Ảnh: Hà Nội nhắc nhở người dân giãn cách 1m tại quán xá, nhà hàng, nơi công cộng...

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên thực hiện giãn, các lực lượng chức năng của Hà Nội tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân đứng xa tối thiểu 1m.
Triển khai theo Công điện khẩn số 07 về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, từ 0h ngày 19/8/2020 các lực lượng chức năng của Hà Nội đã thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách, phòng chống dịch như tuyên truyền, nhắc nhở người dân giữ khoảng cách tối thiểu 1m.
Theo Công điện khẩn số 07, giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, thực hiện sát khuẩn tay, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Ảnh: Nhiều biển báo thực hiện theo Công điện khẩn số 07 đã được đặt ở những nơi công cộng của Hà Nội.
Ghi nhận trong sáng sớm ngày 19/8, nhiều người dân vẫn còn chưa nắm bắt hết được thông tin theo Công điện khẩn số 07 đã được lực lượng công an tuyên truyền nhắc nhở, thay đổi hành vi để đảm bảo các điều kiện phòng, chống Covid-19.
Sáng 19/8, UBND phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội phối hợp với lực lượng Công an phường và các lực lượng có liên quan  xuống từng nhà dân, cửa hàng cơ sở kinh doanh tuyên truyền, nhắc nhở và phát  phiếu yêu cầu cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Lực lượng chức năng phường Quán Thánh tuyên truyền nâng cao nhận thức tự giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các quán cà phê trên địa bàn.
Các cơ sở kinh doanh ký biên bản thực hiện quy định phòng, chống dịch.
Bà Đoàn Kim Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Quán Thánh (quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết: "Thực hiện công điện khẩn số 07 của UBND TP Hà Nội, chúng tôi huy động các lực lượng như Công an, Y tế, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố,...tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở xuống từng gia đình. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh, hàng, quán viết cam kết thực hiện theo công điện số 07. Những trường hợp nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định". Ảnh: Chủ một cửa hàng ký biên bản cam kết thực hiện quy định phòng, chống dịch.
Bí thư Chi bộ và Tổ trưởng tổ dân phố đi đến từng nhà phát thông báo về Công điện khẩn số 07 và tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định chống dịch.
Trung tá Bùi Trọng Phúc - Phó Trưởng Công an phường Quán Thánh cho biết: "Trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách, vẫn còn một số người từ các địa bàn khác đến còn chưa nắm bắt hết. Ngày đầu nên chúng tôi chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền để người dân hiểu rõ về quy định. Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, ý thức người dân chấp hành tốt, nhất là quy định giãn cách tối thiểu 1m và đeo khẩu trang, không tập trung đông người,...". Ảnh: Các quán cà phê trên đường Phan Đình Phùng tiến hành giãn cách chỗ ngồi.
 
Người dân Hà Nội ngồi giữ gìn khoảng cách tối thiểu 1m trong các hàng, quán.
Trong ngày 19/8, ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở theo công điên số 07, lực lượng chức năng còn yêu cầu đảm bảo trật tự đô thị ở đường Quán Thánh, Hà Nội.
Những trường hợp lấn chiếm vỉa hè bị nhắc nhở.
Nhiều trường hợp đậu đỗ sai quy định bị xử lý nghiêm.
Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội kiên quyết xử lý các vi phạm về biển hiệu sai quy định trên địa bàn./.