Bỏ túi tiền triệu nhờ lên rừng hái lá đủng đỉnh

VOV.VN - Nhiều người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) có thể kiếm tiền triệu từ việc hái lá đủng đỉnh, phục vụ nhu cầu trang trí cây nêu đón Tết Nguyên đán.

Những ngày cuối năm, nhu cầu làm cây nêu trang trí dịp Tết tăng cao, nhiều người dân tại huyện Vũ Quang đã lặn lội vào rừng tìm hái lá đủng đỉnh về bán kiếm tiền.

Gần 1 tuần nay, anh Nguyễn Tiến Hóa (xã Đức Giang, huyện Vũ Quang) thức dậy từ 6 giờ sáng, gói cơm nắm và cùng nhiều người dân trong xã vào rừng tìm kiếm lá cây đủng đỉnh. Anh Hóa cho biết, ngày xưa cây đủng đỉnh mọc rất nhiều ở trong vườn nhưng sau đó bị chặt phá để xây dựng nông thôn mới nên giờ chỉ có vào rừng mới kiếm được.

“Muốn kiếm được nhiều lá đủng đỉnh phải đi sâu vào rừng vì những cây gần nhà đã bị người dân hái hết. Chúng tôi thường đi theo từng nhóm 2-3 người. Khi gặp nơi có lá cây sẽ phân chia người trèo lên hái, người nhặt lá và người vận chuyển ra xe. Cây đủng đỉnh ở trong rừng thường mọc theo từng cụm, không khó để tìm ra chúng. Để hái được nhiều lá đủng đỉnh, chúng tôi mang theo cơm và ăn trưa ở trong rừng", anh Hóa nói.

Do lá cây đủng đỉnh ngày càng khan hiếm mà nhu cầu sử dụng lại cao nên mặt hàng này rất đắt khách dịp cuối năm. Theo ông Nguyễn Văn Hoài (xã Đức Giang), hái lá đủng đỉnh bán là nghề “bở ăn” dịp sát Tết, tuy nhiên đây cũng là công việc vất vả và nguy hiểm.

“Mỗi ngày chúng tôi có thể đi bộ 3-4 tiếng trong rừng, rất mất sức. Quả của cây đủng đỉnh có độc, nếu mủ của nó dính lên da sẽ gây ngứa rát rất khó chịu, càng gãi càng lở loét. Hơn nữa, loại cây này thường mọc thành bụi rậm, cao từ 3-5m nên khi hái phải cẩn thận các loài rắn, rết, côn trùng”, ông Hoài chia sẻ kinh nghiệm.

Sau khi hái lá từ trên cây, người dân sẽ cột lá đủng đỉnh thành từng bó và vận chuyển ra khỏi rừng bằng xe kéo. Mỗi ngày, họ hái được 40 – 50 bó lá, giá mỗi bó là 40.000 đồng.

Lá đủng đỉnh sau khi mua về được tách ra từng nhúm nhỏ, quấn vào cây nêu và làm ngọn cây rồi đem dựng trước cổng nhà. Thông thường cây nêu sẽ được dựng vào ngày 23 Âm lịch hằng năm./.

Cây đủng đỉnh (còn gọi là cây móc hay đùng đình), xuất hiện khắp cả nước ở vùng đồi núi. Cây có thân hình trụ, mọc thành bụi, đâm chồi từ gốc, phiến lá hình tam giác lệnh, bìa trên có răng cưa nhỏ. Quả hình cầu, đường kính 1-1,5 cm, vỏ nhẵn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trồng thứ rau có hàng trăm lớp lá, nông dân kiếm bộn tiền
Trồng thứ rau có hàng trăm lớp lá, nông dân kiếm bộn tiền

VOV.VN - Nhờ giá tăng cao, những ngày gần đây, nông dân trồng cải thảo, trồng cải bắp ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) phấn khởi khi có nguồn thu nhập đáng kể.

Trồng thứ rau có hàng trăm lớp lá, nông dân kiếm bộn tiền

Trồng thứ rau có hàng trăm lớp lá, nông dân kiếm bộn tiền

VOV.VN - Nhờ giá tăng cao, những ngày gần đây, nông dân trồng cải thảo, trồng cải bắp ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) phấn khởi khi có nguồn thu nhập đáng kể.

Kiếm tiền triệu tiêu Tết nhờ lặt lá mai
Kiếm tiền triệu tiêu Tết nhờ lặt lá mai

VOV.VN - Với mức tiền công từ 180.000 – 200.000 đồng/ngày mỗi dịp Tết, những người lặt (tỉa) lá mai cũng có thu nhập cả triệu đồng sau vài ngày.

Kiếm tiền triệu tiêu Tết nhờ lặt lá mai

Kiếm tiền triệu tiêu Tết nhờ lặt lá mai

VOV.VN - Với mức tiền công từ 180.000 – 200.000 đồng/ngày mỗi dịp Tết, những người lặt (tỉa) lá mai cũng có thu nhập cả triệu đồng sau vài ngày.

Cắt lá dong thuê dịp Tết kiếm tiền triệu mỗi ngày
Cắt lá dong thuê dịp Tết kiếm tiền triệu mỗi ngày

VOV.VN - Vào vụ thu hoạch, nhiều gia đình ở huyện Thanh Oai, Hà Nội chi tiền triệu thuê thợ cắt lá dong để kịp cung ứng cho thị trường.

Cắt lá dong thuê dịp Tết kiếm tiền triệu mỗi ngày

Cắt lá dong thuê dịp Tết kiếm tiền triệu mỗi ngày

VOV.VN - Vào vụ thu hoạch, nhiều gia đình ở huyện Thanh Oai, Hà Nội chi tiền triệu thuê thợ cắt lá dong để kịp cung ứng cho thị trường.