Nghệ sĩ Thanh Điền chọn sống cô đơn, tài sản cả đời chỉ là cây đàn guitar

VOV.VN - “Thanh Điền không nghĩ là sẽ lấy vợ đâu, ai đời lại đi làm khổ người ta vậy chứ”, nghệ sĩ guitar Thanh Điền từng tâm sự.

Sự ra đi của nghệ sĩ đàn guitar Thanh Điền vào sáng 25/12/2023 tại Cần Thơ khiến khán giả và đồng nghiệp bàng hoàng tiếc thương.

Chỉ rời bỏ cây đàn khi đã chết

Nghệ sĩ Thanh Điền sinh ngày 4/5/1967, ông bị khiếm thị bẩm sinh. Ông được công chúng biết đến thông qua các video đệm đàn cho ca sĩ hát, biểu diễn. Ông còn có thể vừa đệm cổ nhạc bằng guitar vừa hát cải lương.

Trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật âm thầm, ông từng xuất hiện trong chương trình Sô diễn cuộcđời - chương trình dành cho những nghệ sĩ ẩn danh có tài năng trong lĩnh vực âm nhạc.

Từ chương trình này, khán giả biết đến ông nhiều hơn, tuy nhiên cũng là chương trình hiếm hoi ông được xuất hiện trước công chúng.

Ông Bửu Điền - nhà sản xuất chương trình Sô diễn cuộc đời cho hay: Ngay từ lần gặp đầu tiên với nghệ sĩ Thanh Điền, ông đã muốn nảy sinh ý tưởng phát triển nên chương trình truyền hình đề cập tới những nghệ sĩ tài năng nhưng hoạt động âm thầm, cống hiến âm thầm.

“Tài năng của Thanh Điền là thiên bẩm và đặc biệt tới mức khó tin vì anh không học qua trường lớp cũng như người thầy nào. Chỉ với cây đàn guitar tân nhạc, anh có thể đánh một lúc cả 2 thể loại Tân và Cổ. Và cũng chỉ với một cây guitar, Thanh Điền làm cho người nghe cảm giác như đang nghe cả một ban nhạc trình diễn”.

Ông Bửi Điền tin rằng, dù khán giả không còn được chứng kiến những phút giây ngẫu hứng vô song của nghệ sĩ Thanh Điền trên sân khấu hay ngoài đường phố nữa, nhưng tiếng đàn kỳ tài của người nghệ sĩ này vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ yêu thương.

Trong kí ức của khán giả, những người yêu mến tiếng đàn guitar của nghệ sĩ Thanh Điền chắc hẳn không thể quên hình ảnh người đàn ông bẽn lẽn, kiệm lời, ngồi vắt một chân lên ghế và ôm chặt chiếc đàn vào lòng hoà mình với giai điệu. Đến khi cuối đời, tài sản lớn nhất mà ông sở hữu chính là cây mandolin 8 dây má mua cho và tình cảm của khán giả.

Từ thuở nhỏ, nghệ sĩ Thanh Điền không được chọn làm điều mình thích vì khiếm khuyết bẩm sinh thế nên khi được ba má cho làm quen với guitar đã là điều may mắn đối với ông. Lúc đầu, nghệ sĩ Thanh Điền không đánh đàn mua vui mà để quên nỗi buồn mà vì đường cùng bởi ngoài tài năng thiên bẩm với guitar ông không làm được gì khác.

Sau này, không ít lần người ta khuyên ông bỏ nghề vì sự cực khổ, nay đây mai đó lưu diễn mà thu nhập cũng chỉ đủ ăn. Thế nhưng đối với ông nghề nhạc công một nửa là kế sinh nhai, nửa kia là đam mê, nên sẽ mãi không từ bỏ. Bởi hai cái này, nên có chết mới từ bỏ đàn.

“Mà dại gì, Thanh Điền đã vượt qua được những ngày rướm máu rồi, đã vượt qua được phân nửa sự mặc cảm vì sự khiếm khuyết rồi, chẳng nhẽ giờ lại từ bỏ để lùi về vạch xuất phát. Lùi về rồi sao, tuổi này rồi, chẳng nhẽ lại thui thủi với bốn bức tường. Nói gì thì nói, khi đàn xong, nghe mọi người vỗ tay rồi khen, lòng cũng vui sướng và hân hoan lắm” - Nam nghệ sĩ tâm sự.

Chọn cô đơn vì không muốn làm khổ người khác

Nghệ sĩ Thanh Điền không có gia đình nhỏ của riêng mình cũng không có nhà. Cuộc đời ông là chuỗi ngày nay đây mai đó, đi theo các show diễn cải lương hoặc sống nhờ nhà người thân tại Cần Thơ, thi thoảng ở Sài Gòn nếu có lời mời biểu diễn.

Thế nhưng ít ai biết được, sự cô đơn ấy là do ông lựa chọn, ông kiên quyết không lấy vợ dù người thân có thúc giục, mai mối. Vì ông nghĩ bản thân khiếm khuyết nên không thể chăm sóc cho ai, ông cũng muốn làm khổ ai.

“Tuổi này rồi, sống như hiện tại là được rồi, Thanh Điền không đòi hỏi nhiều đâu mà mơ đến việc có vợ, có con nữa. Không phải Thanh Điền tự ti đâu, mà Thanh Điền sợ mình làm khổ người ta. Phụ nữ người ta lấy chồng để được chăm sóc, đó là lẽ dĩ nhiên. Vậy mà thử nghĩ xem, lấy Thanh Điền về, tới bước đi mà còn phải dắt thì cực quá. Thôi thì cứ sống như hiện tại thôi”, ông từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn với VTC News.

Ông từng chia sẻ rằng, đối với ông, gia đình có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt và thiêng liêng. Cho đến khi ba má ông qua đời, ý nghĩa cuộc sống của ông còn lại đều nhờ âm nhạc, nhờ cây mandolin 8 dây má mua cho ông năm nào, nhờ tình cảm của mọi người!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạo diễn Long Vân 'Biệt động Sài Gòn' qua đời ở tuổi 87
Đạo diễn Long Vân 'Biệt động Sài Gòn' qua đời ở tuổi 87

VOV.VN - Đạo diễn Long Vân - người đã làm nên bộ phim Biệt động Sài Gòn qua đời ở tuổi 87 tại bệnh viện.

Đạo diễn Long Vân 'Biệt động Sài Gòn' qua đời ở tuổi 87

Đạo diễn Long Vân 'Biệt động Sài Gòn' qua đời ở tuổi 87

VOV.VN - Đạo diễn Long Vân - người đã làm nên bộ phim Biệt động Sài Gòn qua đời ở tuổi 87 tại bệnh viện.

Nhạc sĩ Minh Châu qua đời
Nhạc sĩ Minh Châu qua đời

Gia đình nhạc sĩ Lê Minh Châu thông báo ông qua đời lúc 18h ngày 11/12, hưởng thọ 80 tuổi. Ông là người đứng sau thành công của bài hát "Dàn đồng ca mùa hạ" - một trong những bài hát hay nhất thế kỷ 20 và được đưa vào giảng dạy trong chương trình âm nhạc lớp 5.

Nhạc sĩ Minh Châu qua đời

Nhạc sĩ Minh Châu qua đời

Gia đình nhạc sĩ Lê Minh Châu thông báo ông qua đời lúc 18h ngày 11/12, hưởng thọ 80 tuổi. Ông là người đứng sau thành công của bài hát "Dàn đồng ca mùa hạ" - một trong những bài hát hay nhất thế kỷ 20 và được đưa vào giảng dạy trong chương trình âm nhạc lớp 5.

"Nữ diễn viên có đôi mắt buồn nhất" vừa được phong NSƯT là ai?
"Nữ diễn viên có đôi mắt buồn nhất" vừa được phong NSƯT là ai?

VOV.VN - Dù vừa trở lại với phim ảnh chưa lâu nhưng mỹ nhân màn ảnh nhỏ này đã có tên trong danh sách những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023.

"Nữ diễn viên có đôi mắt buồn nhất" vừa được phong NSƯT là ai?

"Nữ diễn viên có đôi mắt buồn nhất" vừa được phong NSƯT là ai?

VOV.VN - Dù vừa trở lại với phim ảnh chưa lâu nhưng mỹ nhân màn ảnh nhỏ này đã có tên trong danh sách những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023.