Pakistan sẽ trục xuất hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Chính phủ tạm quyền tại Pakistan vừa thông qua quyết định trục xuất hơn 1 triệu người tị nạn Afghanistan đang sinh sống bất hợp pháp tại nước này. Chính sách mới được thông qua trong một cuộc họp của Nội các tạm quyền Pakistan hôm 26/9 tại thủ đô Islamabad.

Chính phủ Pakistan đã ghi nhận một làn sóng đáng kể gần 1 triệu người tị nạn Afghanistan trong 2 năm qua, bổ sung vào số lượng hàng triệu người đã tìm nơi ẩn náu ở nước láng giềng trong một thời gian dài trước đó. 

Theo ước tính, có khoảng 600.000 người Afghanistan đã chạy sang nước láng giềng ở phía Nam kể từ khi quân đội Mỹ và đồng minh rút hoàn toàn khỏi Afghanistan tháng 8/2022. Trong số này, khoảng 400.000 người ở lại mà không có giấy tờ hợp pháp.

Quyết định trục xuất người tị nạn Afghanistan cư trú bất hợp pháp được đưa ra trong bối cảnh Pakistan đang triển khai chiến dịch cuộc trấn áp với một loạt hoạt động bất hợp pháp như khủng bố, buôn lậu tiền tệ, buôn bán bất hợp pháp đường và phân bón. Bộ Nội vụ Pakistan sẽ phối hợp với một loạt bên liên quan, trong đó có cả chính quyền Taliban tại Afghanistan để triển khai kế hoạch. 

Trong những tháng gần đây, cảnh sát Pakistan đã tăng cường nỗ lực trấn áp người di cư Afghanistan, dẫn đến hàng trăm vụ bắt giữ và nhiều người trong số họ phải hồi hương về Afghanistan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan đến thăm công viên quốc gia
Taliban cấm phụ nữ Afghanistan đến thăm công viên quốc gia

VOV.VN - Chính quyền Taliban đã cấm phụ nữ Afghanistan tới thăm công viên quốc gia Band-e-Amir - điểm du lịch nổi tiếng nhất ở quốc gia này. Động thái trên đã bổ sung vào danh sách dài các hạn chế đối với phụ nữ ở quốc gia này.

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan đến thăm công viên quốc gia

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan đến thăm công viên quốc gia

VOV.VN - Chính quyền Taliban đã cấm phụ nữ Afghanistan tới thăm công viên quốc gia Band-e-Amir - điểm du lịch nổi tiếng nhất ở quốc gia này. Động thái trên đã bổ sung vào danh sách dài các hạn chế đối với phụ nữ ở quốc gia này.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của IS tại Afghanistan
Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của IS tại Afghanistan

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) vừa đưa ra cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của chi nhánh của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại  Afghanistan.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của IS tại Afghanistan

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của IS tại Afghanistan

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) vừa đưa ra cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của chi nhánh của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại  Afghanistan.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc: Phân biệt giới ở Afghanistan là tội ác chống loài người
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc: Phân biệt giới ở Afghanistan là tội ác chống loài người

VOV.VN - Đặc phái viên giáo dục toàn cầu của Liên Hợp Quốc Gordon Brown ngày 15/8 đã kêu gọi Tòa hình sự quốc tế (ICC) nên công nhận tình trạng phân biệt giới tính ở Afghanistan là tội ác chống lại loài người và điều tra nhằm truy tố những người chịu trách nhiệm về việc này.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc: Phân biệt giới ở Afghanistan là tội ác chống loài người

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc: Phân biệt giới ở Afghanistan là tội ác chống loài người

VOV.VN - Đặc phái viên giáo dục toàn cầu của Liên Hợp Quốc Gordon Brown ngày 15/8 đã kêu gọi Tòa hình sự quốc tế (ICC) nên công nhận tình trạng phân biệt giới tính ở Afghanistan là tội ác chống lại loài người và điều tra nhằm truy tố những người chịu trách nhiệm về việc này.