Cửa hàng bán pháo hoa Z121 cao hơn giá niêm yết sẽ buộc phải đóng cửa

Các cửa hàng bán pháo hoa của nhà máy Z121 đều phải niêm yết công khai giá của từng chủng loại sản phẩm và bán đúng giá công bố.

Đại diện Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho hay nếu có việc bán cao hơn giá niêm yết thì cửa hàng bán pháo hoa có thể bị yêu cầu đóng cửa. Theo phản ánh của người dân, mặc dù đã đến tận cửa hàng của nhà máy Z121, nhiều người vẫn phải mua nhiều loại pháo hoa với giá cao gấp 2-4 lần giá niêm yết, thậm chí một số nơi báo đã "cháy hàng".

Trước đó, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã có văn bản gửi Nhà máy Z121 về việc tuân thủ quy định của pháp luật cạnh tranh sau khi các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh một số cửa hàng pháo hoa của Nhà máy Z121, thuộc Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, ép người dân mua theo combo gồm các sản phẩm pháo hoa khác nhau.

Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp rà soát và điều chỉnh hoạt động kinh doanh để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó, đặc biệt lưu ý không để vi phạm các quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018. Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp có thể liên hệ với Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng để tham vấn.

Báo cáo gửi Bộ Công Thương, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) khẳng định không có chủ trương, chỉ đạo các cửa hàng của nhà máy bán pháo hoa theo hình thức combo và giá cao hơn giá công bố. Vì vậy, các cửa hàng của nhà máy đều phải niêm yết công khai giá của từng chủng loại sản phẩm và bán đúng giá công bố.

Đối với phản ánh của dư luận và người dân về việc bán pháo hoa giá cao hơn quy định theo hình thức "combo", nhà máy đã kiểm tra, rà soát và ra văn bản cấm bán hàng theo hình thức này tới tất cả các cửa hàng trên cả nước. Cửa hàng nào vi phạm sẽ bị nhà máy dừng cung cấp sản phẩm và đóng cửa, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Cũng tại thông báo về việc chấn chỉnh công tác bán hàng ở các cửa hàng, Nhà máy Z121 yêu cầu các cửa hàng chấp hành nghiêm quy định bán hàng, tạo mọi điều kiện để người dân mua hàng theo nguyện vọng, không bắt buộc mua theo hình thức combo. Cửa hàng nào không chấp hành, gây khó khăn cho người dân, sẽ xử lý nghiêm theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháo hoa Tết: Xếp hàng không mua nổi, chợ mạng thổi giá vẫn cháy hàng
Pháo hoa Tết: Xếp hàng không mua nổi, chợ mạng thổi giá vẫn cháy hàng

VOV.VN - Nhiều người lặn lội xếp hàng tận cổng nhà máy cũng không mua nổi pháo hoa Z121 để chơi Tết, trong khi trên chợ mạng đội giá gấp đôi vẫn cháy hàng.

Pháo hoa Tết: Xếp hàng không mua nổi, chợ mạng thổi giá vẫn cháy hàng

Pháo hoa Tết: Xếp hàng không mua nổi, chợ mạng thổi giá vẫn cháy hàng

VOV.VN - Nhiều người lặn lội xếp hàng tận cổng nhà máy cũng không mua nổi pháo hoa Z121 để chơi Tết, trong khi trên chợ mạng đội giá gấp đôi vẫn cháy hàng.

Quảng Ninh không bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Quảng Ninh không bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh dừng không tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Quảng Ninh không bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Quảng Ninh không bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh dừng không tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Hà Nội không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022
Hà Nội không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, thành phố sẽ không bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022 như kế hoạch ban đầu.

Hà Nội không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022

Hà Nội không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, thành phố sẽ không bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022 như kế hoạch ban đầu.