Ấn Độ và Pháp nêu quan ngại về tình hình nhân đạo và nhân quyền ở Afghanistan

VOV.VN - Ấn Độ và Pháp ngày 4/5 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo và nhân quyền ở Afghanistan. Tuyên bố này được đưa ra trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Pháp.

Thông cáo chung sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron nêu rõ, hai nước "nhắc lại sự ủng hộ mạnh mẽ đối với một Afghanistan hòa bình, an ninh và ổn định".

Ấn Độ và Pháp đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo và nhân quyền ở Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh việc tôn trọng chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia này.

Hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi xây dựng một chính phủ Afghanistan mang tính bao trùm và đại diện, cũng như tôn trọng quyền của phụ nữ, trẻ em và các dân tộc thiểu số.

Thông cáo cũng cho biết, hai bên nhấn mạnh việc tôn trọng Nghị quyết 2593 của Liên Hợp Quốc, trong đó đảm bảo việc không để lãnh thổ Afghanistan là nơi dung dưỡng cho khủng bố. Ấn Độ và Pháp đồng thời nhất trí cùng hợp tác trong vấn đề này, kể cả tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nghị quyết 2593 được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) thông qua vào tháng 8/2021, vài ngày sau khi lực lượng Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan. Nghị quyết 2593 yêu cầu không để lãnh thổ Afghanistan trở thành nơi các phần tử khủng bố trú ẩn và huấn luyện để đe dọa và tấn công các nước.

Pháp là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu kéo dài 3 ngày của Thủ tướng Narendra Modi. Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ đã có chuyến thăm Đức và Đan Mạch và hội đàm với các quan chức cấp cao của hai quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Pháp và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Pháp và Ấn Độ kêu gọi đối thoại để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine và thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược, nhất là tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Pháp và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Pháp và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Pháp và Ấn Độ kêu gọi đối thoại để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine và thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược, nhất là tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Ấn Độ giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng
Chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Ấn Độ giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng

VOV.VN - Trong bối cảnh Ấn Độ và châu Âu có quan điểm khác biệt về khủng hoảng Ukraine, chuyến thăm tới châu Âu lần này của Thủ tướng Modi được kỳ vọng sẽ là cơ hội để hai bên gắn kết hơn, cũng như cho những nỗ lực cân bằng hợp tác với châu Âu của chính phủ Ấn Độ.

Chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Ấn Độ giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng

Chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Ấn Độ giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng

VOV.VN - Trong bối cảnh Ấn Độ và châu Âu có quan điểm khác biệt về khủng hoảng Ukraine, chuyến thăm tới châu Âu lần này của Thủ tướng Modi được kỳ vọng sẽ là cơ hội để hai bên gắn kết hơn, cũng như cho những nỗ lực cân bằng hợp tác với châu Âu của chính phủ Ấn Độ.

Nhật Bản - Đức nhất trí hợp tác hướng tới "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở"
Nhật Bản - Đức nhất trí hợp tác hướng tới "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở"

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản 2 ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua (28/4) có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Kishida Fumio.

Nhật Bản - Đức nhất trí hợp tác hướng tới "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở"

Nhật Bản - Đức nhất trí hợp tác hướng tới "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở"

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản 2 ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua (28/4) có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Kishida Fumio.