Đầu tư của Trung Quốc tại Australia thấp nhất trong 14 năm
VOV.VN - Do ảnh hưởng của mối quan hệ chính trị căng thẳng, đầu tư của Trung Quốc vào Australia đang giảm xuống mức thấp nhất trong 14 năm trở lại đây.
Báo cáo về đầu tư của Trung Quốc tại Australia do công ty KPMG và trường Đại học Sydney thực hiện cho thấy, từ năm 2016, đầu tư của Trung Quốc vào Australia giảm tới 86%.
Cụ thể, đầu tư của Trung Quốc vào năm 2020 chỉ còn 1,9 tỷ USD so với mức 11,5 tỷ USD vào năm 2016. Đây là mức đầu tư thấp nhất của Trung Quốc vào Australia trong 14 năm trở lại đây.
Báo cáo cũng cho thấy, khoảng 75% nhà đầu tư Trung Quốc nói rằng không muốn đầu tư vào Australia do căng thẳng chính trị giữa hai nước. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng này đó là cả chính phủ Australia và Trung Quốc đều giảm sự ủng hộ dành các khoản đầu tư của Trung Quốc tại Australia. Bên cạnh đó, 54% các nhà đầu tư Trung Quốc nói rằng, trong năm 2020 họ gặp khó khăn trong việc chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc.
Về lĩnh vực đầu tư, khai thác mỏ đang là lĩnh vực chính, chiếm tới 37,6% tổng đầu tư của Trung Quốc tại Australia. Tiếp đó là bất động sản với 36,1% và lĩnh vực dịch vụ với 21%. Vào thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp Trung Quốc không đầu tư vào năng lượng tái tạo, dầu mỏ và khí gas cũng như cơ sở hạ tầng tại Australia. Không chỉ giảm đầu tư vào Australia, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng giảm đầu tư vào các nước và khu vực khác như Anh và châu Âu.
Tuy nhiên, căng thẳng chính trị có thể chỉ là một trong số các nguyên nhân khiến cho đầu tư của Trung Quốc vào Australia sụt giảm nếu đặt trong bối cảnh toàn cầu.
Báo cáo này cho thấy, đầu tư vào các nước phát triển giảm 58% và con số này là 80% đối với châu Âu. Trong đó, đầu tư nước ngoài nói chung vào Australia đạt 20 tỷ USD trong năm 2020 so với con số 39 tỷ USD trong năm 2019./.