ĐSQ Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo công dân phòng chống Covid-19

VOV.VN - Hôm 4/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã đưa ra khuyến cáo với công dân Việt Nam về việc ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước diễn biến của dịch Covid-19 trên thế giới và tại Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo cộng đồng người Việt tại đây chủ động ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho bản thân, gia đình và người thân thông qua việc thường xuyên vệ sinh cá nhân (rửa tay, tránh đưa tay lên mặt, mũi, miệng…). Hạn chế hoặc tránh tránh tham dự các sự kiện đông người, nếu phải tham gia thì cần tự trang bị và sử dụng khẩu trang, sử dụng nước sát trùng tay theo cách phù hợp, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện bệnh về đường hô hấp.

ĐSQ Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo công dân về phòng chống dịch Covid-19.

Thường xuyên theo dõi, tuân thủ các quy định, thực hiện các biện pháp, phòng chống lây nhiễm theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng sở tại; hợp tác với các cơ quan chính quyền địa phương, không truyền bá các thông tin chưa được kiểm chứng về dịch Covid-19 trên mạng và các phương tiện truyền thông xã hội. Trường hợp công dân có các triệu chứng nghi bị lây nhiễm Covid-19 cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế sở tại đã được chỉ định để được thăm khám và điều trị kịp thời. Công dân có thể truy cập trang thông tin Bộ Y tế Việt Nam (https://moh.gov.vn) và Bộ Y tế Indonesia (https://www.kemkes.go.id/index.php?lg=LN02) để tìm hiểu các thông tin cụ thể.

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán: +62.8111.6025 (whatsapp và zalo) hoặc email: jakarta@mofa.gov.vn hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ Công dân: +84.981848484

Trước đó, ngày 2/3/2020, Bộ y tế Indonesia thông báo có 2 công dân Indonesia đầu tiên được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 là một phụ nữ 64 tuổi và con gái (31 tuổi), sống tại thành phố Depok, tỉnh miền Tây Java, Indonesia. Hai trường hợp này được cho đã lây từ một phụ nữ người Nhật Bản (41 tuổi) đến Indonesia từ đầu tháng 2 vừa qua, dương tính với Covid-19 và đang được điều trị tại Malaysia. Từ ngày 29/2, hai bệnh nhân người Indonesia đã được chuyển đến Bệnh viện Truyền nhiễm Sulianti Saroso (Jakarta) điều trị cách ly.

Chính phủ Indonesia đang quyết liệt triển khai các phương án để ứng phó với tình hình dịch Covid-19. Bộ Y tế Indonesia (ngày 3/3) cho biết sẽ mở rộng xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 qua việc chỉ định các phòng thí nghiệm khu vực kiểm tra những trường hợp nghi nhiễm, thay vì trước đó, chỉ có Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y tế (Balitbangkes) có trụ sở tại Jakarta được phép tiến hành các xét nghiệm Covid-19 và thông báo kết quả. Theo đó, các Trung tâm Công nghệ Môi trường và Y tế (BTKL) tại 10 thành phố Batam, Medan, Palembang, Makassar, Manado, Ambon, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya và Banjarmasin đã được chọn để tiến hành các xét nghiệm nhằm xác định các trường hợp nhiễm bệnh.

Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Indonesia, ông N. Paranietharan dự báo số trường hợp nhiễm Covid-19 tại Indonesia có thể sẽ tăng và việc phát hiện sớm là hết sức quan trọng. WHO đã và đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Indonesia để chuẩn bị cho tình huống này, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh, chuẩn bị các phương án phòng ngừa và ứng phó với Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 ở Trung Quốc:Thêm 139 ca nhiễm, số ca tử vong vượt 3.000
Dịch Covid-19 ở Trung Quốc:Thêm 139 ca nhiễm, số ca tử vong vượt 3.000

VOV.VN - Theo số liệu Ủy ban Y tế Quốc gia cập nhật ngày 5/3, đã có thêm 139 ca nhiễm dịch Covid-19 và 31 ca tử vong tại Trung Quốc đại lục.

Dịch Covid-19 ở Trung Quốc:Thêm 139 ca nhiễm, số ca tử vong vượt 3.000

Dịch Covid-19 ở Trung Quốc:Thêm 139 ca nhiễm, số ca tử vong vượt 3.000

VOV.VN - Theo số liệu Ủy ban Y tế Quốc gia cập nhật ngày 5/3, đã có thêm 139 ca nhiễm dịch Covid-19 và 31 ca tử vong tại Trung Quốc đại lục.

Trump xác nhận Quốc hội Mỹ đồng ý ngân sách 8,3 tỷ USD chống Covid-19
Trump xác nhận Quốc hội Mỹ đồng ý ngân sách 8,3 tỷ USD chống Covid-19

VOV.VN - Ngày 5/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump xác nhận trên Facebook rằng Quốc hội Mỹ đã đồng ý với khoản ngân sách khoảng 8 tỷ USD để chống dịch Covid-19.

Trump xác nhận Quốc hội Mỹ đồng ý ngân sách 8,3 tỷ USD chống Covid-19

Trump xác nhận Quốc hội Mỹ đồng ý ngân sách 8,3 tỷ USD chống Covid-19

VOV.VN - Ngày 5/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump xác nhận trên Facebook rằng Quốc hội Mỹ đã đồng ý với khoản ngân sách khoảng 8 tỷ USD để chống dịch Covid-19.

Indonesia xây bệnh viện Covid-19 tại làng Việt Nam cũ trên đảo Batam
Indonesia xây bệnh viện Covid-19 tại làng Việt Nam cũ trên đảo Batam

VOV.VN - Indonesia sẽ cho xây dựng một bệnh viện truyền nhiễm tại làng Việt Nam cũ (Ex Camp Vietnam) trên đảo Batam để đối phó với dịch Covid-19.

Indonesia xây bệnh viện Covid-19 tại làng Việt Nam cũ trên đảo Batam

Indonesia xây bệnh viện Covid-19 tại làng Việt Nam cũ trên đảo Batam

VOV.VN - Indonesia sẽ cho xây dựng một bệnh viện truyền nhiễm tại làng Việt Nam cũ (Ex Camp Vietnam) trên đảo Batam để đối phó với dịch Covid-19.