này tập trung xây dựng thành sản phẩm thương hiệu quốc gia.

Nguy cơ thương hiệu gạo ST25 bị chiếm đoạt: Đừng chỉ đổ lỗi cho doanh nghiệp
Nguy cơ thương hiệu gạo ST25 bị chiếm đoạt: Đừng chỉ đổ lỗi cho doanh nghiệp

VOV.VN - Nếu không có sự hỗ trợ, bảo trợ hay khuyến cáo tích cực từ phía các cơ quan chức năng, các DN sẽ mất phương hướng, bất lực nhìn thương hiệu của mình bị chiếm đoạt một cách oan uổng.

Nguy cơ thương hiệu gạo ST25 bị chiếm đoạt: Đừng chỉ đổ lỗi cho doanh nghiệp

Nguy cơ thương hiệu gạo ST25 bị chiếm đoạt: Đừng chỉ đổ lỗi cho doanh nghiệp

VOV.VN - Nếu không có sự hỗ trợ, bảo trợ hay khuyến cáo tích cực từ phía các cơ quan chức năng, các DN sẽ mất phương hướng, bất lực nhìn thương hiệu của mình bị chiếm đoạt một cách oan uổng.

Từ vụ việc gạo ST 25, DN cần biết thủ tục đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Anh
Từ vụ việc gạo ST 25, DN cần biết thủ tục đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Anh

VOV.VN - Các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu thương mại tại nước Anh có thể gửi email tới uk@moit.gov.vn để được hỗ trợ.

Từ vụ việc gạo ST 25, DN cần biết thủ tục đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Anh

Từ vụ việc gạo ST 25, DN cần biết thủ tục đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Anh

VOV.VN - Các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu thương mại tại nước Anh có thể gửi email tới uk@moit.gov.vn để được hỗ trợ.

Câu chuyện gạo ST 25: Bài học lớn về bảo hộ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt
Câu chuyện gạo ST 25: Bài học lớn về bảo hộ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt

VOV.VN - Sau vụ việc đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST 25 ở thị trường Mỹ, mới đây sản phẩm gạo ST24, ST25 của Việt Nam lại đối diện với nguy cơ bị mất thương hiệu tại Úc khi có 1 công ty ở nước này nộp đơn đăng ký nhãn hiệu gạo ST 24, ST 25.

Câu chuyện gạo ST 25: Bài học lớn về bảo hộ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt

Câu chuyện gạo ST 25: Bài học lớn về bảo hộ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt

VOV.VN - Sau vụ việc đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST 25 ở thị trường Mỹ, mới đây sản phẩm gạo ST24, ST25 của Việt Nam lại đối diện với nguy cơ bị mất thương hiệu tại Úc khi có 1 công ty ở nước này nộp đơn đăng ký nhãn hiệu gạo ST 24, ST 25.