Thụy Điển lần đầu không ghi nhận ca tử vong do Covid-19 kể từ 13/3

VOV.VN - Bộ Y tế Thụy Điển hôm 31/5 thông báo, nước này không ghi nhận ca tử vong nào trong 24 giờ qua, lần đầu tiên kể từ ngày 13/3.

Các tiếp cận mở của Thụy Điển đối với dịch Covid-19, chủ yếu dựa vào ý thức tự giác giãn cách và các biện pháp vệ sinh cơ bản của người dân, đã bị chỉ trích là cách thử nghiệm nguy hiểm.

(Ảnh: Techcrunch)

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá đây có thể là hình mẫu trong tương lai.

Theo các số liệu, tuần trước, Thụy Điển có số ca tử vong tính bình quân đầu người cao nhất châu Âu trong thời gian 7 ngày.

Đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 4.395 người ở Thụy Điển./.

Trần Nga/VOV1 biên dịch

Theo Reuters

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên