Choáng với mức tiêu thụ dầu của các “ông lớn” trên thế giới

VOV.VN -Mức tiêu thụ dầu của các “ông lớn” như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật, Đức, Hàn Quốc khiến cả thế giới “choáng”.

Mỹ đứng đầu danh sách các quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới: 18,84 triệu thùng/ngày. Mỹ cũng là nước có sản lượng dầu cao thứ 3 thế giới: 8,45 triệu thùng/ngày.
Quốc gia tiêu thụ lớn thứ 2 là Trung Quốc: 9,8 triệu thùng/ngày. Đây là nước có dân số đông nhất thế giới: 1,3 triệu người, và có mức sản xuất dầu lớn thứ 5 thế giới.
Nhật Bản tiêu thụ 4,46 triệu thùng/ngày mặc dù quốc gia này không đóng góp gì vào sản lượng dầu thế giới.
Ấn Độ “xài” 3,3 triệu thùng/ngày, và là nhà sản xuất dầu lớn thứ 4 thế giới.
Nga “ngốn” 3,2 triệu thùng/ngày, và sản xuất 10,9 triệu thùng/ngày – mức cao nhất thế giới.
Saudi Arabia tiêu thụ 2,81 triệu thùng/ngày. Đây là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 2 thế giới, với công suất: 10 triệu thùng/ngày.
Brazil dùng 2,6 triệu thùng/ngày, và đứng thứ 7 về sản lượng.
Đức “đốt” 2,4 triệu thùng/ngày, và là quốc gia châu Âu duy nhất có mặt trong nhóm 10 nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.
Hàn Quốc dùng 2,3 triệu thùng/ngày.
Canada tiêu thụ 2,26 triệu thùng/ngày, và sản xuất: 3,59 triệu thùng/ngày (đứng thứ 6 trên thế giới về sản lượng)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá dầu tăng mạnh nhất kể từ năm 1990
Giá dầu tăng mạnh nhất kể từ năm 1990

VOV.VN -Giá dầu ngày 31/8 tăng phiên thứ 3 liên tiếp với mức trên 8%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1990.

Giá dầu tăng mạnh nhất kể từ năm 1990

Giá dầu tăng mạnh nhất kể từ năm 1990

VOV.VN -Giá dầu ngày 31/8 tăng phiên thứ 3 liên tiếp với mức trên 8%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1990.

OPEC không giảm sản lượng, giá dầu sụt 7,7%
OPEC không giảm sản lượng, giá dầu sụt 7,7%

VOV.VN - Sau khi OPEC tuyên bố không cắt giảm sản lượng, giá dầu thô thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng, sau khi chạm đỉnh của 25 năm.

OPEC không giảm sản lượng, giá dầu sụt 7,7%

OPEC không giảm sản lượng, giá dầu sụt 7,7%

VOV.VN - Sau khi OPEC tuyên bố không cắt giảm sản lượng, giá dầu thô thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng, sau khi chạm đỉnh của 25 năm.

Giá xăng Việt Nam ở mức trung bình tại Đông Nam Á
Giá xăng Việt Nam ở mức trung bình tại Đông Nam Á

VOV.VN -Giá xăng ở Việt Nam hiện đứng thứ 4 tại Đông Nam Á và 46 trên thế giới, với mức giá 0,86 USD/lít, theo thống kê của Globalpetrolprices.

Giá xăng Việt Nam ở mức trung bình tại Đông Nam Á

Giá xăng Việt Nam ở mức trung bình tại Đông Nam Á

VOV.VN -Giá xăng ở Việt Nam hiện đứng thứ 4 tại Đông Nam Á và 46 trên thế giới, với mức giá 0,86 USD/lít, theo thống kê của Globalpetrolprices.