Giá dầu có thể tăng lên mức 100 USD/thùng

Người đứng đầu của bộ phận nghiên cứu năng lượng tại ngân hàng Goldman Sachs Damien Courvalin không loại trừ khả năng giá dầu tăng lên mức 100 USD/thùng.

Ông Damien Courvalin cho rằng nhu cầu dầu của thế giới sẽ đạt mức cao mới trong năm 2022 và 2023. Theo chuyên gia này, nhu cầu dầu đã ở mức cao kỷ lục trước khi biến thể Omicron xuất hiện và sẽ còn cao hơn khi mà nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục hồi phục.

Giá dầu Brent cũng như giá dầu thô Mỹ đều đã tăng trên mức 80 USD/thùng trong những tháng gần đây khi mà nhu cầu sau đại dịch vượt quá nguồn cung. Ngoài ra, giá khí đốt tự nhiên tăng cao cũng đã gây ra khủng hoảng trên khắp thế giới, đáng chú ý nhất là ở châu Âu.

Việc biến thể Omicron xuất hiện đã hạ nhiệt giá dầu xuống trung bình mức 70 USD/thùng những tuần gầy đây. Tuy nhiên, sau làn sóng COVID-19 mới này, dự báo du lịch quốc tế sẽ tăng mạnh vào năm 2022. Do đó, ông Damien Courvalin cho rằng giá dầu sẽ xoay quanh mức 85 USD/thùng trong năm sau. Nếu dối diện với các rủi ro, giá dầu có thể cao thêm 5 - 10 USD.

Thậm chí, chuyên gia tại Goldman Sachs cũng không loại trừ khả năng giá dầu có thể chạm mốc 100 USD/thùng. Có 2 lý do cho khả năng này. Đầu tiên là việc chi phí tăng cao khi các công ty dầu mỏ tăng sản lượng.

“Lạm phát ở khắp mọi nơi trong nền kinh tế. Và cuối cùng là lạm phát trong lĩnh vực dầu mỏ”, ông Damien Courvalin cho biết.

Lý do khác là nguồn cung có thể không đáp ứng được nhu cầu khi nền kinh tế mở cửa trở lại. 

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) cho biết có thể họp sớm hơn dự kiến vào ngày 4/1 nếu những thay đổi về triển vọng nhu cầu cần được xem xét lại.

Theo Reuters, OPEC+ đang có kế hoạch bổ sung thêm 400.000 thùng/ngày nguồn cung vào tháng 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vụ đấu giá đất Thủ Thiêm, thị trường bất động sản dậy sóng
Sau vụ đấu giá đất Thủ Thiêm, thị trường bất động sản dậy sóng

VOV.VN - Tất cả vẫn đang chờ chủ đầu tư trúng đấu giá lô đất tỉ đô tại Thủ Thiêm (TP.HCM) nộp tiền và thực hiện dự án. Tuy nhiên, thị trường bất động sản đã dậy sóng khi đất nền liên tục tăng.

Sau vụ đấu giá đất Thủ Thiêm, thị trường bất động sản dậy sóng

Sau vụ đấu giá đất Thủ Thiêm, thị trường bất động sản dậy sóng

VOV.VN - Tất cả vẫn đang chờ chủ đầu tư trúng đấu giá lô đất tỉ đô tại Thủ Thiêm (TP.HCM) nộp tiền và thực hiện dự án. Tuy nhiên, thị trường bất động sản đã dậy sóng khi đất nền liên tục tăng.

Triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng
Triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá thành công đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức thu giữ hàng ngàn giấy tờ liên quan.

Triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng

Triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá thành công đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức thu giữ hàng ngàn giấy tờ liên quan.

Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, chứng khoán "bùng nổ", VN-Index lập đỉnh mọi thời đại
Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, chứng khoán "bùng nổ", VN-Index lập đỉnh mọi thời đại

VOV.VN - Sự thăng hoa của cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, chứng khoán... với một loạt mã tăng trần kéo đã giúp VN-Index lập đỉnh mọi thời đại, đóng cửa tại mốc 1.488,87 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, chứng khoán "bùng nổ", VN-Index lập đỉnh mọi thời đại

Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, chứng khoán "bùng nổ", VN-Index lập đỉnh mọi thời đại

VOV.VN - Sự thăng hoa của cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, chứng khoán... với một loạt mã tăng trần kéo đã giúp VN-Index lập đỉnh mọi thời đại, đóng cửa tại mốc 1.488,87 điểm.

Doanh nghiệp vận tải hàng hóa tìm đủ cách xoay xở khi giá xăng dầu tăng cao
Doanh nghiệp vận tải hàng hóa tìm đủ cách xoay xở khi giá xăng dầu tăng cao

VOV.VN - Giá xăng dầu đang ở mức cao nhất kể từ năm 2014 đến nay, khiến các ngành nghề gặp khó khăn. Trong đó, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại TP.HCM đang tìm cách giảm chi phí để ổn định hoạt động sau dịch.

Doanh nghiệp vận tải hàng hóa tìm đủ cách xoay xở khi giá xăng dầu tăng cao

Doanh nghiệp vận tải hàng hóa tìm đủ cách xoay xở khi giá xăng dầu tăng cao

VOV.VN - Giá xăng dầu đang ở mức cao nhất kể từ năm 2014 đến nay, khiến các ngành nghề gặp khó khăn. Trong đó, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại TP.HCM đang tìm cách giảm chi phí để ổn định hoạt động sau dịch.