Điểm danh những đặc sản giá bình dân nổi tiếng ở Hải Phòng

VOV.VN - Hải Phòng có nhiều đặc sản nổi tiếng nhưng giá lại rất bình dân, như: bánh mì cay, bánh đa cua, mật ong Cát Bà, cau Cao Nhân, bưởi Lâm Động...

Thành phố "hoa phượng đỏ" Hải Phòng được biết đến với nhiều sản vật quý hiếm, giá lại rất phải chăng.
Việc các tiệm bánh mỳ Hải Phòng đua nhau mọc lên ở nhiều thành phố lớn chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sức hấp dẫn của món bánh mỳ cay Hải Phòng. Giá mỗi chiếc bánh chỉ vài ngàn đồng. (Nguồn: Trí Thức Trẻ)
Bánh đa cua được xếp vào hàng đặc sản trong những đặc sản của Hải Phòng. Giá mỗi bát cũng chỉ tầm 20-30 nghìn đồng. (Nguồn: Trí Thức Trẻ)
(Nguồn: Trí Thức Trẻ)
Mật ong hoa rừng Cát Bà là một đặc sản của huyện đảo Cát Hải, một thương hiệu nổi tiếng của Hải Phòng.  (Nguồn: Vietnam Journey)
Bưởi Lâm Động, đặc sản của làng Lâm, xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: sanvatvietnam.com)
Nói tới sản vật Hải Phòng, không thể quên nhắc tới Cam Đồng Dụ của người dân thôn Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương. Cam Đồng Dụ là nguồn gen quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao, rất cần được bảo tồn. (Nguồn: Vietnam Journey)
Làng Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng nổi tiếng là vựa cau của vùng đồng bằng Bắc Bộ, đây là nơi đầu tiên tại Việt Nam xuất khẩu cau. (Nguồn: Vietnam Journey)
Gà Liên Minh là giống gà quý hiếm của người dân thôn Liên Minh, xã Trân Châu, huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Gà Liên Minh nổi tiếng với hương vị đặc biệt, da giòn, và thịt thơm, mềm. (Ảnh: nongnghiep.vn)
Bào ngư là sản vật đặc trưng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: websanvat.com)
Bào ngư Bạch Long Vĩ gồm hai giống: bào ngư đá và bào ngư lỗ. Bào ngư đá chuyên sống bám vào các vỉa đá ngầm, trong khi bào ngư lỗ sống ở dưới đáy biển. (Nguồn: Vietnam Journey)
Mực Cát Bà vốn nổi tiếng là dày mình, ngọt thịt, thịt mực thơm ngon. Mực khô hàng loại 1, tiêu chuẩn xuất khẩu, chất lượng ngon ngọt, dễ xé sợi, màu sắc đẹp và tươi sáng. (Nguồn: Camnangreviews)
Sá Sùng khô – đặc sản Hải Phòng thường được mua làm quà biếu. (Nguồn: Camnangreviews)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quýt vàng Bắc Sơn - đặc sản có giá trị kinh tế cho nông dân Lạng Sơn
Quýt vàng Bắc Sơn - đặc sản có giá trị kinh tế cho nông dân Lạng Sơn

VOV.VN - Quýt vàng Bắc Sơn là sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu của tỉnh Lạng Sơn và đem lại thu nhập kinh tế cho bà con nông dân nơi đây.

Quýt vàng Bắc Sơn - đặc sản có giá trị kinh tế cho nông dân Lạng Sơn

Quýt vàng Bắc Sơn - đặc sản có giá trị kinh tế cho nông dân Lạng Sơn

VOV.VN - Quýt vàng Bắc Sơn là sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu của tỉnh Lạng Sơn và đem lại thu nhập kinh tế cho bà con nông dân nơi đây.

Những món đặc sản giá “bình dân” ở Triều Tiên
Những món đặc sản giá “bình dân” ở Triều Tiên

VOV.VN - Ở Triều Tiên có nhiều món đặc sản ngon nhưng giá lại hết sức "bình dân", chẳng hạn như nghêu nướng xăng, cơm trộn bibimbap, kim chi, mì lạnh...

Những món đặc sản giá “bình dân” ở Triều Tiên

Những món đặc sản giá “bình dân” ở Triều Tiên

VOV.VN - Ở Triều Tiên có nhiều món đặc sản ngon nhưng giá lại hết sức "bình dân", chẳng hạn như nghêu nướng xăng, cơm trộn bibimbap, kim chi, mì lạnh...

Đặc sản Yên Bái được đưa vào bán tại siêu thị ở Hà Nội
Đặc sản Yên Bái được đưa vào bán tại siêu thị ở Hà Nội

VOV.VN - Các sản phẩm đặc sản của tỉnh Yên Bái được bán tại siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội nhằm quảng bá và tạo lập thị trường tiêu thụ bền vững.

Đặc sản Yên Bái được đưa vào bán tại siêu thị ở Hà Nội

Đặc sản Yên Bái được đưa vào bán tại siêu thị ở Hà Nội

VOV.VN - Các sản phẩm đặc sản của tỉnh Yên Bái được bán tại siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội nhằm quảng bá và tạo lập thị trường tiêu thụ bền vững.

Phát động cuộc thi “Cà phê đặc sản Việt Nam 2019“
Phát động cuộc thi “Cà phê đặc sản Việt Nam 2019“

VOV.VN - Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lần thứ 7 năm 2019 vừa phát động cuộc thi “Cà phê đặc sản Việt Nam 2019”.

Phát động cuộc thi “Cà phê đặc sản Việt Nam 2019“

Phát động cuộc thi “Cà phê đặc sản Việt Nam 2019“

VOV.VN - Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lần thứ 7 năm 2019 vừa phát động cuộc thi “Cà phê đặc sản Việt Nam 2019”.

Hàng đặc sản không nhãn mác tràn lan trên thị trường TPHCM
Hàng đặc sản không nhãn mác tràn lan trên thị trường TPHCM

VOV.VN - Hiện nay vẫn còn nhiều cửa hàng bày bán một số đặc sản không nhãn mác xen lẫn với hàng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Hàng đặc sản không nhãn mác tràn lan trên thị trường TPHCM

Hàng đặc sản không nhãn mác tràn lan trên thị trường TPHCM

VOV.VN - Hiện nay vẫn còn nhiều cửa hàng bày bán một số đặc sản không nhãn mác xen lẫn với hàng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.