Giá bưởi da xanh vẫn ở mức thấp, nhà vườn không có lãi

VOV.VN - Dù chất lượng bưởi da xanh ở tỉnh Bến Tre rất cao và đã bước đầu đưa đi xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ nhưng hiện nay đầu ra của loại trái cây này vẫn gặp khó khăn, giá sụt giảm, nhà vườn không có lãi.

Mấy ngày gần đây, Hợp tác xã Bưởi da xanh tỉnh Bến Tre thu mua trái bưởi của nhà vườn với giá trung bình là 10.000 đồng/kg. Riêng đối với các vườn bưởi da xanh nằm ngoài chương trình bao tiêu của hợp tác xã hay các doanh nghiệp kinh doanh trái cây thì giá thấp hơn, thậm chí rất khó bán.

Với mức giá này thì nhà vườn không có lãi, thậm chí thua lỗ do chi phí mua phân thuốc, nhân công chăm sóc vườn cây ở mức cao. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do diện tích bưởi da xanh tại khu vực ĐBSCL tăng cao và vào mùa thu hoạch rộ; trong khi đó thị trường tiêu thụ chậm dẫn đến “cung vượt cầu”.

Bến Tre là địa phương có diện tích cây bưởi da xanh lớn nhất cả nước với hơn 10.000 ha, đạt sản lượng trên 200.000 tấn/năm. Để giải quyết đầu ra cho trái bưởi da xanh ở tỉnh Bến Tre thì vấn đề mở rộng thị trường xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới cần được quan tâm, đẩy mạnh.

Ông Võ Thanh Nhàn, nhà vườn trồng bưởi da xanh tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre chia sẻ: "Trái bưởi 10.000 đồng/kg thì không đủ tiền chi cho phân, thuốc và nhân công, chứ chưa nói đến có lãi. Nếu cho nông dân sống được thì giá phải trên 20.000 đồng/kg. Bây giờ trái bưởi xuất khẩu, đã có thương hiệu nhưng để trồng cho trái bưởi xuất đi Mỹ tốn chi phí rất nhiều hơn bán nội địa. Nông dân hiện đang rất mong trồng rồi bán đi Mỹ được lâu dài”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bưởi da xanh Việt Nam lần đầu "có mặt" tại Mỹ, người Việt hào hứng mua
Bưởi da xanh Việt Nam lần đầu "có mặt" tại Mỹ, người Việt hào hứng mua

VOV.VN - Sau 6 năm đàm phán để được cấp phép xuất khẩu chính ngạch, lô bưởi da xanh đầu tiên của Việt Nam đã chính thức có mặt tại thị trường Mỹ. Quả bưởi là loại trái cây tươi thứ 7 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào thị trường đầy khó khăn này.

Bưởi da xanh Việt Nam lần đầu "có mặt" tại Mỹ, người Việt hào hứng mua

Bưởi da xanh Việt Nam lần đầu "có mặt" tại Mỹ, người Việt hào hứng mua

VOV.VN - Sau 6 năm đàm phán để được cấp phép xuất khẩu chính ngạch, lô bưởi da xanh đầu tiên của Việt Nam đã chính thức có mặt tại thị trường Mỹ. Quả bưởi là loại trái cây tươi thứ 7 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào thị trường đầy khó khăn này.

Bưởi da xanh bán ở Mỹ có giá gần 1 triệu đồng/quả
Bưởi da xanh bán ở Mỹ có giá gần 1 triệu đồng/quả

VOV.VN - Một quả bưởi da xanh tại Mỹ có giá gần 1 triệu đồng/quả, mức giá này cao gấp khoảng 15-20 lần so với giá bưởi da xanh tại thị trường Việt Nam.

Bưởi da xanh bán ở Mỹ có giá gần 1 triệu đồng/quả

Bưởi da xanh bán ở Mỹ có giá gần 1 triệu đồng/quả

VOV.VN - Một quả bưởi da xanh tại Mỹ có giá gần 1 triệu đồng/quả, mức giá này cao gấp khoảng 15-20 lần so với giá bưởi da xanh tại thị trường Việt Nam.

Trái bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre chính thức xuất khẩu sang Hoa Kỳ
Trái bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre chính thức xuất khẩu sang Hoa Kỳ

VOV.VN - Sau 5 năm hoàn thiện các tiêu chuẩn cần thiết theo nhu cầu của đối tác, hôm nay 28/11, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ”.

Trái bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre chính thức xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Trái bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre chính thức xuất khẩu sang Hoa Kỳ

VOV.VN - Sau 5 năm hoàn thiện các tiêu chuẩn cần thiết theo nhu cầu của đối tác, hôm nay 28/11, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ”.

Cảng Đà Nẵng hướng đến cảng xanh, thông minh
Cảng Đà Nẵng hướng đến cảng xanh, thông minh

VOV.VN - Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong dịch vụ khách hàng, quản trị doanh nghiệp và hướng đến cảng thông minh và cảng xanh.

Cảng Đà Nẵng hướng đến cảng xanh, thông minh

Cảng Đà Nẵng hướng đến cảng xanh, thông minh

VOV.VN - Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong dịch vụ khách hàng, quản trị doanh nghiệp và hướng đến cảng thông minh và cảng xanh.