Trump tuyên bố “thắng lớn”, nói Biden là “tổng thống bất hợp pháp”

VOV.VN - Tổng thống Trump từ chối trả lời câu hỏi về việc tham gia lễ nhậm chức của ông Biden, đồng thời tiếp tục tuyên bố chiến dịch của ông “thắng lớn” trong cuộc bầu cử vừa qua.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình Brian Kilmeade của "Fox & Friend", Tổng thống Trump đã từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có tham gia lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tháng tới hay không.

"Liệu ngài có tham gia lễ nhậm chức đó không?", người dẫn chương trình Kilmeade đặt câu hỏi.

"Tôi không muốn nói về điều này. Chúng tôi đã làm được những điều tuyệt vời. Tôi đã nhận được nhiều phiếu hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử đất nước chúng ta. Thậm chí còn không hề sít sao khi với 75 triệu phiếu, tôi có nhiều phiếu hơn hẳn Obama, nhiều hơn bất kỳ ai khác. Và rồi họ nói rằng chúng tôi đã thua cuộc bầu cử. Chúng tôi không thua", ông Trump nhận định.

Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về những điều xảy ra nếu ông không nhận thua vào thời điểm ông Biden nhậm chức hay không, Tổng thống Trump đã trả lời rằng, với ông, ông Biden là một tổng thống "bất hợp pháp".

"Tôi lo ngại về việc đất nước này có một tổng thống bất hợp pháp. Đó là những gì tôi lo lắng", Tổng thống Trump cho biết, đồng thời nói rằng: "Một tổng thống (ông Biden – ND) đã thua rất tồi tệ. Đây thậm chí không phải một tỷ lệ sít sao. Các bạn hãy nhìn vào Georgia xem. Chúng tôi đã thắng lớn ở Georgia. Chúng tôi thắng lớn ở Pennsylvania. Chúng tôi thắng lớn ở Wisconsin. Chúng tôi thắng lớn cuộc bầu cử này".

Những bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi chiến dịch pháp lý của ông thất bại tại Tòa án Tối cao tuần nay, trong đó một cáo buộc liên quan đến việc đảo ngược kết quả bầu cử ở Pennsylvania và một đơn kiện của Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton, người đã không thành công khi tìm cách vô hiệu hóa kết quả ở 4 bang chiến địa mà ông Biden giành chiến thắng.

Việc Tổng thống Trump từ chối nhận thua diễn ra chỉ vài ngày trước khi các thành viên của Đại cử tri đoàn chuẩn bị bỏ phiếu xác nhận chiến thắng của ông Biden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thất bại trong cuộc chiến pháp lý, Trump tính kế duy trì ảnh hưởng với đảng Cộng hòa
Thất bại trong cuộc chiến pháp lý, Trump tính kế duy trì ảnh hưởng với đảng Cộng hòa

VOV.VN - Đội ngũ của ông Trump đang vạch ra tập hợp tất cả thành viên đảng Cộng hòa trên khắp đất nước ủng hộ Tổng thống và củng cố tầm ảnh hưởng của ông đối với đảng này.

Thất bại trong cuộc chiến pháp lý, Trump tính kế duy trì ảnh hưởng với đảng Cộng hòa

Thất bại trong cuộc chiến pháp lý, Trump tính kế duy trì ảnh hưởng với đảng Cộng hòa

VOV.VN - Đội ngũ của ông Trump đang vạch ra tập hợp tất cả thành viên đảng Cộng hòa trên khắp đất nước ủng hộ Tổng thống và củng cố tầm ảnh hưởng của ông đối với đảng này.

Tổng thống Trump tiếp tục dọa phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng Mỹ
Tổng thống Trump tiếp tục dọa phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/12 một lần nữa dọa phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng 2021 mới được Quốc hội thông qua.

Tổng thống Trump tiếp tục dọa phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng Mỹ

Tổng thống Trump tiếp tục dọa phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/12 một lần nữa dọa phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng 2021 mới được Quốc hội thông qua.

Điểm tương đồng và khác biệt giữa Grover Cleveland và Donald Trump
Điểm tương đồng và khác biệt giữa Grover Cleveland và Donald Trump

VOV.VN - Cả Grover Cleveland và Donald Trump đều bị đánh bại khi tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và đều muốn trở lại Nhà Trắng 4 năm sau đó.

Điểm tương đồng và khác biệt giữa Grover Cleveland và Donald Trump

Điểm tương đồng và khác biệt giữa Grover Cleveland và Donald Trump

VOV.VN - Cả Grover Cleveland và Donald Trump đều bị đánh bại khi tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và đều muốn trở lại Nhà Trắng 4 năm sau đó.