Chống gian lận thương mại gặp khó vì hàng hóa dịch chuyển
VOV.VN - Các địa phương cùng thực hiện chống gian lận thương mại qua giá sẽ giảm thiểu được tình trạng dịch chuyển hàng hóa để trốn tránh.
Chỉ tiêu thu thuế xuất, nhập khẩu của ngành hải quan TP HCM năm 2017 là hơn 109.000 tỷ đồng. Để đạt chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan thành phố triển khai nhiều biện pháp vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Việc dịch chuyển hàng hóa giữa các địa phương khiến công tác chống gian lận thương mại qua giá gặp khó khăn. (Ảnh minh họa: KT) |
Đồng thời, tạo điều kiện để các điểm kiểm tra chuyên ngành tại chỗ có nhiều thẩm quyền, giúp doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh hơn. Cục Hải quan thành phố cũng tập trung đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là chống gian lận thương mại qua giá.
Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP HCM cho biết, việc chống gian lận thương mại qua giá cần được coi trọng, đặc biệt trong quá trình dịch chuyển hàng hóa.
“Mỗi khi có 1 địa phương làm mạnh công tác chống gian lận thương mại, sẽ xuất hiện tượng dịch chuyển hàng hóa về các địa phương khác. Do đó, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo TP HCM và các địa phương khác cùng thực hiện tốt việc chống gian lận thương mại qua giá để tránh tình trạng dịch chuyển này”, ông Nghiệp chỉ rõ./.